Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng vượt 10,3 triệu tỉ đồng tính đến cuối tháng 1-2026, trong khi tiền gửi của doanh nghiệp giảm hơn 1,6%.

Tiền gửi của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế giảm còn hơn 6 triệu tỉ đồng, tương ứng mức giảm 1,62% so với cuối năm 2025, theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước.

Tính đến giữa tháng 5-2026, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 19,4 triệu tỉ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, huy động vốn đạt khoảng 18 triệu tỉ đồng, tăng 14,9%.

Người dân vẫn tiếp tục gửi tiền vào ngân hàng, đến tháng 1 đã vượt 10,3 triệu tỉ đồng - Ảnh chụp biểu đồ diễn biến tiền gửi của khách hàng

Chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn tiếp tục duy trì, phản ánh áp lực cân đối nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng nếu xu hướng kéo dài.

Mặt bằng lãi suất huy động đã giảm sau chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước, với mức giảm phổ biến 1-2% mỗi năm so với đầu tháng 4.

Tại VPBank, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng hiện ở mức 6,2% mỗi năm. Sacombank niêm yết mức cao nhất 7,1% mỗi năm cho kỳ hạn 24-36 tháng khi gửi online, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ở nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, Agribank áp dụng mức cao nhất 6% mỗi năm cho kỳ hạn 24 tháng, trong khi kỳ hạn 6-11 tháng là 4% mỗi năm.

Tại Vietcombank, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng hiện là 3,5% mỗi năm, mức cao nhất 6% mỗi năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Có 300 triệu, nên gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng ở ngân hàng nào?

Ngân hàng Nhà nước cho biết đã triển khai nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ điều hành để hỗ trợ thanh khoản hệ thống, đồng thời cung ứng vốn kỳ hạn tới 2 tháng nhằm ổn định thị trường.

Ngoài ra, nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ tiếp tục được sử dụng để bổ sung thanh khoản bằng đồng Việt Nam cho các tổ chức tín dụng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân các khoản tiền gửi mới hiện khoảng 5,7% mỗi năm, giảm 0,26 điểm phần trăm so với cuối tháng 3. Lãi suất cho vay bình quân cũng có xu hướng giảm nhẹ.

HL (SHTT)