Chỉ sau hơn hai tháng kể từ khi quyền đại diện phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom được chuyển sang Bộ Công an, cổ phiếu FOX đã có màn tăng tốc ấn tượng, qua đó đưa giá trị thị trường của doanh nghiệp này tăng thêm gần 32.000 tỷ đồng.
21-1768988098-gia-tri-fpt-telecom-tang-32000-ty-tu-khi-ve-bo-cong-an.jpg
Bộ Công an đang sở hữu hơn 50% vốn FPT Telecom. Ảnh: FOX .

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/1, cổ phiếu FOX của CTCP Viễn thông FPT tiếp tục bứt phá hơn 7%, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới tại 102.500 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng giá thứ năm liên tiếp của mã này, nâng tổng mức sinh lời lũy kế lên khoảng 52% chỉ trong vòng chưa đầy một tuần giao dịch.

Không chỉ tăng mạnh về thị giá, FOX còn thu hút sự chú ý khi thanh khoản liên tục duy trì ở mức cao, với nhiều phiên giao dịch đạt giá trị hàng trăm tỷ đồng. Riêng trong ngày 21/1, giá trị khớp lệnh của cổ phiếu này xấp xỉ 183 tỷ đồng.

Diễn biến tích cực đã đẩy vốn hóa thị trường của FPT Telecom lên gần 76.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 tỷ USD. So với thời điểm trước khi xảy ra sự thay đổi lớn trong cơ cấu sở hữu, quy mô vốn hóa của doanh nghiệp đã tăng thêm khoảng 32.000 tỷ đồng.

21-1768988098-gia-tri-fpt-telecom-tang-32000-ty-tu-khi-ve-bo-cong-an.png
Cổ phiếu FOX đạt hiệu suất sinh lời 52% chỉ sau 5 phiên gần nhất. Ảnh: TradingView.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu FOX diễn ra trong bối cảnh FPT Telecom vừa trải qua bước ngoặt quan trọng về quyền đại diện vốn Nhà nước. Cụ thể, vào ngày 11/11/2025, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ gần 370,7 triệu cổ phiếu FOX, tương đương 50,17% vốn điều lệ, sang Bộ Công an. Ở thời điểm đó, cổ phiếu FOX chỉ giao dịch quanh mốc 60.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, sau hơn hai tháng kể từ khi “đổi chủ”, thị giá của FOX đã tăng trên 70%.

Hiện nay, Bộ Công an – với vai trò đại diện phần vốn Nhà nước – đang là cổ đông lớn nhất của FPT Telecom, nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Tập đoàn FPT đứng ở vị trí thứ hai với tỷ lệ sở hữu 45,66%, trong khi phần còn lại, chưa đến 5%, thuộc về các cổ đông nhỏ lẻ.

Sau khi hoàn tất việc chuyển giao quyền đại diện vốn, FPT Telecom đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 12/2025 và thống nhất bầu bổ sung ba thành viên Hội đồng quản trị. Trong đó, ông Nguyễn Trọng Trung, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Gelex và Tổng giám đốc CTCP Điện lực Gelex, tham gia HĐQT với vai trò cố vấn cấp cao của Tổng công ty Công nghệ – Viễn thông Toàn Cầu (GTEL), đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Hai thành viên còn lại được bổ sung là ông Võ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông (chi nhánh GTEL), và ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc FPT Telecom.

FPT Telecom được thành lập vào tháng 1/1997, khởi nguồn từ Trung tâm dịch vụ trực tuyến với sản phẩm mạng Internet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”. Trải qua gần ba thập kỷ phát triển, doanh nghiệp hiện nằm trong nhóm các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet hàng đầu tại Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2025, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần gần 4.930 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.132 tỷ đồng, tăng gần 25%. Doanh nghiệp cho biết kết quả này đến từ việc nâng cấp hạ tầng, cải thiện chất lượng chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đồng thời kiểm soát chi phí và tối ưu hiệu quả tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPT Telecom đạt doanh thu 14.287 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 3.228 tỷ đồng, tăng 21%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 77% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Bích Ngọc (SHTT)