Dù số liệu cho thấy sự sụt giảm tốc độ đáng kể trong giai đoạn cuối năm, Trung Quốc vẫn bảo dịch thành công mục tiêu tăng trưởng cả năm mà Chính phủ đã đề ra.

Sáng ngày 19/1, Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) đã chính thức công bố bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong năm 2025. Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc trong quý 4/2025 ghi nhận mức tăng trưởng 4,5%, sụt giảm so với con số 4,8% của quý trước đó. Đây là ngưỡng tăng trưởng thấp nhất mà quốc gia này từng chứng kiến trong vòng gần 3 năm qua, tương đương với mức tăng vào đầu năm 2023. 

19-1768806383-kinh-te-trung-quoc-nam-2025-ve-dich-muc-tieu-tang-truong-trong-boi-canh-noi-tai-day-thach-thuc.jpg
Trung Quốc "về đích" trong mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Tuy nhiên, nhờ vào đà phục hồi xuyên suốt cả năm, tổng sản lượng kinh tế Trung Quốc tính chung cho cả năm 2025 vẫn đạt mức tăng trưởng 5%, hoàn thành đúng kế hoạch "khoảng 5%" mà Bắc Kinh đã công bố trước đó.

Nhìn sâu vào các chỉ số thành phần, nền kinh tế đang bộc lộ sự phân hóa rõ rệt. Trong khi sản xuất công nghiệp có sự khởi sắc bất ngờ với mức tăng 5,2% vào tháng 12, vượt qua mọi kỳ vọng, thì tiêu dùng nội địa lại cho thấy sự suy yếu đáng lo ngại. Doanh thu bán lẻ vào tháng cuối năm chỉ tăng vỏn vẹn 0,9%, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022, phản ánh tâm lý thận trọng của người tiêu dùng.

Điểm tối lớn nhất trong báo cáo lần này vẫn nằm ở lĩnh vực bất động sản. Cuộc khủng hoảng kéo dài trong ngành này chưa có dấu hiệu dừng lại khi đầu tư phát triển bất động sản sụt giảm mạnh tới 17,2% trong năm 2025, nghiêm trọng hơn rất nhiều so với mức giảm của năm 2024. Sự sụt giảm này đã kéo theo đầu tư tài sản cố định toàn ngành giảm 3,8%, một kết quả tệ hơn so với các dự báo trước đó của giới chuyên gia.

Trái ngược với sự ảm đạm của thị trường nhà đất và tiêu dùng trong nước, hoạt động ngoại thương lại trở thành "phao cứu sinh" cho kinh tế Trung Quốc. Năm 2025, nước này đã báo cáo mức thặng dư thương mại kỷ lục gần 1,2 nghìn tỷ USD. Thành quả này đạt được nhờ nỗ lực đa dạng hóa thị trường của các nhà xuất khẩu và việc Mỹ giảm thuế quan nhanh hơn dự kiến. Việc chuyển hướng dòng chảy hàng hóa sang các thị trường ngoài Mỹ đã giúp các nhà sản xuất Trung Quốc duy trì sức mạnh xuất khẩu, đóng góp đáng kể vào việc ổn định nền kinh tế mà không cần đến các gói kích thích quy mô lớn từ chính phủ.

Tại cuộc họp báo công bố dữ liệu, Giám đốc NBS Kang Yi cho biết tiêu dùng hiện đóng góp 52% vào sản lượng kinh tế, trong khi tổng thương mại chiếm gần 1/3 GDP. Tuy nhiên, giới chuyên gia từ Ngân hàng OCBC cảnh báo rằng đà tăng trưởng xuất khẩu có thể sẽ chậm lại trong năm 2026 do đồng Nhân dân tệ tăng giá và các biện pháp siết chặt kiểm soát hàng hóa quá cảnh. Trước những áp lực này, NBS nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai các chính sách vĩ mô hiệu quả hơn và kích cầu nội địa để đảm bảo sự kiên cường cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.

PTH (SHTT)