-
Hơn 30 năm truy tìm "Sát nhân xa lộ New Bedford" vẫn chưa có lời giải -
Lý lịch đáng chú ý của nữ hiệu trưởng trường THPT Chuyên Tuyên Quang vừa bị khởi tố vì vụ gian lận -
Bố vợ vay 2 tỷ đồng rồi khước từ bằng một câu nói khiến con rể "nghẹn đắng" không thể đòi -
Kỷ niệm 10 năm cưới, chồng chuyển 500 triệu đồng nhưng một câu nói khiến người vợ bật khóc -
Đây là vua Android giá rẻ vừa ra mắt của Xiaomi, màn lớn hơn iPhone 17 Pro Max kèm pin 8000 mAh -
Nữ sinh lớp 10 ở Phú Thọ gây ấn tượng với điểm SAT tuyệt đối ngay lần dự thi đầu tiên -
Suzuki Jimny, Fronx và XL7 Hybrid đồng loạt ưu đãi, có xe chạm mốc 120 triệu đồng -
Lê Dương Bảo Lâm tung clip kẻ lạ vào nhà lấy tài sản, phản ứng sau đó khiến nhiều người chú ý -
Người trung niên thường xuyên ăn chân giò, cơ thể có thể trải qua những thay đổi gì? -
Dự báo thời tiết ngày 16/7: Miền Bắc đón mưa lớn cục bộ, Hà Nội hạ nhiệt đón nắng gián đoạn
Kinh tế
16/07/2026 09:20Doanh nghiệp tăng tốc thích ứng giữa nhiều bất ổn
Trong khi kinh tế thế giới vẫn phủ bóng bởi những bất ổn địa chính trị và thương mại, nhiều doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam lại lựa chọn mở rộng đầu tư thay vì thu hẹp hoạt động. Từ nâng cấp nhà máy, mở rộng mạng lưới phân phối đến đẩy mạnh ứng dụng AI, các doanh nghiệp đang chủ động tìm động lực tăng trưởng mới, phản ánh niềm tin vào triển vọng của thị trường Việt Nam.
Đầu năm nay, Schneider Electric bắt tay Công ty Phân phối Petrosetco (PSD) để mở rộng phân phối các giải pháp bảo vệ nguồn điện liên tục. Theo ông Đặng Nguyễn Ngữ, Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ đang kéo theo nhu cầu lớn về hạ tầng công nghệ và nguồn năng lượng ổn định.
Trong khi đó, Saint-Gobain hoàn tất chuyển đổi một nhà máy tại Quảng Trị sang mô hình không phát thải (Zero Carbon phạm vi 1 và 2), đồng thời đặt mục tiêu xanh hóa thêm 10 nhà máy khác tại Việt Nam. Những quyết định đầu tư liên tiếp của các doanh nghiệp châu Âu cho thấy họ vẫn nhìn thấy dư địa tăng trưởng của thị trường, bất chấp bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.
Xu hướng này cũng phản ánh trong khảo sát mới nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham). Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) quý II đạt 79,7 điểm, tiệm cận mức cao nhất trong bảy năm được ghi nhận vào cuối năm 2025.
Không chỉ niềm tin được cải thiện, kết quả kinh doanh cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Có 36% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết doanh thu tăng và lợi nhuận vượt kỳ vọng trong quý II. Khoảng 32% đánh giá triển vọng khả quan hơn nhờ có thêm đơn hàng và hợp đồng mới, trong khi 24% nhận thấy sức mua trên thị trường nội địa đã phục hồi.
Theo Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert, dù doanh nghiệp bước vào năm 2026 với nhiều ẩn số từ kinh tế và địa chính trị toàn cầu, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vẫn nhìn thấy cơ hội mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Khảo sát của EuroCham cũng cho thấy 63% doanh nghiệp đánh giá điều kiện kinh doanh hiện ở mức tích cực và 69% kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong quý III.
Sự lạc quan không chỉ đến từ khối doanh nghiệp châu Âu. Khảo sát của Ngân hàng UOB ghi nhận 85% doanh nghiệp Việt Nam có tâm lý kinh doanh tích cực, tăng mạnh so với năm trước, trong khi hơn 90% kỳ vọng kết quả hoạt động năm nay sẽ khả quan hơn.
