Ngay trước thời điểm ông Trịnh Văn Quyết tái xuất trên truyền thông sau thời gian thi hành án, các doanh nghiệp trụ cột trong hệ sinh thái FLC bất ngờ tăng vốn quy mô lớn, làm dấy lên nhiều câu hỏi về nguồn lực tài chính và bước đi tiếp theo.

Thị trường tài chính đầu năm 2026 ghi nhận những diễn biến đáng chú ý xoay quanh hệ sinh thái FLC khi ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, lần đầu xuất hiện trở lại sau thời gian thi hành án. Đáng chú ý, sự kiện này diễn ra không lâu sau khi các doanh nghiệp nòng cốt của FLC hoàn tất loạt tăng vốn điều lệ với tổng giá trị lên tới 1.900 tỷ đồng.

Ai đã rót hàng nghìn tỷ đồng vào hệ sinh thái FLC trước khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất? - Ảnh 2.
Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất.

Ngày 26/1/2026, ông Trịnh Văn Quyết tham dự buổi làm việc giữa Tập đoàn FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là hoạt động công khai đầu tiên có sự hiện diện của ông kể từ khi hoàn thành các nghĩa vụ pháp lý, trong bối cảnh FLC đang xúc tiến nhiều kế hoạch liên quan đến đầu tư và du lịch quốc tế.

Theo kế hoạch được công bố, Tập đoàn FLC dự kiến triển khai chương trình roadshow xúc tiến đầu tư và du lịch tại Hàn Quốc vào tháng 4/2026. Đây được xem là thị trường trọng điểm khi hiện chiếm hơn 50% lượng khách quốc tế đến các quần thể nghỉ dưỡng của FLC. Trước đó, Bamboo Airways cũng xác định Hàn Quốc là một trong những thị trường chiến lược, với các đường bay thẳng được khai thác từ năm 2019 và từng bước mở rộng trong những năm tiếp theo.

Đáng chú ý, vài tuần trước thời điểm ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, hệ sinh thái FLC đã ghi nhận những chuyển động lớn về vốn. Cụ thể, Tập đoàn FLC tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng, nâng tổng vốn lên 8.600 tỷ đồng vào ngày 30/12/2025. Cùng thời điểm, Công ty cổ phần FLC Faros cũng hoàn tất đợt tăng vốn 400 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ lên 6.076 tỷ đồng.

Hiện phương thức tăng vốn của các doanh nghiệp này, bao gồm phát hành riêng lẻ hay sử dụng nguồn vốn sẵn có, vẫn chưa được công bố chi tiết. Tuy nhiên, việc bổ sung một lượng vốn lớn trong thời gian ngắn cho thấy sự chuẩn bị nguồn lực tài chính đáng kể cho giai đoạn hoạt động tiếp theo của FLC.

Ai đã rót hàng nghìn tỷ đồng vào hệ sinh thái FLC trước khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất? - Ảnh 1.

Về kết quả kinh doanh, mảng bất động sản, lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn, đang phát đi những tín hiệu hồi phục. Sau khi ghi nhận khoản lỗ 123 tỷ đồng trong năm 2024, FLC ước tính lợi nhuận sau thuế từ mảng này trong năm 2025 có thể đạt khoảng 635 tỷ đồng, nhờ tiến độ triển khai hơn 50 dự án tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngay trước thời điểm ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại trên truyền thông, FLC cũng khởi động việc mở bán dự án nhà ở xã hội GreenLife Apartment tại Khu đô thị FLC Tropical City Hạ Long. Dự án có quy mô khoảng 2 ha, gồm 4 tòa chung cư với tổng cộng 759 căn hộ, trong đó 80% số căn được bố trí để bán. Các căn hộ có diện tích từ 35 đến 57 m2, mức giá dự kiến khoảng 19 triệu đồng mỗi mét vuông, hướng đến nhu cầu ở thực của người dân địa phương.

Về cơ cấu sở hữu, theo dữ liệu gần nhất, ông Trịnh Văn Quyết hiện vẫn nắm giữ hơn 23,7 triệu cổ phiếu ROS, tương đương khoảng 4% vốn điều lệ của FLC Faros. Điều này cho thấy vai trò và dấu ấn của nhà sáng lập vẫn còn hiện diện trong hệ sinh thái doanh nghiệp.

Việc các doanh nghiệp “họ FLC” đồng loạt tăng vốn điều lệ ngay trước thời điểm ông Trịnh Văn Quyết tái xuất đang thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường. Diễn biến này không chỉ làm dấy lên câu hỏi về nguồn gốc dòng tiền 1.900 tỷ đồng mà còn đặt ra kỳ vọng về một quá trình tái cấu trúc sâu rộng, qua đó mở ra khả năng FLC từng bước quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng sau giai đoạn biến động.

HL (SHTT)