-
Vụ 2 mẹ con nghi nhảy cầu ở Phú Thọ: Tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi -
Lãnh đạo Đà Nẵng thông tin về đề án sắp xếp xã, phường năm 2026 -
Bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim, chuyển cấp cứu qua 3 bệnh viện -
Với 200 triệu đồng: Mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng ít rủi ro hơn? -
Cháu ruột phun thuốc diệt cỏ, phá hoại hơn 7,7 tấn sầu riêng của chú -
Lần đầu tiên tại Thanh Hoá: Trại tạm giam Công an tỉnh bố trí phòng video call, phạm nhân có thể facetime trực tuyến với gia đình, người thân -
Bức xúc vụ chủ dắt chó xuống sân chung cư dạo nhưng không rọ mõm khiến 1 bé trai bị cắn phải đi tiêm phòng trong đêm -
Siêu bão Champi đổi hướng bất ngờ, Đài Loan hủy 125 chuyến bay, Nhật Bản chịu ảnh hưởng -
Rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến động lực và hành vi thế nào? -
4 ngư dân sống sót thần kỳ sau 4 ngày lênh đênh trên biển bằng thuyền thúng
Kinh tế
23/04/2026 14:31Đề xuất lộ trình tăng thuế "mềm" cho xe điện: Tránh cú sốc giá và cơn sốt ảo
Trong phiên thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật Thuế sáng 23/4, vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện đã trở thành tâm điểm chú ý.
Theo đề xuất hiện tại từ phía Chính phủ, thuế suất dành cho xe điện dưới 9 chỗ có thể được duy trì ở mức 3% đến hết năm 2030, nhưng sau đó dự kiến sẽ tăng mạnh lên 11% vào năm 2031, tức là gấp gần 4 lần mức hiện tại.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự lo ngại rằng mức tăng đột biến này sẽ tạo ra một "cú sốc" lớn cho thị trường. Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc đề xuất cơ quan soạn thảo nên cân nhắc điều chỉnh thuế theo cơ chế bậc thang, chia nhỏ biên độ tăng theo chu kỳ 2-3 năm, ví dụ nâng dần từ 3% lên 8% trước khi đạt mức 11%.
Việc tăng thuế quá nhanh có thể kích thích tâm lý người dân đổ xô đi mua xe để "né" thuế vào cuối năm 2030, dẫn đến tình trạng sốt ảo và làm đổ vỡ phương án thu hồi vốn của các nhà đầu tư hạ tầng trạm sạc.

Đồng quan điểm về việc cần một lộ trình thận trọng, đại biểu Thạch Phước Bình kiến nghị cần đánh giá sát sao tác động thị trường vào năm 2028 để thiết kế các bước tăng thuế phù hợp, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng.
Trong khi đó, đại biểu Tráng A Dương nhấn mạnh chính sách thuế cần được đặt trong tổng thể các ưu đãi về lệ phí trước bạ và hạ tầng trạm sạc, đồng thời phải gắn liền với các chỉ số thực tế như chi phí pin để đảm bảo thị trường phát triển ổn định.
Việc áp dụng lộ trình tăng thuế từng bước được kỳ vọng sẽ giúp duy trì động lực cho hệ sinh thái giao thông xanh, đồng thời đảm bảo nguồn thu ngân sách mà không gây ra những biến động tiêu cực cho nền kinh tế.
Trước những ý kiến đóng góp tâm huyết, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định cơ quan chức năng sẽ nghiêm túc tiếp thu để hoàn thiện phương án tối ưu nhất. Theo kế hoạch, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi quan trọng này của Luật Thuế vào phiên họp sáng mai, ngày 24/4.
- Vụ 2 mẹ con nghi nhảy cầu ở Phú Thọ: Tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi (14:28)
- Khán giả cần lưu ý những gì khi tham dự concert BIGBANG tại sân Mỹ Đình? (14:16)
- Lãnh đạo Đà Nẵng thông tin về đề án sắp xếp xã, phường năm 2026 (14:14)
- Chủ nhà Asian Para Games 2026 phát nhầm quốc ca 3 lần trong một ngày (14:10)
- Thủ khoa Học viện Quân y được phong hàm thượng úy ngay sau khi tốt nghiệp (14:06)
- Bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim, chuyển cấp cứu qua 3 bệnh viện (14:06)
- Mỹ cáo buộc Canada can thiệp bầu cử (14:03)
- Giới công nghệ tiếc nuối khi iPhone Duo thiếu đi những tính năng cốt lõi (34 phút trước)
- Với 200 triệu đồng: Mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng ít rủi ro hơn? (46 phút trước)
- Cháu ruột phun thuốc diệt cỏ, phá hoại hơn 7,7 tấn sầu riêng của chú (47 phút trước)