-
An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án -
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong
Kinh tế
06/08/2026 14:17Hộ kinh doanh được hỗ trợ gì khi dùng hóa đơn điện tử?
Bộ Tài chính vừa làm rõ hàng loạt chính sách hỗ trợ dành cho hộ kinh doanh trong quá trình áp dụng hóa đơn điện tử. Các chính sách gồm nâng ngưỡng doanh thu được miễn một số loại thuế, miễn phí dịch vụ hóa đơn điện tử đối với một số đối tượng, cung cấp nền tảng số miễn phí và tăng cường hướng dẫn sử dụng eTax Mobile.
Thông tin được Bộ Tài chính đưa ra khi trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk về những vướng mắc trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử. Theo phản ánh, nhiều hộ kinh doanh quy mô nhỏ, đặc biệt là người lớn tuổi, gặp khó vì phải đầu tư phần mềm, chữ ký số, đường truyền và bố trí nhân lực vận hành.
Cử tri cũng cho biết việc mua nguyên liệu từ các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn do thiếu hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế phù hợp với hộ kinh doanh nhỏ; hỗ trợ chi phí phần mềm hóa đơn điện tử, chữ ký số; tăng cường tập huấn sử dụng eTax Mobile và có giải pháp tháo gỡ khó khăn khi lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.
Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết Luật số 09/2026/QH16 và Nghị định số 141/2026 đã nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở xuống.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống cũng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo Bộ Tài chính, chính sách này nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng thời khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.
Về chuyển đổi số, Nghị định số 20/2026 quy định Nhà nước cung cấp miễn phí nền tảng số tích hợp các giải pháp chuyển đổi số, trong đó có phần mềm kế toán có khả năng kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử và dịch vụ chữ ký số.
Đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử, hộ và cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được miễn phí dịch vụ hóa đơn điện tử trong 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng.
Bộ Tài chính cũng làm rõ, chỉ hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm hoặc có hoạt động bán tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng mới bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế.
Trong khi đó, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở xuống không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Trường hợp có nhu cầu, các hộ vẫn có thể đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
Về đề nghị tăng cường hướng dẫn sử dụng eTax Mobile và hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính cho biết từ cuối năm 2025 đến nay, cơ quan thuế đã tổ chức nhiều hội nghị trực tiếp và trực tuyến nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế thuận lợi hơn.
Ngành Thuế cũng phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ công nghệ số cộng đồng triển khai chiến dịch cài đặt eTax Mobile. Tính đến ngày 20/7/2026, ứng dụng đã ghi nhận hơn 16 triệu lượt đăng nhập; số giao dịch nộp thuế qua ngân hàng thương mại đạt 24,9 triệu, với tổng số tiền nộp xấp xỉ 45.000 tỷ đồng.
Liên quan đến phản ánh về việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đầu vào từ các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ, Bộ Tài chính cho biết pháp luật thuế hiện hành không đặt ra yêu cầu về "truy xuất nguồn gốc" theo cách cử tri nêu.
Tuy nhiên, để khoản chi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng đầy đủ các quy định về chứng từ.
Ngoài ra, Luật số 149/2025/QH15 quy định doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường để bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
Theo Bộ Tài chính, các quy định này góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh.
- Công an cảnh báo 2 mã độc có thể tự chuyển tiền, điền OTP: Thấy điện thoại bất thường phải ngắt mạng ngay (1 giờ trước)
- An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án (2 giờ trước)
- Công an hóa trang, xử lý hàng loạt "cò vé" đẩy giá trận chung kết Việt Nam - Thái Lan lên hơn 10 triệu đồng (4 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Infantino ngồi xe VinFast Lạc Hồng: "Pháo đài" Việt Nam có gì đặc biệt? (4 giờ trước)
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (5 giờ trước)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (5 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (5 giờ trước)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (6 giờ trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (6 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (8 giờ trước)