Dù thị trường chứng khoán duy trì sắc xanh tích cực, dòng vốn ngoại lại có động thái trái chiều khi gia tăng mạnh hoạt động bán ròng trong phiên 26/2.

Chỉ số VN-Index kết thúc phiên tăng gần 19 điểm, tiến sát ngưỡng 1.880 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trong đó, VIC bật tăng mạnh và có thời điểm chạm sát giá trần 168.900 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản trên HoSE tiếp tục duy trì ở mức cao với giá trị khớp lệnh vượt 31.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bất chấp đà đi lên của chỉ số, nhà đầu tư nước ngoài lại đẩy mạnh quy mô bán ròng lên khoảng 3.200 tỷ đồng - cao gấp ba lần so với phiên trước đó.

Ở chiều mua, HPG vẫn là cổ phiếu được khối ngoại giải ngân mạnh nhất, dù giá trị mua ròng thu hẹp còn khoảng 440 tỷ đồng. Một số mã khác như GMD, BSR và VIC cũng ghi nhận dòng tiền ngoại vào ròng trên 100 tỷ đồng mỗi mã.

Thiết kế chưa có tên (139)
Diễn biến giá nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất phiên 26/2/2026

Ngược lại, áp lực bán tập trung rõ nét ở nhóm vốn hóa lớn. FPT tiếp tục bị rút ròng 725 tỷ đồng và đứng thứ hai về giá trị bán ròng. Tuy nhiên, tâm điểm của phiên thuộc về VNM khi mã này bị bán ròng lên tới 2.207 tỷ đồng, vượt xa các cổ phiếu còn lại trong rổ VN30.

Đáng chú ý, VNM xuất hiện giao dịch thỏa thuận đột biến với tổng giá trị 4.927 tỷ đồng, tương đương 73,2 triệu cổ phiếu. Tất cả các giao dịch này đều thực hiện tại mức giá sàn 67.300 đồng/cổ phiếu, cho thấy bên nắm giữ đã chủ động chuyển nhượng lượng cổ phiếu quy mô lớn trong cùng một phiên.

Kết thúc ngày giao dịch, cổ phiếu Vinamilk giảm 2,5% xuống còn 70.600 đồng/cổ phiếu, nhưng vẫn duy trì quanh vùng giá cao nhất trong hơn bốn năm trở lại đây.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Platinum Victory Pte. Ltd. - pháp nhân thuộc Jardine Cycle & Carriage - đã đăng ký bán toàn bộ gần 126 triệu cổ phiếu VNM (tương đương hơn 6% vốn điều lệ) trong khoảng thời gian từ 28/1 đến 26/2.

Vào cuối tháng 12/2025, Platinum Victory từng thực hiện giao dịch thỏa thuận chuyển nhượng hơn 96 triệu cổ phiếu VNM cho F&N Dairy Investments Pte. Ltd., qua đó giúp nhóm F&N nâng tỷ lệ nắm giữ tại Vinamilk lên mức 24,99%.

Tính riêng trong ngày 26/2, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra tổng cộng 78,4 triệu cổ phiếu VNM, đồng thời mua vào gần 47 triệu đơn vị. Chênh lệch này tương ứng lượng bán ròng khoảng 31,4 triệu cổ phiếu, với giá trị vượt 2.200 tỷ đồng. Trong trường hợp phần lớn giao dịch thỏa thuận phát sinh từ phía Platinum Victory, nhiều khả năng số cổ phiếu này đã được chuyển sang tay một tổ chức ngoại khác, thay vì phản ánh làn sóng thoái vốn diện rộng khỏi Vinamilk.

Ngoài hai mã VNM và FPT, một số cổ phiếu lớn khác như SHB, MWG, GAS và VHM cũng ghi nhận mức bán ròng dao động từ 100 đến 140 tỷ đồng.

Thiết kế chưa có tên (138)

Phiên giao dịch cho thấy sự phân hóa rõ rệt: chỉ số tăng điểm nhờ lực kéo từ nhóm trụ, trong khi dòng vốn ngoại tiếp tục tái cơ cấu mạnh ở các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Theo Việt Hà (SHTT)