Quy mô tài sản, cho vay và tiền gửi của KBank tại Việt Nam tăng mạnh trong 5 năm qua, nhưng lợi nhuận vẫn là bài toán khó khi chi nhánh TP.HCM tiếp tục ghi nhận năm thứ 5 kinh doanh thua lỗ.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, Ngân hàng Kasikornbank (KBank) chi nhánh TP.HCM lỗ trước thuế hơn 315 tỷ đồng. Mức lỗ này đã giảm 25% so với con số kỷ lục 422 tỷ đồng của năm 2024, nhưng chưa đủ để chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ khi ngân hàng bắt đầu hoạt động tại Việt Nam.

Áp lực lớn nhất đến từ việc chi phí tiếp tục vượt xa nguồn thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong năm 2025, thu nhập lãi thuần của KBank đạt khoảng 378 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động lên tới 591 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 120 tỷ đồng.

Chuỗi thua lỗ của KBank đã kéo dài qua 5 năm. Năm 2021, chi nhánh này lỗ trước thuế 46 tỷ đồng. Con số tăng lên 55 tỷ đồng vào năm 2022, 178 tỷ đồng năm 2023 và tiếp tục lập đỉnh vào năm 2024 với khoản lỗ 422 tỷ đồng. Sang năm 2025, mức lỗ giảm còn hơn 315 tỷ đồng.

29-1787991987-ngan-hang-thuoc-gia-toc-madam-pang-lo-hon-1000-ty-dong-sau-5-nam-vao-viet-nam
Bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam. Ảnh: FBNV.

Tính cả giai đoạn 2021-2025, tổng lỗ trước thuế lũy kế của KBank tại Việt Nam đã lên tới khoảng 1.016 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh không tương đồng với tốc độ mở rộng quy mô hoạt động. Trong vòng 5 năm, tổng tài sản của KBank chi nhánh TP.HCM tăng từ 2.529 tỷ đồng năm 2021 lên 24.353 tỷ đồng cuối năm 2025, tương đương gần 10 lần.

Dư nợ cho vay khách hàng thậm chí tăng mạnh hơn, từ mức ban đầu lên khoảng 13.790 tỷ đồng, tương đương hơn 21 lần. Tiền gửi khách hàng cũng có bước tăng đột biến, từ chỉ 22 tỷ đồng năm 2021 lên 5.541 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tức gấp khoảng 252 lần.

Những con số này cho thấy KBank vẫn đang nhanh chóng mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam, bất chấp việc lợi nhuận chưa cải thiện tương ứng.

Trước đó, lãnh đạo KBank từng công bố kế hoạch phân bổ hơn 1,02 tỷ USD vốn đầu tư vào Việt Nam đến năm 2027. Chiến lược được triển khai theo mô hình “kiềng ba chân”, gồm 735 triệu USD dành cho hoạt động ngân hàng, 336 triệu USD cho quỹ đầu tư mạo hiểm KVision và 7 triệu USD cho công ty công nghệ KBTG.

KBank là thương hiệu gắn với gia tộc Lamsam của Thái Lan, những người sáng lập Kasikornbank, với tổng tài sản khoảng 100 tỷ USD. Trong gia tộc này, bà Nualphan Lamsam, thường được biết đến với tên gọi Madam Pang, là một trong những thành viên nổi tiếng.

Tại Việt Nam, Madam Pang cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá. Bà từng trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Bóng đá Thái Lan và nhiều lần xuất hiện trong những cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan.

Như vậy, trong khi KBank đang tăng tốc mở rộng quy mô tại Việt Nam, bài toán chuyển tăng trưởng tài sản thành hiệu quả kinh doanh vẫn chưa được giải quyết khi chi nhánh TP.HCM đã lỗ liên tiếp 5 năm, với tổng mức lỗ trước thuế vượt 1.000 tỷ đồng.

Bích Ngọc (SHTT)