Sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 2 tháng, giá vàng trong nước bất ngờ đảo chiều trong sáng 30/9. Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng từ vài trăm nghìn đồng đến 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng trở lại trên 143 triệu đồng.

Thị trường vàng trong nước sáng 30/9 chứng kiến đà phục hồi mạnh sau phiên giảm sâu trước đó. Vàng miếng và vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp đồng loạt được điều chỉnh tăng, trong đó mức tăng cao nhất lên tới 1 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Động thái này giúp vàng miếng rời khỏi vùng giá thấp nhất trong 2 tháng. Trước đó, trong phiên 29/9, giá vàng miếng từng có thời điểm giảm hơn 2 triệu đồng/lượng. Cộng thêm các đợt điều chỉnh trước đó, giá vàng đã lùi xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng.

30-1790739910-gia-vang-bat-tang-1-trieu-dong-vang-mieng-vuot-143-trieu-dongluong

Nhiều doanh nghiệp đồng loạt tăng giá vàng

Không chỉ SJC, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như PNJ, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng thêm 1 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, giá vàng miếng tại các đơn vị này được đưa lên mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, ngang với giá niêm yết của SJC.

Trong khi đó, Mi Hồng có cách điều chỉnh khác biệt hơn. Doanh nghiệp này tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng miếng SJC tại đây hiện ở mức 142-143,5 triệu đồng/lượng.

Với mức mua vào 142 triệu đồng/lượng, Mi Hồng tiếp tục là doanh nghiệp trả giá cao nhất cho vàng miếng SJC trên thị trường. Ở chiều bán ra, mức giá 143,5 triệu đồng/lượng tương đương nhiều doanh nghiệp lớn khác.

Không chỉ vàng miếng, thị trường vàng nhẫn cũng đồng loạt phục hồi. Đây là sản phẩm thường có diễn biến sát hơn với giá vàng thế giới, nên cũng tăng 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng trong sáng 30/9.

SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 140-143 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, còn DOJI niêm yết 139,8-143,8 triệu đồng/lượng.

Phú Quý đang mua vào 140,2 triệu đồng và bán ra 143,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ và Mi Hồng cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Giá vàng thế giới vẫn chịu sức ép từ lợi suất

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm nhẹ xuống 4.176 USD/ounce sau khi trải qua nhịp phục hồi mạnh.

Các dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ yếu hơn dự kiến đã làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 10.

Chủ tịch Fed New York John Williams cũng cho rằng Fed “không cần phải vội vàng” trong việc điều chỉnh chính sách. Sau những tín hiệu này, xác suất thị trường đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm xuống 51,5%, từ mức 70,9% trước đó.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm cũng giảm về khoảng 4,89%/năm. Tuy nhiên, áp lực đối với vàng vẫn chưa hoàn toàn biến mất khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vẫn ở gần 5,25%, còn kỳ hạn 30 năm duy trì quanh 5,59%.

Mặt bằng lợi suất cao tiếp tục tạo sức ép lên những tài sản nhạy cảm với lãi suất, trong đó có vàng, vốn không tạo ra thu nhập từ lãi.

Theo quy đổi hiện tại, chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng quốc tế vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Bích Ngọc (SHTT)