Giá xăng trong nước nhiều khả năng sẽ đảo chiều giảm trong kỳ điều chỉnh ngày 11/12. Theo ước tính của doanh nghiệp, nếu cơ quan quản lý không sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm từ 80 đến 300 đồng mỗi lít, còn dầu diesel được dự báo giảm nhẹ hơn.

Diễn biến thị trường dầu thế giới tuần qua cho thấy dầu Brent tăng khoảng 1% và dầu WTI tăng gần 3%, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp của cả hai loại. Tuy nhiên, đà tăng này nhanh chóng bị chững lại khi bước sang tuần giao dịch mới. Ngay trong ngày 8/12, giá dầu giảm hơn 2% sau thông tin Iraq khôi phục sản lượng tại một mỏ lớn và thị trường dõi theo tiến trình đàm phán hòa bình tại Ukraine.

10-1765349070-gia-xang-ngay-1112-du-kien-giam-manh.jpg
Giá xăng ngày mai có khả năng được điều chỉnh giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Đến phiên 9/12, giá dầu tiếp tục giảm gần 1% khi giới đầu tư hướng chú ý về các tín hiệu từ đàm phán Nga – Ukraine cũng như chờ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sáng 10/12, giá dầu biến động nhẹ và ngược chiều. Dữ liệu từ Oilprice cho thấy lúc 7h37 (giờ Việt Nam), dầu Brent ở mức 61,94 USD/thùng, giảm 0,88%, trong khi dầu WTI nhích 0,24% lên 58,39 USD/thùng.

Tại Việt Nam, theo chu kỳ điều chỉnh, giá bán lẻ xăng dầu sẽ được liên Bộ Công Thương – Tài chính cập nhật vào ngày 11/12. Căn cứ biến động từ thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp dự đoán giá xăng trong nước sẽ giảm, với mức hạ 80–300 đồng/lít nếu không chi quỹ bình ổn, còn dầu diesel có thể giảm khoảng 50 đồng/lít. Đây sẽ là đợt giảm đầu tiên sau kỳ tăng giá trước đó.

Ở lần điều hành gần nhất vào ngày 4/12, xăng RON 95-III tăng 451 đồng/lít lên tối đa 20.460 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 534 đồng/lít lên không quá 19.822 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel giảm 420 đồng/lít xuống còn 18.380 đồng/lít, dầu hỏa giảm 580 đồng/lít còn 18.893 đồng/lít và dầu mazut giảm 52 đồng/kg, giá bán tối đa 13.436 đồng/kg.

Thuỳ Dương (SHTT)