Dù các hãng hàng không đã đồng loạt tăng chuyến và cung ứng hàng trăm nghìn chỗ ngồi, giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vẫn ghi nhận mức tăng đáng kể so với ngày thường, thậm chí có chặng tăng mạnh gần gấp đôi.

"Cơn sốt" giá trên các đường bay “vàng”

Theo khảo sát đến sáng 11/8, giá vé máy bay trên nhiều chặng nội địa dịp lễ 2/9 đã leo thang nhanh chóng. Đáng chú ý, thay vì chặng Hà Nội - TP.HCM như thường lệ, chặng Hà Nội - Đà Nẵng lại bất ngờ trở thành điểm nóng về giá.

Cụ thể, với hành trình khứ hồi đi ngày 28/8 và về ngày 3/9, giá vé chặng Hà Nội - Đà Nẵng của các hãng đều ở mức cao: Vietravel Airlines từ 3,7 triệu đồng/vé; Sun Phu Quoc Airways 4,1 triệu đồng/vé; Vietnam Airlines 4,1 triệu đồng và Vietjet Air niêm yết từ 4,2 triệu đồng/vé. Mức giá này đã tăng gần gấp đôi so với thời điểm hiện tại và cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải thích về hiện tượng này, đại diện Vietjet Air cho biết do Đà Nẵng là điểm du lịch biển hấp dẫn, nhu cầu dồn vào dịp lễ rất lớn trong khi số lượng chuyến bay trên chặng này không được điều chỉnh tăng mạnh như chặng Hà Nội - TP.HCM. “Khi cung thấp hơn cầu, giá vé sẽ tự động điều chỉnh cao hơn”, vị này lý giải.

11-1786438368-gia-ve-may-bay-dip-29-nhay-mua-chang-ha-noi-da-nang-bat-ngo-dat-nhat-tang-gan-gap-doi
Giá vé máy bay tăng nóng theo từng ngày gần tới nghỉ lễ 2/9. Ảnh: VNA

Trong khi đó, chặng Hà Nội - TP.HCM ghi nhận giá khứ hồi của Vietravel Airlines là 3,4 triệu đồng/vé; Sun Phu Quoc Airways từ 3,552 triệu đồng; Vietjet Air từ 3,7 triệu đồng và Vietnam Airlines từ 4,1 triệu đồng/vé. 

Chỉ trong vòng một tuần, vé một chiều của Vietnam Airlines bay ngày 28/8 đã tăng lên khoảng 2,2 triệu đồng, gần gấp đôi mức 1,2 triệu đồng của ngày 21/8. Vé của Vietjet Air bay ngày 28/8 cũng tăng hơn 56% so với ngày 27/8, khiến khách phải chi trả gần 2 triệu đồng mỗi chiều sau khi cộng thuế và phí. 

Đối với chặng Hà Nội - Phú Quốc, giá vé khứ hồi tăng hơn 1 triệu đồng so với ngày thường, dao động từ 3,7 triệu đến hơn 5,6 triệu đồng mỗi vé tùy hãng.

Không khan hiếm vé, nhưng cần chủ động kế hoạch

Mặc dù giá vé đắt đỏ, các hãng hàng không khẳng định không xảy ra tình trạng khan hiếm vé khi số lượng mở bán vẫn còn nhiều ở tất cả các hãng, chặng bay và hạng ghế. 

Nhằm đáp ứng kỳ nghỉ lễ được xem là đợt nghỉ dài cuối cùng của năm 2026, Cục Hàng không Việt Nam đã điều chỉnh tham số điều phối giờ cất, hạ cánh tại sân Bài Nội và Tân Sơn Nhất từ tháng 6 để tạo quỹ giờ cho các hãng đăng ký tăng tần suất. 

Theo đó, Vietnam Airlines Group sẽ bổ sung 60.000 chỗ, nâng tổng tải cung ứng lên gần 725.000 chỗ trên toàn mạng bay, khai thác hơn 3.600 chuyến bay (tăng 25% so với cùng kỳ) với nguồn lực ưu tiên cho các chặng giữa Hà Nội, TP.HCM và các điểm đến lớn như Đà Nẵng, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc. 

Hãng cũng chuẩn bị khôi phục đường bay Cần Thơ - Đà Lạt từ ngày 19/8 với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày ngay sau khi sân bay Liên Khương khai thác trở lại, đồng thời khai thác sớm đường bay TP.HCM - Colombo từ ngày 16/8 với giá ưu đãi khứ hồi từ 7 triệu đồng.

Nhằm hỗ trợ hành khách trong dịp cao điểm, Vietnam Airlines triển khai chương trình ưu đãi "Chào Thu" với mức giảm tới 25% giá vé nội địa cho khách đi theo nhóm, cùng các hành trình quốc tế có giá vé khứ hồi từ 4,95 triệu đồng đã bao gồm thuế phí. 

Các hãng bay khuyến nghị hành khách nên hoàn tất thủ tục trước chuyến bay qua website, ứng dụng di động, kiosk tự động hoặc sử dụng tính năng xác thực điện tử bằng nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng VNeID để rút ngắn thời gian làm thủ tục an ninh và lên máy bay trong dịp cao điểm lễ.

PN (SHTT)