-
Gần một năm sau biến cố của Shark Bình, “đế chế” NextTech còn lại những gì? -
Tòa phân định 301.000 USD và hơn 743 triệu đồng trong vụ ông Chiêm Quốc Thái -
Người đàn ông mặc áo giáp tự chế, cầm dao đâm 2 công an rồi cố thủ nhiều giờ -
Madam Pang gây chú ý với chia sẻ sau chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam -
Tử vi thứ 4 ngày 30/9/2026 của 12 con giáp: Mùi bình yên, Dậu rủng rỉnh -
Các bước vệ sinh gioăng máy giặt để hạn chế nấm mốc, cặn bẩn tích tụ -
Camera AI Hà Nội ghi nhận hơn 2.000 trường hợp đi ngược chiều chỉ trong một tuần -
Zahara Jolie chính thức bỏ họ Pitt -
Vụ nam sinh lớp 9 tử vong khi đi trải nghiệm tại Huế: Nhà trường nhận trách nhiệm, tạm dừng mọi hoạt động ngoại tỉnh -
Bầu Đức chi gần 800 tỷ đồng mở rộng vùng trồng cà phê ở Việt Nam và Campuchia
Kinh tế
30/09/2026 07:47Gần một năm sau biến cố của Shark Bình, “đế chế” NextTech còn lại những gì?
Tính đến nay, gần một năm đã trôi qua kể từ biến cố pháp lý lớn liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình, người được biết đến với tên Shark Bình. Trong khoảng thời gian này, thông tin về nhà sáng lập NextTech chủ yếu xoay quanh các diễn biến tố tụng.
Tuy nhiên, bên cạnh câu chuyện của cá nhân ông Bình, tình trạng của hệ sinh thái công nghệ được gây dựng trong hơn 20 năm cũng là vấn đề đáng chú ý.
Theo hồ sơ thuế và đăng ký doanh nghiệp, bức tranh hiện tại của NextTech có nhiều thay đổi. Công ty mẹ vẫn tồn tại, một số pháp nhân trong các lĩnh vực thanh toán, logistics, giao nhận vẫn được ghi nhận hoạt động. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp từng được thành lập khi hệ sinh thái mở rộng sang gọi xe, giao hàng, du lịch, thương mại điện tử và fintech đã không còn hoạt động.
Pháp nhân trung tâm là Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech, mã số thuế 0106108476. Dữ liệu thuế cập nhật năm 2026 ghi nhận doanh nghiệp vẫn hoạt động, đặt trụ sở tại tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật hiện là ông Đào Mạnh Dũng.
Việc thay đổi người đại diện là một điểm khác biệt so với hình ảnh NextTech từng gắn chặt với Shark Bình trong nhiều năm.
Đáng chú ý, quá trình thu hẹp của pháp nhân NextTech đã diễn ra trước biến cố pháp lý của ông Bình. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được công bố trước đó, vốn điều lệ của NextTech từng giảm từ 500 tỷ đồng xuống còn 4,2 tỷ đồng vào cuối năm 2023.
Điều này cho thấy những thay đổi về pháp nhân, vốn và danh mục kinh doanh của hệ sinh thái đã diễn ra từ trước, thay vì chỉ xuất hiện sau biến cố cuối năm 2025.
Những pháp nhân vẫn được ghi nhận hoạt động
Một trong những doanh nghiệp đáng chú ý còn hoạt động là Công ty Cổ phần Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay, mã số thuế 0106146986.
Dữ liệu doanh nghiệp năm 2026 ghi nhận NextPay vẫn hoạt động tại tòa nhà VTC Online ở Tam Trinh. Công ty cũng có các văn phòng đại diện tại TP.HCM, Đà Nẵng và Nghệ An được ghi nhận trong hệ thống dữ liệu thuế.
NextPay là pháp nhân đứng sau mảng các giải pháp thanh toán và công nghệ dành cho điểm bán, lĩnh vực từng được NextTech đầu tư mạnh.
Công ty Cổ phần Công nghệ Vi Mô, mã số thuế 0106393463, cũng được ghi nhận đang hoạt động đến tháng 8/2026. Trụ sở doanh nghiệp nằm tại số 18 Tam Trinh. Vimo từng có mạng lưới văn phòng đại diện tại nhiều địa phương, trong đó một số văn phòng đã đóng cửa nhưng pháp nhân chính vẫn còn hoạt động.
