CTCP Tập đoàn FLC vừa thực hiện bước đi chiến lược khi nâng mạnh vốn điều lệ thêm hơn 4.300 tỷ đồng, tạo đà nguồn lực cho việc tái khởi động và mở rộng hàng loạt dự án bất động sản, hạ tầng quy mô lớn trên toàn quốc.

Theo thông tin cập nhật trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tập đoàn FLC đã chính thức nâng mức vốn điều lệ từ gần 8.600 tỷ đồng lên 12.926 tỷ đồng. Mức tăng ròng 4.326 tỷ đồng này hoàn toàn đến từ nguồn vốn tư nhân bằng Đồng Việt Nam. Đây là đợt điều chỉnh vốn lớn tiếp theo kể từ lần tăng gần nhất vào cuối năm 2025.

30-1788048488-flc-bat-ngo-nang-von-dieu-le-len-gan-13000-ty-dong-tang-toc-trien-khai-loat-du-an-trieu-do

Động thái mở rộng quy mô tài chính diễn ra trong thời điểm nhà sáng lập Trịnh Văn Quyết tái xuất thương trường và tập đoàn đang đẩy nhanh tiến độ hàng loạt công trình trọng điểm. Dù thị trường bất động sản nghỉ dưỡng còn nhiều áp lực, FLC vẫn duy trì hoạt động ổn định với doanh thu năm 2025 đạt gần 2.500 tỷ đồng.

Hiện tại, tập đoàn đang tập trung hoàn thiện pháp lý và thi công nhiều dự án lớn. Dự án trọng điểm gồm hân khu Hausman Premium Residences (Hà Nội) vượt tiến độ, FLC Grand Hotel Quảng Bình dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV/2026.

Các dự án mới chuẩn bị khởi công như FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort tại Gia Lai (quy mô 517 ha, vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng).

Ở lĩnh vực hạ tầng hàng không, FLC hợp tác cùng đối tác HASDC (Mỹ) nghiên cứu nâng cấp, mở rộng hai Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku nhằm nâng cao năng lực vận tải liên vùng.

Đại diện FLC chia sẻ, năm 2026 là giai đoạn then chốt để củng cố nền tảng, tập trung tái cấu trúc và ưu tiên phát triển các dự án có tính thanh khoản cao tại các địa bàn tiềm năng như Gia Lai, Lào Cai, Bắc Giang, TP.HCM, Nha Trang và Hậu Giang.

TN (SHTT)