Trước đề xuất áp dụng thuế khoán với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng/năm, Cục Thuế cho biết sẽ nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền nhằm tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Thông tin được ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), chia sẻ tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính diễn ra sáng 17/6. Theo ông, những kiến nghị từ các hiệp hội và chuyên gia liên quan đến phương án áp dụng thuế khoán với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng/năm đang được cơ quan thuế tiếp thu, xem xét trong quá trình hoàn thiện chính sách.

Lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh, việc chấm dứt cơ chế thuế khoán và chuyển sang hình thức kê khai đối với hộ kinh doanh là chủ trương đã được xác định trong Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, sau đó được cụ thể hóa tại Nghị quyết 198 của Quốc hội cùng các văn bản hướng dẫn của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện lộ trình chuyển đổi.

17-1781679573-de-xuat-ap-thue-khoan-voi-ho-kinh-doanh-duoi-5-ty-dong-cuc-thue-noi-gi
Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính). Ảnh: Nguyễn Lê/VietNamNet

Theo ông Mai Sơn, cơ quan quản lý luôn lắng nghe các ý kiến từ xã hội nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Trong giai đoạn chuyển từ thuế khoán sang kê khai, ngành thuế đã chuẩn bị nhiều giải pháp hỗ trợ để các hộ kinh doanh có thể nhanh chóng thích nghi và ổn định hoạt động.

Một trong những điểm thay đổi đáng chú ý là việc nâng ngưỡng doanh thu được miễn thuế. Nếu trước đây các hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng mỗi năm trở xuống thuộc diện miễn thuế thì hiện nay ngưỡng này đã được điều chỉnh lên 1 tỷ đồng mỗi năm. Đối với các hộ áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, mức thuế suất vẫn được giữ nguyên.

Khác với cơ chế thuế khoán trước đây, hộ kinh doanh hiện phải chủ động xác định doanh thu theo từng tháng hoặc từng quý để thực hiện kê khai nghĩa vụ thuế. Để giảm bớt áp lực trong quá trình thực hiện, ngành thuế đã phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ nhằm đơn giản hóa tối đa các bước kê khai và nộp thuế.

Song song với đó, nhiều công cụ hỗ trợ cũng đã được triển khai như phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số cùng hệ thống khai và nộp thuế điện tử. Các gói giải pháp được xây dựng phù hợp với từng quy mô và loại hình kinh doanh, trong đó có nhiều chương trình hỗ trợ miễn phí dành cho hộ kinh doanh.

Theo thống kê của cơ quan thuế, khoảng 98% hộ kinh doanh đã hoàn thành việc kê khai đúng quy định ngay trong giai đoạn đầu triển khai. Cơ quan thuế cũng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc phát sinh để giúp người nộp thuế hạn chế sai sót do chưa nắm đầy đủ quy định.

Đánh giá về kết quả bước đầu, ông Mai Sơn cho rằng quá trình chuyển đổi đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực nhờ sự chủ động thích ứng của các hộ kinh doanh cùng sự đồng hành của cơ quan thuế, các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Trong thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định trong dự thảo nghị định và thông tư hướng dẫn về quản lý thuế nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời mở rộng thêm các tiện ích hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, công tác quản lý cũng sẽ được tăng cường theo hướng nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, phương thức kê khai không chỉ giúp hộ kinh doanh phản ánh kịp thời những biến động về doanh thu mà còn khắc phục những hạn chế của cơ chế thuế khoán trước đây, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản lý thuế.

Khẳng định chủ trương hiện nay là phù hợp, ông Mai Sơn cho biết cơ quan thuế vẫn sẽ tiếp tục theo dõi thực tiễn triển khai, nghiên cứu và tham mưu Bộ Tài chính cùng các cấp có thẩm quyền những giải pháp mới nếu có thể mang lại thêm thuận lợi cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh.

PN (SHTT)