Ở lĩnh vực logistics, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hậu cần Boxme Việt Nam, mã số thuế 0106693837, được dữ liệu cập nhật tháng 9/2026 ghi nhận vẫn tồn tại. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại số 18 Tam Trinh, hoạt động chính trong lĩnh vực kho bãi, lưu giữ hàng hóa, đồng thời đăng ký các hoạt động chuyển phát và hỗ trợ vận tải.
Dấu hiệu hoạt động của Boxme không chỉ thể hiện trên hồ sơ thuế. Trong năm 2026, doanh nghiệp vẫn công bố kế hoạch nâng cấp hệ thống quản lý đơn hàng và tiếp tục các hoạt động kinh doanh với khách hàng.
Công ty Cổ phần Công nghệ HeyU Việt Nam, mã số thuế 0108349163, cũng được dữ liệu cập nhật tháng 7/2026 ghi nhận đang hoạt động. Website chính thức của HeyU vẫn công bố hệ thống liên hệ và văn phòng tại nhiều địa phương.
Trong lĩnh vực gọi xe, Công ty TNHH FastGo Việt Nam, mã số thuế 0108431499, cũng được hệ thống dữ liệu thuế ghi nhận đang hoạt động. Người đại diện là ông Nguyễn Hữu Tuất, một lãnh đạo từng gắn với NextPay và hệ sinh thái NextTech.
Một pháp nhân khác có liên hệ trực tiếp với nhóm lãnh đạo NextTech là Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand. Doanh nghiệp mang mã số thuế 0109528461 hiện vẫn được ghi nhận hoạt động, cùng địa chỉ số 18 Tam Trinh. Người đại diện theo pháp luật là ông Đào Mạnh Dũng, cũng là người đại diện của NextTech.
Nhiều công ty từng gắn với hệ sinh thái đã đóng cửa
Bên cạnh những pháp nhân còn hoạt động, danh sách các doanh nghiệp từng gắn với Shark Bình và NextTech nhưng nay không còn hoạt động cũng khá dài.
Một cái tên quen thuộc là Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Shipchung Việt Nam. Doanh nghiệp được thành lập năm 2016, đặt trụ sở tại số 18 Tam Trinh và do ông Nguyễn Hòa Bình đứng tên đại diện pháp luật.
Tuy nhiên, mã số thuế của Shipchung đã đóng từ tháng 10/2019. Dữ liệu cập nhật năm 2026 ghi nhận doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Công ty Weship Việt Nam, mã số thuế 0107728401, được thành lập tháng 2/2017, cũng đặt tại tòa nhà VTC Online và do ông Nguyễn Hòa Bình đại diện. Doanh nghiệp chỉ tồn tại hơn một năm trước khi đóng mã số thuế vào tháng 4/2018.

Công ty Cổ phần Công nghệ Phân phối O2O Việt Nam cũng có thời gian hoạt động tương đối ngắn. Pháp nhân được thành lập tháng 10/2017, do ông Bình làm người đại diện và đặt trụ sở tại 18 Tam Trinh. Đến tháng 1/2019, mã số thuế doanh nghiệp đã đóng.
Tương tự, Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tài chính Việt Nam được thành lập tháng 9/2017, do ông Bình đại diện, nhưng đã đóng mã số thuế vào tháng 10/2019.
Trong lĩnh vực du lịch, Công ty Cổ phần 12Trip cũng không còn hoạt động. Doanh nghiệp thành lập đầu năm 2017, đặt trụ sở tại số 18 Tam Trinh và ông Nguyễn Hòa Bình đứng tên đại diện. Dữ liệu mới nhất ghi nhận pháp nhân này đã ngừng hoạt động, hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; ngày đóng mã số thuế là 9/2/2021.
Ngay cả Công ty TNHH Ngân Lượng Holding Việt Nam, pháp nhân mang tên gắn với mảng thanh toán của hệ sinh thái, cũng đã đóng cửa. Doanh nghiệp thành lập tháng 6/2020, do ông Nguyễn Hòa Bình đại diện, đặt tại tầng 12A tòa nhà VTC Online và đóng mã số thuế vào tháng 4/2022.
