Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục gần 51.882 tỷ đồng trong năm 2025, đồng thời xóa sạch khoản lỗ lũy kế kéo dài nhiều năm.
07-1780820307-evn-lai-hon-50000-ty-dong-xoa-het-lo-luy-ke
EVN chính thức hết lỗ luỹ kế. Ảnh: EVN.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa được công bố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), doanh nghiệp đóng vai trò nòng cốt trong toàn bộ chuỗi sản xuất, truyền tải, phân phối và điều độ hệ thống điện quốc gia, đã có một năm hoạt động thành công. Cụ thể, tổng doanh thu của tập đoàn đạt mức 645.658 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 11% so với năm trước đó.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, EVN ghi nhận mức lãi ròng sau thuế lên tới 51.881 tỷ đồng. Tùy thuộc vào cách so sánh, con số này cao gấp khoảng 5,3 đến 6,3 lần so với kết quả đạt được của năm trước. Kết quả kinh doanh giúp EVN chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế kéo dài suốt nhiều năm qua. Tính đến thời điểm cuối năm, tập đoàn đã đảo ngược tình thế để ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 5.533 tỷ đồng.  

Động lực tạo nên mức lợi nhuận cao của EVN chủ yếu đến từ mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi: bán điện. Doanh thu từ hoạt động bán điện đã mang về cho tập đoàn hơn 637.000 tỷ đồng, tăng thêm hơn 64.000 tỷ đồng so với năm ngoái.  

Điều đáng nói là trong khi doanh thu tăng vọt, EVN lại kiểm soát rất tốt chi phí đầu vào. Giá vốn điện chỉ tăng khoảng 18.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng khiêm tốn hơn 3%. Nhờ tốc độ tăng trưởng doanh thu vượt tốc độ tăng của chi phí, biên lợi nhuận của tập đoàn đã được cải thiện một cách rõ rệt. Minh chứng là lợi nhuận gộp của EVN đã nhảy vọt từ mức gần 49.600 tỷ đồng của năm trước lên hơn 96.300 tỷ đồng, tức là tăng thêm tới gần 47.000 tỷ đồng chỉ sau một năm, Đây chính là nguyên nhân then chốt nhất định hình nên mức lãi kỷ lục của EVN.

Cuối năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của EVN đạt hơn 783.089 tỷ đồng, tăng trưởng gần 16% sau một năm.  Tập đoàn sở hữu 20.055 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và các kỳ hạn ngắn không quá 3 tháng), tăng gần 17% so với thời điểm đầu năm. Chưa dừng lại ở đó, lượng tiền gửi có kỳ hạn của EVN tại các ngân hàng cũng chứng kiến mức tăng trưởng 78%, cán mốc 132.388 tỷ đồng.

Tổng cộng, lượng tiền gửi ngân hàng ở tất cả các kỳ hạn của EVN đang có là hơn 152.000 tỷ đồng. Khoản tiền gửi này đã đóng góp một phần không nhỏ giúp doanh thu tài chính của tập đoàn tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức 3.717 tỷ đồng.

PV (SHTT)