Sau khi Tập đoàn Livzon của Trung Quốc chính thức nắm quyền chi phối tại Imexpharm, bộ máy lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp dược này bắt đầu xuất hiện hàng loạt thay đổi đáng chú ý.

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP) vừa công bố thông tin về việc nhiều thành viên hội đồng quản trị đại diện cho nhóm cổ đông cũ đồng loạt nộp đơn từ nhiệm. Đây được xem là bước chuyển giao đầu tiên sau khi Livzon thông qua công ty con Lian SGP Holding Pte. Ltd. trở thành cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp.

Theo đó, ông Woo Sungmin, Chủ tịch Hội đồng quản trị Imexpharm, cùng ông Trương Minh Hùng - thành viên HĐQT không điều hành - đã gửi đơn xin từ nhiệm. Ngoài vai trò trong HĐQT, ông Trương Minh Hùng cũng xin rời vị trí thành viên Ủy ban kiểm toán.

23-1779507523-imexpharm-bien-dong-thuong-tang-sau-thuong-vu-thau-tom-cua-tap-doan-duoc-trung-quoc
Văn phòng Imexpharm (Ảnh: DT)

Bên cạnh đó, ông Chung Suyong, thành viên HĐQT độc lập do Tập đoàn SK đề cử trước đây, cũng rút lui khỏi bộ máy quản trị của Imexpharm.

Hội đồng quản trị công ty cho biết sẽ xem xét các đơn từ nhiệm và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong thời hạn 30 ngày theo quy định.

Trong bối cảnh đó, Livzon được cho là sẽ sớm đưa các nhân sự mới tham gia điều hành Imexpharm. Doanh nghiệp dự kiến tổ chức đại hội cổ đông bất thường để lấy ý kiến về những thay đổi nhân sự quan trọng trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 5/5, Livzon Pharmaceutical Group - tập đoàn nằm trong nhóm 25 doanh nghiệp dược phẩm lớn nhất Trung Quốc - đã hoàn tất thương vụ thâu tóm cổ phần Imexpharm thông qua công ty con Lian SGP Holding.

Theo công bố, Livzon mua lại 61,79% cổ phần từ nhóm công ty liên quan đến Tập đoàn SK, gồm SK Investment Vina III, Đầu tư Bình Minh Kim và Đầu tư KBA. Đồng thời, tập đoàn này cũng nhận chuyển nhượng thêm 6,08% cổ phần từ hơn 100 cổ đông khác.

Sau giao dịch, Livzon chính thức sở hữu 67,87% vốn điều lệ Imexpharm, qua đó trở thành cổ đông chi phối tại doanh nghiệp dược hàng đầu Việt Nam này.

Trên thị trường trong nước, Imexpharm được biết đến là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về sản xuất và phân phối kháng sinh chất lượng cao. Trong khi đó, Livzon nổi bật ở thị trường quốc tế nhờ định hướng phát triển nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong hoạt động R&D dược phẩm.

Tập đoàn Trung Quốc này cũng sở hữu nhiều sản phẩm thuốc và hoạt chất đạt các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cả chứng nhận từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Sau khi trở thành cổ đông chiến lược mới, Livzon cho biết sẽ tiếp tục duy trì định hướng kinh doanh hiện tại của Imexpharm, đồng thời tận dụng lợi thế về nghiên cứu phát triển để mở rộng danh mục thuốc công nghệ cao và nâng cấp năng lực sản xuất tại các nhà máy đạt chuẩn WHO-GMP và EU-GMP.

Hải Yến (SHTT)