-
Thí sinh 9,5 điểm toán bị trừ 50% vì chép bài của "thủ khoa" -
4 lợi ích của củ năng đối với sức khỏe, cách bổ sung vào chế độ ăn -
Ô tô đỗ chình ình giữa khu vực học sinh chào cờ, chính quyền địa phương chỉ đạo khẩn -
Vì sao không nên chạy vào nhà vệ sinh khi xảy ra cháy? -
Vụ cháy khách sạn ở TPHCM 2 người tử vong, 9 nạn nhân nhập viện điều trị tích cực -
Trung Quốc rúng động với thủ đoạn nhuộm xanh rau tươi -
Clip học sinh nhảy trong lễ khai giảng gây tranh luận vì trang phục "hở hang", hiệu trưởng nói gì? -
6 cặp thực phẩm không nên kết hợp cùng lúc -
Chân dung "ông chủ" mới của Tuấn Hưng ở Mỹ: Bầu show quyền lực, nắm trong tay gia tài "khủng"! -
Lisa (BLACKPINK) gây chú ý với khoảnh khắc thân mật bên nam idol Thái Lan
Kinh tế
20/09/2024 17:38Giám đốc Vinhomes: Nhu cầu về bất động sản tại Việt Nam cao gấp 2-3 lần khả năng ra hàng của các chủ đầu tư
TS. Phạm Anh Khôi đánh giá, bất động sản là một trong những ngành đóng góp lớn vào GDP và an sinh xã hội tại Việt Nam. Do đó, thị trường bất động sản luôn nhận được sự quan tâm từ Chính phủ và Nhà nước.
"12 tháng trước là giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với doanh nghiệp bất động sản. Từ 6 đến 12 tháng tới chúng ta mới có thể nhìn thấy được kết quả từ thay đổi các chính sách. Thách thức lớn nhất của thị trường bất động sản hiện tại là làm sao để đảm bảo được tiến độ ra sản phẩm, trong bối cảnh nguồn rất thấp", ông Khôi nhận định.
Cũng theo ông Khôi, nhu cầu về bất động sản tại Việt Nam hiện cao gấp 2 - 3 lần khả năng ra hàng của các chủ đầu tư. Mặc dù là doanh nghiệp đang dẫn đầu về quỹ đất, tồn kho, kết quả kinh doanh nhưng bản thân Vinhomes vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng của thị trường bất động sản Việt Nam.
Trước tình hình đó, Vinhomes đang nỗ lực bàn giao các dự án lớn như Vinhomes Ocean Park 3 và Vinhomes Vũ Yên, với tỷ lệ hấp thụ đạt 95% (5.800/6.100 căn).
Trong năm 2024, Vinhomes cũng sẽ tiếp tục triển khai dự án Vinhomes Cổ Loa với 12.600 sản phẩm cao tầng và 4.100 sản phẩm thấp tầng. Ngoài ra, dự án Vinhomes Wonder Park Đan Phượng cũng nằm trong kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong 12 tháng tới.
Dữ liệu mới nhất của Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra, lượt tìm kiếm bất động sản 7 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng tích cực so với năm 2023. Cụ thể, lượt tìm kiếm toàn trang trong 7 tháng qua tăng 26% so với 7 tháng cùng kỳ, lượng tin đăng cũng tăng 6%.
Tính riêng tháng 7/2024, mức độ quan tâm bất động sản cao hơn 6% so với tháng trước, trong khi lượng tin đăng tăng 7%.
Đáng chú ý, nếu các tháng trước đó, diễn biến tăng chỉ diễn ra cục bộ thì trong tháng 7/2024, lượt tìm kiếm và lượng tin đăng bán tăng gần như trên toàn thị trường. Theo đó, chung cư là loại hình có lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất với 7%; tiếp theo là nhà riêng, đất nền và biệt thự với mức tăng lần lượt 7%, 6% và 5%.
Lượng tin đăng bán nhà riêng ghi nhận tăng mạnh nhất với 9%; tiếp theo là đất dự án, biệt thự và chung cư lần lượt 8%, 7% và 6%. Sự khởi sắc của thị trường tháng 7 là minh chứng cho tính chu kỳ của thị trường bất động sản khi bước vào nửa cuối năm – vốn là giai đoạn thị trường sôi động nhất.
Tại thị trường Hà Nội, lượt tìm kiếm bất động sản bán tăng khoảng 10% so với tháng 6, dù còn khá thấp so với mức đỉnh được lập vào tháng 3/2024 nhưng đây là mức tăng cao nhất so với các tháng gần đây. Lượng tin đăng bán cũng tăng khoảng 6% so với tháng trước. Đáng chú ý, ở cả thị trường bán và cho thuê đều ghi nhận sự tăng trưởng của lượt tìm kiếm và tin đăng. Trong đó, chung cư là loại hình dẫn đầu xu hướng với mức tăng 13%, tiếp theo là nhà riêng, đất nền và đất dự án với mức tăng 7-8%.
Tại thị trường TP.HCM, trong tháng 7/2024 cũng ghi nhận diễn biến tăng lượt tìm kiếm và lượng tin đăng ở hầu hết các loại hình so với tháng 6. Cụ thể, cả lượng tin đăng và lượng quan tâm đều tăng 9% so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu xét theo loại hình thì thị trường TP.HCM có một chút khác biệt so với Hà Nội. Cụ thể, nhà riêng và đất nền là hai loại hình có lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất, trong khi Hà Nội là căn hộ chung cư.
Như vậy, nhu cầu tìm kiếm và mức độ quan tâm bất động sản liên tục có dấu hiệu tích cực, chứng tỏ nhu cầu về bất động sản của người dân hiện nay là rất lớn. Như TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đánh giá, nhu cầu mua bất động sản trong dân rất mạnh, không chỉ cầu về nhà ở mà cầu về đầu tư cũng rất lớn.
Hay ông Lê Văn Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng từng nói: "Với phân khúc nhà ở, không chỉ khó khăn vì nguồn cung không đủ cầu, mà nhiều người "không thiếu nhà ở" nhưng lại cũng muốn tham gia đầu tư cho nên dẫn đến tình trạng thiếu".
Theo Nhật Anh (Nhịp sống Thị trường)
- Chuỗi mì cay của diễn viên Quốc Trường cán mốc 100 cửa hàng, hướng tới IPO trong 3-5 năm (21:01)
- Messi và Ronaldo sắp cùng một đội (25 phút trước)
- Nha sĩ cảnh báo 5 thực phẩm dễ khiến răng bị nứt, mẻ (54 phút trước)
- Người phụ nữ bỏ xe máy nhảy cầu ở Thanh Hóa: Danh tính nạn nhân (1 giờ trước)
- Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh (1 giờ trước)
- Chuyên án ma túy 150 tỷ đồng hé lộ vai trò của "giang hồ mạng" Sáng "con" (2 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh đầu mùa gây mưa lớn ở miền Bắc (2 giờ trước)
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, khai trừ Đảng ông Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn (2 giờ trước)
- Vợ ngoại tình, chồng đồng ý không ly hôn nhưng nói một câu khiến vợ chết cay chết đắng (3 giờ trước)
- HLV Park Hang Seo lại gây "bão" ở Thái Lan (3 giờ trước)