Theo bà Phạm Như Anh, Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn UOB Việt Nam, doanh nghiệp đang thích ứng nhanh với bối cảnh mới thông qua đầu tư vào năng lực số, củng cố chuỗi cung ứng và mở rộng hoạt động sang các thị trường trong khu vực ASEAN.

Ở góc độ sản xuất, Cục Thống kê cho biết 83,4% doanh nghiệp chế biến, chế tạo dự báo hoạt động trong quý III sẽ ổn định hoặc tốt hơn quý II. Tâm lý tích cực này được hỗ trợ bởi sự phục hồi của thị trường xuất khẩu, dòng vốn đầu tư tiếp tục tăng và hiệu ứng lan tỏa từ đầu tư công.
Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện đạt hơn 13 tỷ USD - mức cao nhất của sáu tháng đầu năm trong vòng 5 năm.
Tuy vậy, bức tranh kinh doanh vẫn còn không ít gam màu trầm.
Khảo sát của EuroCham cho thấy hơn một nửa doanh nghiệp vẫn gặp khó do thủ tục hành chính còn chậm, việc thực thi chính sách thiếu nhất quán và những vướng mắc trong quản lý thuế. Nhiều doanh nghiệp cũng cho biết các quy định về chứng nhận, kiểm nghiệm và tiêu chuẩn sản phẩm đang ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thị trường.
Trong khi đó, Cục Thống kê cho biết 94,6% doanh nghiệp chịu áp lực từ chi phí sản xuất tăng; 47,4% đánh giá nhu cầu trong nước còn thấp và 28,4% vẫn gặp khó khăn về lãi suất.
Theo ông Bruno Jaspaert, Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong cải cách thể chế với hàng loạt luật và văn bản được sửa đổi trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, để biến niềm tin của nhà đầu tư thành các dự án quy mô lớn, môi trường kinh doanh cần tiếp tục được cải thiện thông qua thủ tục hành chính minh bạch hơn, quy định rõ ràng và việc thực thi chính sách nhất quán.
Trước những biến động của thị trường, doanh nghiệp cũng không lựa chọn đứng yên. Báo cáo của UOB cho thấy khoảng 40% doanh nghiệp dự kiến mở rộng mạng lưới nhà cung cấp nhằm tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, trong khi khoảng 80% đã bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Dù niềm tin đang dần được củng cố, giới doanh nghiệp cho rằng đà phục hồi chỉ có thể bền vững khi những nút thắt về thủ tục hành chính, chi phí vốn và môi trường kinh doanh tiếp tục được tháo gỡ. Đây cũng là điều kiện để các kế hoạch mở rộng đầu tư được hiện thực hóa trong thời gian tới.
- Mỹ chuẩn bị phát hành đồng xu một USD mang hình Tổng thống Donald Trump (10:10)
- Trấn Thành bất lực than thở vì không thể thuộc nổi một bài nhạc trẻ của Gen Z (10:08)
- Thực hư vụ Quân A.P "trượt tay" lộ ảnh cưới tại Ý với bạn gái 14 năm (16 phút trước)
- Harry Kane lập cột mốc lịch sử trong ngày tuyển Anh gục ngã trước Argentina (28 phút trước)
- Hơn 30 năm truy tìm "Sát nhân xa lộ New Bedford" vẫn chưa có lời giải (32 phút trước)
- Cuộc chiến hạ giá khốc liệt phân khúc sedan hạng B: Toyota Vios chơi sát ván, gấp đôi ưu đãi sau cú ngã ngựa bất ngờ (34 phút trước)
- Vì sao đồng thỏi mất hơn một nửa giá trị? (39 phút trước)
- Lý lịch đáng chú ý của nữ hiệu trưởng trường THPT Chuyên Tuyên Quang vừa bị khởi tố vì vụ gian lận (46 phút trước)
- Vì sao nhiều người vô thức nín thở khi nhận email, tin nhắn công việc? (46 phút trước)
- HLV Thomas Tuchel nhận trách nhiệm, thừa nhận "bị Argentina gây áp lực, tuyển Anh phải đá với 5 hậu vệ" (50 phút trước)