Sau yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay và triển khai các gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn, hướng dòng vốn vào doanh nghiệp và những lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng.

Hàng loạt ngân hàng thương mại đang điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, đồng thời tung các chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề nghị các tổ chức tín dụng hỗ trợ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Nhiều gói vay ưu đãi quy mô lớn

Agribank cho biết triển khai chương trình tín dụng ưu đãi trị giá 70.000 tỷ đồng từ nay đến năm 2028. Lãi suất áp dụng thấp hơn 1-2%/năm so với mức cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Đối tượng hướng tới là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên, được xác định là động lực tăng trưởng kinh tế.

BIDV cũng triển khai gói tín dụng 50.000 tỷ đồng từ tháng 8 đến hết năm hoặc đến khi giải ngân toàn bộ hạn mức. Doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh sẽ được hưởng mức lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức cho vay bình quân cùng kỳ hạn.

Trong khi đó, VietinBank dành 50.000 tỷ đồng cho chương trình tín dụng ưu đãi kéo dài đến hết năm 2028. Lãi suất thấp hơn 1%/năm so với mức thông thường cùng kỳ hạn. Với các khoản vay trung và dài hạn, thời gian hưởng ưu đãi có thể kéo dài tới 12 tháng.

13-1786610470-nhieu-ngan-hang-dong-loat-ha-lai-suat-cho-vay-tung-goi-tin-dung-hang-tram-nghin-ty-dong
Ảnh minh họa.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, BVBank bắt đầu triển khai gói tín dụng 2.500 tỷ đồng từ ngày 12/8, với lãi suất sau ưu đãi từ 9,7%/năm. Chương trình tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, đồng thời ưu tiên các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, chế biến - chế tạo, dự án xanh, kinh tế số, AI và công nghiệp bán dẫn.

NamABank cũng điều chỉnh giảm lãi suất từ ngày 12/8. Khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và nông nghiệp được giảm 0,5-0,7% lãi suất, trong khi khoản vay mua nhà và tiêu dùng giảm 0,1-0,3%/năm.

Ngân hàng này đồng thời dành tổng hạn mức 25.000 tỷ đồng cho các chương trình tín dụng ưu đãi ở những lĩnh vực trọng điểm, với lãi suất thấp hơn 1-1,8%/năm so với biểu lãi suất niêm yết.

NCB là ngân hàng thương mại đầu tiên công bố giảm lãi suất cho vay sau chỉ đạo của NHNN. Mức giảm hiện là 0,5%/năm đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Với khách hàng cá nhân, lãi suất ưu đãi được đưa xuống từ 8,49%/năm, áp dụng cho các khoản vay cầm cố, sản xuất kinh doanh, mua nhà và tiêu dùng có tài sản bảo đảm. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, NCB giảm 0,5%/năm ở tất cả kỳ hạn, trong đó lãi suất ngắn hạn từ 10%/năm trong 3 tháng đầu.

Các doanh nghiệp lớn hoạt động theo chuỗi, hệ sinh thái cũng được giảm 0,5%/năm, với mức lãi suất từ 10,45%/năm.

NHNN yêu cầu tạo thêm dư địa giảm lãi vay

Việc các ngân hàng liên tiếp điều chỉnh lãi suất diễn ra sau yêu cầu của NHNN về chủ động tiết giảm chi phí, cân đối nguồn lực và triển khai các chương trình tín dụng phù hợp nhằm đồng hành với người dân, doanh nghiệp.

Theo yêu cầu này, lãi suất của các chương trình ưu đãi phải thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng trong từng thời kỳ. Các tổ chức tín dụng cũng được khuyến khích miễn hoặc giảm phí dịch vụ phù hợp với quy định và khả năng nguồn lực.

Trong trường hợp khách hàng cùng lúc đủ điều kiện hưởng nhiều chương trình ưu đãi, ngân hàng có thể kết hợp một hoặc nhiều chính sách để hỗ trợ tùy theo nhu cầu và nguồn lực. Các chương trình được yêu cầu xây dựng và công bố triển khai từ tháng 8.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 10/8 về tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao năng suất nhằm tạo thêm dư địa giảm thực chất lãi suất cho vay. Việc minh bạch các loại phí cũng được nhấn mạnh để doanh nghiệp thuận lợi hơn khi tiếp cận vốn.

Tại Hội nghị thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp hồi giữa tháng 7, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho biết việc điều hành lãi suất thời gian qua gặp nhiều khó khăn khi nhu cầu vốn của nền kinh tế ở mức cao, trong khi khả năng huy động còn hạn chế.

Khi tín dụng tăng nhanh, lãi suất huy động đầu vào chịu sức ép, từ đó làm gia tăng chi phí vốn cho vay.

Để giảm áp lực này, NHNN đang kiểm soát sự cạnh tranh về lãi suất huy động giữa các tổ chức tín dụng nhằm duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hợp lý. Cơ quan quản lý tiền tệ cũng phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu phương án huy động thêm nguồn lực từ nước ngoài và xem xét mở rộng nhóm đối tượng được vay ngoại tệ, trong đó có doanh nghiệp nhập khẩu phục vụ đầu tư.

Dư địa giảm lãi suất vẫn được đánh giá hạn chế

Trong các báo cáo phân tích gần đây, chuyên gia của Công ty Chứng khoán ACBS và VNDirect cùng nhận định dư địa để mặt bằng lãi suất giảm mạnh trong quý III không lớn, trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh bước vào giai đoạn cao điểm.

Công ty Chứng khoán KBSV đánh giá lãi suất huy động có thể giảm nhẹ từ đầu quý IV nếu giá dầu hạ nhiệt, tỷ giá ổn định và NHNN có thêm dư địa hỗ trợ thanh khoản. Tuy nhiên, lãi suất cho vay có thể giảm chậm hơn bởi các ngân hàng cần thời gian hấp thụ phần chi phí vốn đầu vào đã tăng trước đó.

Nếu xu hướng giảm lãi vay tiếp tục xuất hiện, mức giảm được dự báo tập trung nhiều hơn ở các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất, xuất khẩu, hạ tầng và những ngành được xác định là động lực tăng trưởng.

Theo số liệu NHNN, đến ngày 31/7, dư nợ tín dụng của toàn nền kinh tế đạt gần 20,3 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm 2025. Dư nợ doanh nghiệp đạt hơn 10,7 triệu tỷ đồng, tương đương 53,4% tổng dư nợ.

Trong đó, dư nợ của doanh nghiệp tư nhân đạt hơn 9,3 triệu tỷ đồng, còn nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay có dư nợ hơn 4 triệu tỷ đồng.

Việc nhiều ngân hàng đồng loạt tung chương trình ưu đãi và giảm lãi suất đang mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, người dân, đồng thời hướng nguồn tín dụng vào những lĩnh vực được kỳ vọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

QT (SHTT)