-
Khởi tố nữ giám đốc công ty mỹ phẩm trong vụ án liên quan Phú Lê -
"Cô giáo Hương" quảng cáo Loramen cùng Phú Lê bị khởi tố -
Hé lộ quá trình sửa hồ sơ vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long -
Bão số 4 trên biển Quảng Ninh - Hải Phòng, miền Bắc nguy cơ mưa rất lớn -
Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Thời điểm HLV Kim Sang Sik khẳng định dấu ấn -
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm -
Bão số 4 chính thức hình thành, di chuyển chậm và liên tục đổi hướng -
Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm trong đêm Quốc khánh 2/9 -
Phê chuẩn khởi tố nam thanh niên bị tố hiếp dâm nữ Việt kiều Mỹ ở Phú Thọ -
PNJ lên tiếng sau kết luận điều tra vụ buôn lậu kim cương
Kinh tế
19/09/2022 16:30Giá xăng dầu có thể giảm tiếp hơn 2.000 đồng/lít
Theo dữ liệu ập nhật trên Oilprice ngày 19/9 (giờ Việt Nam) cho thấy, giá dầu thô WTI của Mỹ giao dịch ở mức 85,1 USD/thùng, tăng 0,01%; dầu thô Brent giao dịch ở mức 91,35 USD/thùng, tăng 0,5%. Dù nhích tăng trong ngày giao dịch cuối tuần do ảnh hưởng từ sự cố tràn dầu tại Iraq, nhưng tính chung cả tuần, giá dầu mất gần 2%. Nếu tính từ đầu quý III đến nay, dầu Brent và WTI giảm khoảng 20%.
Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy bình quân giá xăng, dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 14/9 ở mức 105,3 USD/thùng xăng RON 95, xăng RON 92 ở mức 101,1 USD/thùng, dầu diesel ở mức 129,2 USD/thùng.
Trong khi đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành trước là 98,2 USD/thùng xăng RON 92; 103,02 USD/thùng xăng RON 95 và 133,6 USD/thùng dầu diesel.
Trao đổi với Zing, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại TP.HCM cho biết sau kỳ điều hành ngày 12/9, giá xăng thành phẩm tại thị trường Singapore có tăng nhẹ, tuy nhiên đến 16/9 giá đã quay đầu giảm.
Hiện, giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore đang thấp hơn giá bán lẻ xăng trong nước khoảng 150-350 đồng/lít, còn dầu diesel, dầu hỏa khoảng 1.600-1.800 đồng/lít.
Do đó, dựa trên số liệu trên, dự báo kỳ điều hành ngày 21/9, giá xăng có thể giảm tiếp khoảng hơn 150-350 đồng/lít, dầu giảm mạnh khoảng 2.000 đồng/lít. Từ nay đến kỳ điều hành giá, nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm hoặc được duy trì như hiện tại, giá xăng dầu trong nước sẽ có mức giảm mạnh hơn.
Tương tự, trước diễn biến đi xuống của giá dầu thế giới, chia sẻ với VTC News, lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cho rằng giá dầu thế giới giảm, chắc chắn giá trong nước cũng giảm theo. Từ nay đến trước ngày điều hành giá, nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm hoặc được duy trì như hiện tại, giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục đi xuống.
"Trong kỳ điều hành tới, giá xăng có thế giảm khoảng 500 - 700 đồng/lít, dầu diesel giảm mạnh hơn, chừng 1.500 - 2.000 đồng/lít. Tuy nhiên, mức giảm cụ thể còn tùy thuộc vào trích lập - chi sử dụng quỹ Bình ổn giá (BOG)", vị này nói.
Tại kỳ điều hành giá liền trước, Liên bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo hướng giảm hầu hết các mặt hàng. Theo đó, Liên Bộ quyết định giảm thêm 1.120 đồng trên mỗi lít xăng E5 RON 92, trong khi giá xăng RON 95 giảm 1.020 đồng/lít. Sau khi giảm, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 22.230 đồng/lít và xăng RON 95 là 23.210 đồng/lít.
Tính đến nay, giá mặt hàng xăng trong nước đã trải qua 24 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 10 lần giảm, một lần giữ nguyên. Hiện, giá xăng E5 RON 92 và RON 95 trong nước đang ở mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Lũy kế hơn hai tháng qua, xăng RON 95 đã giảm hơn 9.560 đồng/lít; E5 RON 92 giảm 8.500 đồng/lít...
Tương tự, giá dầu diesel giảm 1.008 đồng/lít, bán ra mức 24.180 đồng/lít. Với mức giảm này, giá dầu diesel vẫn tiếp tục cao hơn giá xăng.
Kỳ điều hành này, Liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá với xăng E5 là 451 đồng/lít; xăng RON95 là 450 đồng/lít, dầu diesel là 90 đồng/lít, dầu hỏa là 200 đồng/lít và dầu mazut là 741 đồng/kg. Đồng thời nhà điều hành dừng chi Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.
Bộ Tài chính cho biết trong quý II (từ 1/4 đến hết 30/6), tổng số tiền trích quỹ bình ổn giá xăng dầu gần 1.008 tỷ đồng, trong khi tổng sử dụng quỹ gần 527 tỷ đồng. Trước đó, số dư quỹ bình ổn giá xăng tại cuối tháng 3 âm gần 170 tỷ đồng. Tổng lại, số dư quỹ bình ổn xăng dầu đến cuối tháng 6 dương hơn 310 tỷ đồng.
Tính trong nửa đầu năm nay, các doanh nghiệp xăng dầu trong nước đã trích tổng cộng 1.610 tỷ đồng vào quỹ bình ổn giá. Ngược lại, quỹ này đã phải chi ra gần 2.200 tỷ đồng để bình ổn giá mặt hàng xăng dầu trong nước, tương đương mức chi hơn 12,2 tỷ đồng/ngày, thông tin trên Zing.
PN (Nguoiduaitn.vn)
- Phạm Tuấn bị bắt khi đang sản xuất video "chào mừng Khá Bảnh trở về" (17:00)
- Công an kịp thời cứu du khách Hàn Quốc nhảy cầu ở TPHCM (1 giờ trước)
- Ra mắt Yamaha Grand Filano Hybrid mới: Thêm màu sắc thời trang, giá từ 51 triệu đồng (1 giờ trước)
- Con gái Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam kiếm tiền từ năm 3 tuổi, từng chạm mốc hơn 1 tỷ đồng khi mới 16 (1 giờ trước)
- Thẩm phán Mỹ hủy chính sách đình chỉ visa nhập cư với công dân 75 nước (1 giờ trước)
- Bà cụ 72 tuổi bất ngờ nhận ra mình trong bức ảnh chôn cùng một liệt sĩ (1 giờ trước)
- Bẫy vé máy bay Tết giá rẻ: Vietnam Airlines cảnh báo chiêu trò giả mạo thương hiệu để lừa đảo (2 giờ trước)
- Hé lộ thủ đoạn đưa hơn 51 triệu USD qua biên giới bằng hợp đồng chip điện tử (2 giờ trước)
- Tiến Luật lên tiếng đính chính tin đồn Thu Trang bị chém phải cấp cứu trong đêm tại Vũng Tàu (2 giờ trước)
- Sau tuổi 40, 3 thói quen đơn giản giúp duy trì sức khỏe và lão hóa khỏe mạnh (2 giờ trước)