Sáng 30/12, thị trường vàng trong nước ghi nhận cú giảm sâu hiếm thấy khi giá vàng mất tới 3,8 triệu đồng/lượng, rơi xuống mức thấp nhất trong vòng ba tuần trở lại đây.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,2 – 154,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm mạnh 3,8 triệu đồng so với mức chốt phiên ngày 29/12.

Không chỉ riêng SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn như PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hay Mi Hồng cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng về quanh mốc tương đương. Vùng giá 154 triệu đồng/lượng hiện được xem là mức thấp nhất mà vàng miếng ghi nhận trong ba tuần qua.

30-1767061719-gia-vang-lao-doc-manh.jpg
Ảnh minh họa:Internet

Trước đó, vào phiên giao dịch ngày 24/12, vàng miếng SJC từng thiết lập đỉnh lịch sử tại 159,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ sau một tuần, giá vàng đã giảm gần 6 triệu đồng/lượng so với mức cao nhất.

Đà giảm mạnh, cộng với chênh lệch giá mua – bán lớn, khiến nhiều nhà đầu tư mua vàng ở vùng đỉnh đang phải đối mặt với khoản lỗ lên tới khoảng 8 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, các sản phẩm vàng nhẫn cũng chịu chung xu hướng điều chỉnh giảm. Sau cập nhật mới nhất, vàng nhẫn 99,99 loại 1–5 chỉ của SJC được giao dịch quanh mức 147,5 – 150,5 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn DOJI giảm về 150 – 153 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý niêm yết ở mức 150,7 – 153,7 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, vàng nhẫn 999 được giao dịch trong khoảng 153 – 154,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá quanh vùng 151,7 – 154,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm sâu của thị trường trong nước chịu ảnh hưởng lớn từ giá vàng thế giới. Sau khi lập đỉnh 4.550 USD/ounce vào ngày 26/12, giá vàng quốc tế đã lao dốc hơn 200 USD, xuống mức 4.331 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ lên khoảng 4.352 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 138 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh yếu tố quốc tế, giá vàng trong nước còn chịu tác động từ thông tin Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng cơ chế quản lý mới đối với thị trường vàng.

Theo ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước), căn cứ Nghị định 232/2025, đến ngày 15/12 hằng năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các tổ chức đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Ông Tuấn cho biết thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng từ các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện. Tuy nhiên, để được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, doanh nghiệp bắt buộc phải được cấp phép sản xuất vàng miếng trước.

Hiện Ngân hàng Nhà nước vẫn đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để đánh giá, xem xét kỹ lưỡng việc cấp phép, bảo đảm quá trình này tuân thủ đúng quy định. Khi doanh nghiệp được cấp phép sản xuất vàng miếng, việc cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ tiếp tục được xem xét.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục lấy ý kiến các bộ, ngành nhằm lựa chọn mô hình quản lý thị trường vàng phù hợp với điều kiện Việt Nam, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho công tác điều hành chính sách tiền tệ.

PN (SHTT)