-
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ? -
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay -
Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công -
Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN -
Hà Nội: Xuất hiện mảnh đất 420m2 được cấp sổ đỏ cho hai người, xử lý ra sao?
Kinh tế
01/08/2020 15:00Lãi suất giảm mạnh, có tiền tỷ ngồi nhà vẫn hưởng lợi cao
Hưởng lãi cao
Anh Nguyễn Cung Đắc ở Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân (Hà Nội) vừa chuyển khoản tiền lớn sang gửi tiết kiệm online tại một ngân hàng TMCP, với lãi suất kỳ hạn 7 tháng là 7,6%/năm và 13 tháng là 8,1%/năm (lĩnh lãi cuối kỳ). So với lãi suất huy động tại quầy của ngân hàng này, kỳ hạn 7 tháng (lĩnh lãi cuối kỳ) là 6,2%/năm và 13 tháng là 7,2%/năm, rõ ràng gửi tiết kiệm online đang cao hơn hẳn, với khoản tiền từ 5 triệu đồng trở lên.
Trong hoàn cảnh hiện nay, khi giá vàng tăng quá cao, mua vào lúc này tiềm ẩn nhiều rủi ro; đầu tư trái phiếu doanh nghiệp hay bất động sản cũng tương tự thì gửi tiết kiệm online là giải pháp ổn hơn cả khi vừa đảm bảo an toàn, vừa được hưởng lãi suất cao.
Không những thế, gửi online có nhiều cái thuận tiện: không phải mang tiền ra ngân hàng giao dịch, không lo bị lừa với sổ tiết kiệm giả như đã từng xảy ra. Ngoài ra, mọi khoản tiền nhàn rỗi đều có thể gửi ngay tiết kiệm, bất kể đêm hay ngày nghỉ. Dù mỗi lần gửi một ít, nhưng với nhiều lần gửi, tính ra cũng được khoản lãi không hề nhỏ, anh Đắc cho hay.
Hiện tại, dù lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng thương mại đã giảm mạnh, nhưng lãi suất online so với gửi tại quầy vẫn chênh nhau đáng kể. Mức chênh lệch từ 0,3-1,2%/năm, thậm chí lớn hơn khi gửi khoản tiền lớn.
Chẳng hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-9 tháng gửi tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ hiện chỉ còn 6,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 7,5%/năm. Tuy nhiên, nếu gửi tiết kiệm theo hình thức online, lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên đến 7,3%/năm. Tương tự, kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng lãi suất tiết kiệm online lần lượt là 7,45%/năm và 7,75%/năm. Từ kỳ hạn 15 tháng trở lên, lãi suất ở mức 7,85%/năm.
Ngân hàng Hàng Hải (MSB) cũng có lãi suất tiết kiệm online cao hơn 0,5%/năm so với lãi suất tiết kiệm tại quầy. NamA Bank áp dụng gửi lãi suất tiết kiệm online lãi cuối kỳ đối với hai loại kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng có mức lãi suất cao hơn gửi tại quầy lần lượt 1,2% và 0,5%/năm. Ngân hàng Bản Việt (Vietcapital Bank) tăng thêm 0,8%/năm cho người gửi tiết kiệm từ kỳ hạn 6 tháng trở lên.
Các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước cũng tương tự. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) mới đây thông báo cộng thêm lãi suất lên đến 0,6%/năm so với tại quầy cho khách hàng gửi tiết kiệm online. Các ngân hàng khác thì có hình thức tặng thêm lãi suất, tặng quà... Hiện gửi tiết kiệm online với số tiền 500 tỷ đồng trở lên có lãi suất cao nhất tới 9,2%/năm và từ 100-500 tỷ đồng khoảng 8,3%-8,9%/năm...
Lãi vay có ảnh hưởng?
Người muốn gửi tiết kiệm online chỉ cần tải ứng dụng (app) ngân hàng điện tử vào máy điện thoại, đăng ký tài khoản trực tuyến, chọn gửi tiết kiệm online mà không cần đến quầy giao dịch ngân hàng.
