Kinh tế

Dự án bị đình chỉ, khách hàng có nguy cơ mua “vịt trời”

Chiều qua 23.2, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận 2, TP.HCM cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land) tại dự án PetroVietNam Landmark (ở khu đô thị phát triển An Phú, Q.2, TP.HCM).

Chiều qua 23.2, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận 2, TP.HCM cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của Công ty cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land) tại dự án PetroVietNam Landmark (ở khu đô thị phát triển An Phú, Q.2, TP.HCM).
 
du an bi dinh chi, khach hang co nguy co mua “vit troi” hinh anh 1

Quyết định số 66/QĐ của Chi cục THADS quận 2 vào ngày 8.2.2017 nêu rõ, sẽ “phong tỏa” hơn 15.000m2, trong đó có 4.708,5m2 đất ở, gần 3.500 m2 đất công trình công cộng, có kinh doanh và 6.165,28m2 đất công viên cây xanh, mặt nước, giao thông sân bãi. Riêng diện tích đất đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh TP.HCM thì không tạm dừng.

Đáng lưu ý, trước khi Chi cục THADS quận 2 ra quyết định đình chỉ, dự án này đã được rao bán gần hết với 412 trong tổng số 418 căn hộ thu về số tiền khoảng 740 tỷ đồng. Như vậy, việc dự án này bị “chiếu tướng”, khách hàng mua dự án đối diện với nguy cơ “trắng tay”.

du an bi dinh chi, khach hang co nguy co mua “vit troi” hinh anh 2

Nhiều khách hàng cho rằng, bản thân mình đã đóng số tiền 100% dự án, và không hề biết việc chủ đầu tư mang dự án cầm cố ở ngân hàng. Họ cũng đặt nghi vấn tại sao ngân hàng không xác minh trước khi cho chủ đầu tư vay vốn để xảy ra tình trạng trên.

Dự án PetroVietnam Landmark là khu tổ hợp cao ốc – thương mại – dịch vụ với tổng diện tích hơn 19.00 m2. Dự án được khởi công xây dựng vào năm 2010 với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Sau thời gian dài “trùm mền” do chủ đầu tư thiếu vốn, đến cuối năm 2016 dự án khởi động lại và dự kiến hoàn thành vào quý 2/2017.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn đang tiếp tục thi công các khâu cuối cùng để hoàn thiện căn hộ và xem như chưa hề có việc bị Chi cục THADS quận 2 “phong tỏa”.

Theo Kỳ Phương (Dân Việt)