Sáu tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, đồng thời kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách hơn 10.042 tỷ đồng và xử lý tài chính khác 28.663 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 6, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra và cung cấp 20 hồ sơ, báo cáo kiểm toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra.

Thông tin được công bố tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Kiểm toán Nhà nước diễn ra chiều 7/7.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đây cũng là năm mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành và Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025 được thực hiện với nhiều thay đổi quan trọng.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, những yếu tố trên đặt ra yêu cầu mới và áp lực lớn hơn đối với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành kiểm toán.

08-1783475804-kiem-toan-nha-nuoc-chuyen-5-vu-co-dau-hieu-toi-pham-sang-co-quan-dieu-tra
Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa (Ảnh: SAV).

Đến ngày 30/6, Kiểm toán Nhà nước đã phát hành 55 báo cáo kiểm toán. Qua đó, cơ quan này kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách hơn 10.042 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác với tổng giá trị 28.663 tỷ đồng và 4,5 triệu USD.

Bên cạnh các kiến nghị về tài chính, Kiểm toán Nhà nước còn đề nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 59 văn bản có nội dung chưa phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tiễn. Danh mục gồm 1 luật, 2 nghị định, 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 6 thông tư và 47 văn bản khác.

Cơ quan này cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm được phát hiện tại 22 báo cáo kiểm toán.

Qua kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 tại một số tỉnh, thành phố, Kiểm toán Nhà nước đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành hướng dẫn xác định kết dư ngân sách địa phương và kết dư ngân sách nhà nước. Nguyên nhân là hiện vẫn còn sự chưa thống nhất giữa quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025 và nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật.

Để nâng cao hiệu lực thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã có văn bản đôn đốc các bộ, ngành và địa phương thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kết luận và kiến nghị kiểm toán. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng tiếp tục được tăng cường, trong đó Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của ngành.

Kết luận hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật về tổ chức, hoạt động của ngành; nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm toán viên.

Cùng với đó, ngành sẽ đẩy mạnh xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng công nghệ mới trong hoạt động kiểm toán cũng như công tác quản lý, điều hành. Ngành cũng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh năm 2026 là năm nền tảng trọng yếu để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và điều hành của Kiểm toán Nhà nước, tạo cơ sở thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành trong thời gian tới.

HL (SHTT)