Đến cuối tháng 6/2026, 13 tổ chức tín dụng đã cam kết hơn 63.000 tỷ đồng cho 29 chương trình, dự án lớn tại Hà Nội, cho thấy tín dụng ngân hàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng với đầu tư hạ tầng.

Tín dụng ngân hàng đang ngày càng tham gia sâu vào việc cung ứng vốn cho các dự án hạ tầng, đô thị và công trình quy mô lớn tại Hà Nội. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 được đặt ở mức trên 10%, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển được dự báo tiếp tục tăng mạnh.

Theo số liệu đến ngày 30/6/2026, có 13 tổ chức tín dụng đã tham gia tài trợ 29 chương trình, dự án lớn, quan trọng của Hà Nội. Tổng số vốn các ngân hàng cam kết cấp tín dụng cho những dự án này vượt 63.000 tỷ đồng.

15-1789437760-hon-63000-ty-dong-tin-dung-rot-vao-cac-du-an-lon-tai-ha-noi
13 tổ chức tín dụng đã tiếp cận dự án lớn, quan trọng của Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong.

Danh mục dự án được các tổ chức tín dụng tham gia tài trợ gồm nhiều công trình và khu đô thị quy mô lớn như tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại và nhà ở thương mại tại số 94 Lò Đúc; tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; Khu đô thị Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội; Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội.

Bên cạnh đó còn có dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City và các dự án hợp tác đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long, Urban City.

Nhu cầu vốn hạ tầng được dự báo rất lớn

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Kinh tế Tài chính - Ngân hàng, nhận định nhu cầu vốn đầu tư trong những tháng cuối năm sẽ rất lớn, đặc biệt đối với lĩnh vực hạ tầng.

Theo ông Hiếu, kinh tế 6 tháng đầu năm tăng trưởng hơn 8%, trong khi mục tiêu cả năm là trên 10%. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu đề ra, tăng trưởng trong nửa cuối năm phải đạt trên 12%.

Một trong những động lực quan trọng được ông Hiếu đề cập là thúc đẩy đầu tư xây dựng hạ tầng. Theo chuyên gia này, đầu tư vào hạ tầng không chỉ tạo ra các sản phẩm phục vụ xã hội trong tương lai mà còn huy động lao động, nguyên vật liệu và nhiều nguồn lực khác, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Đây cũng là lĩnh vực nằm trong phạm vi kiểm soát của Chính phủ, vì vậy việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng được xem là một trong những giải pháp ưu tiên.

Nhiều chính sách được đưa ra để khơi thông dòng vốn

Thời gian gần đây, cơ quan quản lý đã đưa ra nhiều chính sách nhằm thúc đẩy dòng vốn vào các dự án lớn. Trong đó có đề xuất nâng giới hạn cho vay lên tới 52% vốn tự có đối với một số dự án tại Hà Nội.

Một đề xuất khác là loại dư nợ cho vay đối với một số dự án khỏi chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hằng năm. Những động thái này nhằm tạo thêm dư địa để các ngân hàng cung ứng vốn cho những dự án có quy mô lớn.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trí Hiếu, về dài hạn cần phát triển mạnh thị trường vốn để giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Các dự án hạ tầng, đô thị và công trình lớn thường cần nguồn vốn dài hạn, trong khi ngân hàng chủ yếu huy động tiền gửi với những kỳ hạn ngắn hơn. Vì vậy, việc xây dựng các kênh huy động vốn dài hạn phù hợp sẽ giúp giảm áp lực lên hệ thống tín dụng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn cho các dự án quy mô lớn.

QT (SHTT)