Tuy nhiên, việc Ngân Lượng Holding đóng cửa không đồng nghĩa thương hiệu hoặc hoạt động thanh toán Ngân Lượng biến mất. Cấu trúc pháp nhân và cách vận hành của một hệ sinh thái công nghệ có thể thay đổi theo từng giai đoạn, nên không thể đồng nhất việc một công ty mang tên thương hiệu đóng mã số thuế với việc toàn bộ sản phẩm chấm dứt hoạt động.
PeaceSoft và dấu mốc trước khi Shark Bình vướng biến cố pháp lý
Một trường hợp đáng chú ý khác là PeaceSoft, Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình.
Được thành lập từ năm 2001, PeaceSoft là cái tên gắn với giai đoạn khởi nghiệp ban đầu của ông Nguyễn Hòa Bình, trước khi hệ sinh thái phát triển thành NextTech.
Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy tháng 4/2024, PeaceSoft có quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ. Lý do được công bố là doanh nghiệp không còn nhu cầu đầu tư kinh doanh.
Dữ liệu thuế cập nhật mới hơn trong năm 2026 ghi nhận doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Một hệ thống dữ liệu thuế khác ghi nhận thời điểm đóng mã số thuế vào tháng 5/2024.
Do một số cơ sở dữ liệu doanh nghiệp được cập nhật ở các thời điểm khác nhau, có thể xác định PeaceSoft đã có quyết định giải thể từ năm 2024, trong khi trạng thái thuế mới nhất cho thấy pháp nhân này không còn hoạt động.
Đáng chú ý, diễn biến này xảy ra hơn một năm trước biến cố pháp lý của Shark Bình.
Không chỉ các doanh nghiệp được thành lập trong giai đoạn 2016-2018 mới lần lượt đóng cửa. Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Univest, mã số thuế 0109874260, thành lập cuối năm 2021 và do ông Đào Mạnh Dũng đại diện pháp luật, cũng đã có quyết định giải thể vào tháng 8/2024.
Lý do được ghi trong hồ sơ là hoạt động kinh doanh không hiệu quả, các mục tiêu kinh doanh không đạt được như mong muốn. Đến năm 2026, Univest được ghi nhận ở trạng thái người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Những dữ liệu này cho thấy quá trình sàng lọc và thu hẹp các pháp nhân trong hệ sinh thái NextTech đã diễn ra từ trước biến cố pháp lý của nhà sáng lập.
Gần một năm sau biến cố tháng 10/2025, NextTech vì thế không phải một hệ sinh thái đã biến mất hoàn toàn. Một số pháp nhân lõi vẫn được ghi nhận hoạt động, trong khi nhiều doanh nghiệp và dự án hình thành trong giai đoạn mở rộng trước đây đã không còn hoạt động.
Tại pháp nhân trung tâm mang tên NextTech, người đại diện theo pháp luật hiện nay cũng không còn là ông Nguyễn Hòa Bình, người đã gắn tên tuổi với thương hiệu Shark Bình trong nhiều năm.
QT (SHTT)
- Gần một năm sau biến cố của Shark Bình, “đế chế” NextTech còn lại những gì? (12 phút trước)
- Tòa phân định 301.000 USD và hơn 743 triệu đồng trong vụ ông Chiêm Quốc Thái (20 phút trước)
- Dự báo thời tiết 30/9: Miền Bắc nắng nóng 37 độ, từ đêm đón không khí lạnh (30 phút trước)
- Người đàn ông mặc áo giáp tự chế, cầm dao đâm 2 công an rồi cố thủ nhiều giờ (41 phút trước)
- Madam Pang gây chú ý với chia sẻ sau chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam (51 phút trước)
- Cái kết đắng ngắt cho màn tỏ tình ngay trước mặt bạn trai của crush: Đôi bên xô xát, quà bị giẫm nát giữa phố (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây lừa đảo tinh vi tại TP.HCM: Chiêu trò "hô biến" đá cuội thành thiên thạch triệu USD (1 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước làm rõ đề xuất giám sát phòng chống rửa tiền: Không theo dõi cá nhân khách hàng VIP (1 giờ trước)
- Cơn địa chấn tại xứ sở sương mù: Ngoại hạng Anh chính thức kết tội Man City gian lận tài chính suốt gần một thập kỷ (1 giờ trước)
- Lamine Yamal rực sáng với cú đúp và kiến tạo: Tây Ban Nha vùi dập Croatia, tuyển Anh ca khúc khải hoàn (2 giờ trước)