Một người đàn ông tại An Giang rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi bất ngờ nhận thông báo tạm hoãn xuất cảnh do liên quan khoản nợ thuế hơn 630 triệu đồng, dù chưa từng thành lập hay điều hành doanh nghiệp nào.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Bá H., gần đây anh nhận được văn bản từ Thuế cơ sở 18 tại TPHCM gửi đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và đồng thời gửi cho người nộp thuế. Nội dung thông báo cho biết anh đang là giám đốc một doanh nghiệp nợ thuế hơn 630 triệu đồng, chưa bao gồm tiền chậm nộp phát sinh thêm theo thời gian.

Quá bất ngờ trước thông tin này, anh H. tự tra cứu dữ liệu và phát hiện tên mình còn xuất hiện với vai trò người đại diện pháp luật của thêm ba doanh nghiệp khác. Điều đáng nói là anh cho biết chưa từng đứng tên, điều hành hay tham gia bất kỳ công ty nào trước đó.

Sau khi nhận được thông báo, anh đã chủ động liên hệ cơ quan thuế để tìm hiểu vụ việc. Theo lời anh, cán bộ hướng dẫn phải tự liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh để trích lục hồ sơ, sau đó làm việc với cơ quan công an nhằm xác minh thông tin.

23-1779500328-nguoi-dan-ong-bat-ngo-thanh-giam-doc-4-cong-ty-bi-cam-xuat-canh-vi-no-thue
Nhiều người "bỗng dưng" nợ thuế và đã bị tạm hoãn xuất cảnh

Anh H. cho biết bản thân từng bị mất căn cước công dân vào cuối năm 2024 và đã làm lại giấy tờ mới vào đầu năm 2025. Đến tháng 2/2026, khi đi đăng ký mở hộ kinh doanh tại địa phương, anh mới phát hiện mình đang đứng tên nhiều công ty “ma”. Tuy nhiên, thời điểm đó anh nghĩ có thể chỉ là trường hợp trùng tên nên không quá chú ý cho tới khi bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Đức Huy, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế thuộc Cục Thuế, cho biết đây không phải trường hợp chưa từng xảy ra. Theo ông, cơ quan thuế đã phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh và lực lượng công an để xác minh những trường hợp nghi bị giả mạo thông tin cá nhân khi thành lập doanh nghiệp.

Ông Huy cho biết nếu cơ quan chức năng xác định cá nhân bị đánh cắp hoặc lợi dụng thông tin, cơ quan thuế sẽ hủy thông báo tạm hoãn xuất cảnh và gỡ bỏ toàn bộ nghĩa vụ thuế liên quan tới các doanh nghiệp giả mạo.

Đại diện Cục Thuế cũng cho rằng người dân cần chủ động liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh khi phát hiện thông tin bất thường để phối hợp xác minh. Sau khi kết luận rõ vụ việc, cơ quan thuế sẽ xử lý phần nghĩa vụ liên quan theo quy định.

Trong khi đó, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, nhận định việc lợi dụng giấy tờ cá nhân để lập doanh nghiệp từng xảy ra trong thực tế, dù không phổ biến. Theo ông, ngành thuế hiện đã triển khai xác thực sinh trắc học trong quá trình đăng ký sử dụng hóa đơn nhằm hạn chế tình trạng thành lập doanh nghiệp bằng thông tin giả mạo.

Lãnh đạo ngành thuế cho biết doanh nghiệp muốn hoạt động thực tế bắt buộc phải thực hiện xác thực sinh trắc học mới được sử dụng hóa đơn điện tử. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng lập doanh nghiệp “ma” thời gian qua.

Tuy vậy, cơ quan chức năng thừa nhận nguy cơ người dân bị lợi dụng thông tin cá nhân vẫn có thể xảy ra. Vì thế, ngành thuế đang tăng cường tuyên truyền để người dân thường xuyên kiểm tra dữ liệu liên quan đến bản thân, đồng thời kịp thời thông báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường để được hỗ trợ xử lý.

Hải Yến (SHTT)