Với gửi tiết kiệm online, khách hàng có thể chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn sang tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn để hưởng lãi suất cao. Người lao động có những nguồn thu nhỏ lẻ sẽ dễ dàng chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn, thay vì phải đến quầy giao dịch. Hiện hệ thống ngân hàng có chương trình miễn, giảm phí chuyển tiền đối với các giao dịch nhỏ lẻ dưới 2 triệu đồng nên càng thuận tiện để chuyển những khoản tiền từ 1 triệu đồng trở lên sang tiết kiệm online.
Trong quá trình sử dụng, chủ tài khoản tiết kiệm online theo dõi được số dư tiền gửi của mình ngay trên điện thoại di động, trường hợp chủ tài khoản online cần thế chấp sổ tiết kiệm, ngân hàng vẫn in cho khách hàng.
Khi khách hàng gửi tiết kiệm online, ngân hàng tiết kiệm được chi phí về nhân sự, thuê mặt bằng, tối đa hóa hiệu quả hạ tầng công nghệ đã đầu tư. Vì vậy, ngân hàng đã chia sẻ lãi suất cho người gửi tiết kiệm online và cũng khuyến khích khách hàng tăng cường sử dụng ngân hàng điện tử. Do sự phát triển của công nghệ ngân hàng, đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các nhà băng đang đẩy mạnh các sản phẩm trực tuyến, trong đó có gửi tiết kiệm online.
“Có ngân hàng giờ chỉ cần tải app của họ về điện thoại di động và đăng ký tài khoản thành công đã được tặng ngay 50.000 đồng. Các bạn tôi giờ cứ có từ 300.000 đồng tiền nhàn rỗi là chuyển sang gửi tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng tại những ngân hàng có lãi suất cao”, anh Nguyễn Mạnh Quảng, từ Hà Nam lên Hà Nội làm dịch vụ Grap Bike, chia sẻ. Tiết kiệm vậy rất thuận tiện và an toàn.
Tuy nhiên, khi lãi suất huy động cao thì lãi suất cho vay khó giảm. Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng, do mức cộng thêm lãi suất không lớn và cũng chỉ áp dụng cho những khoản tiền gửi online nên không ảnh hưởng tới mặt bằng lãi suất huy động cũng như lãi suất cho vay trên thị trường. Nhưng một số khách hàng cho biết, khi tham khảo về lãi suất vay vốn dài hạn thì các ngân hàng lại tính trên lãi suất huy động bình quân giữa gửi tại quầy và gửi online.
Anh Lê Minh Hòa, chủ một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng tại Ba Đình, Hà Nội, kể rằng anh vừa hỏi vay vốn từ ngân hàng TMCP nhỏ kỳ hạn 12 tháng, bị tính lãi tới 12%/năm. Họ tính dựa trên lãi suất huy động vốn bình quân giữa huy động tại quầy và online, rồi cộng với biên độ 4%/năm.
Về cuối năm, nếu nhu cầu vốn tăng, thì lãi suất cho vay càng khó giảm. Các DN sẽ rất khó tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ.
Theo Trần Thủy (VietNamNet)
- Quả bóng đồng nữ 2025 Thùy Trang bức xúc (26/12/25 23:03)
- NÓNG: Bộ Giáo dục "chốt" bộ SGK dùng chung toàn quốc từ năm học 2026-2027 (26/12/25 22:55)
- Sau 12 lần nâng cấp, "siêu ứng dụng" VNeID đã khác gì? (26/12/25 22:45)
- Nga cảnh báo công dân hạn chế tới Đức (26/12/25 22:36)
- Nguyễn Hoàng Đức lần thứ 3 giành Quả bóng vàng Việt Nam (26/12/25 22:20)
- Người đàn ông bị đâm tử vong ở Lào Cai, nghi phạm được xác định là vợ nạn nhân (26/12/25 22:06)
- Cổ phiếu “họ Vin” lao dốc, tỷ phú Phạm Nhật Vượng "mất" nhiều tiền nhất thế giới hôm nay (26/12/25 21:55)
- Google gây bất ngờ khi thử nghiệm cho phép đổi địa chỉ Gmail (26/12/25 21:27)
- Xe khách 34 chỗ chở gần 50 người, chủ xe và tài xế bị phạt gần 100 triệu đồng (26/12/25 21:22)
- VFF xử phạt 5 cầu thủ bị nghi tiêu cực tại Giải U19 quốc gia 2025 - 2026 (26/12/25 21:15)