Ngân hàng Nhà nước vừa nới cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR), giúp nhóm ngân hàng quốc doanh giải tỏa áp lực thanh khoản và mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.
15-1778848561-ngan-hang-nha-nuoc-noi-long-ty-le-an-toan-cho-cac-nha-bang-quoc-doanh
Ảnh minh họa.

Thông tư 08 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22 về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5. Đây được xem là động thái kịp thời của Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ hệ thống, đặc biệt là nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, trong bối cảnh thanh khoản đang chịu nhiều sức ép từ thị trường.

Điểm mấu chốt của quy định mới nằm ở việc thay đổi cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR). Cụ thể, thay vì bị loại trừ hoàn toàn như trước đây, các ngân hàng hiện đã được phép tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào mẫu số của tỷ lệ LDR. Những khoản mục khác như tiền ký quỹ, tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng, tiền gửi không kỳ hạn và 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn còn lại của Kho bạc Nhà nước vẫn tiếp tục nằm trong danh sách loại trừ để đảm bảo tính an toàn.

Việc điều chỉnh này mang lại lợi ích trực tiếp và lớn nhất cho "bộ tứ" ngân hàng quốc doanh bao gồm Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank. Theo số liệu thống kê tính đến cuối tháng 3, nhóm này đang nắm giữ hơn 99% trong tổng số 626.700 tỷ đồng tiền gửi kho bạc của toàn hệ thống. Trước khi Thông tư 08 có hiệu lực, tỷ lệ LDR của cả 4 nhà băng này đều ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong những tháng đầu năm, dao động từ 82,9% đến 84,5%, áp sát ngưỡng giới hạn tối đa là 85%.

Quyết định nới lỏng quy định của Ngân hàng Nhà nước được đưa ra sau chỉ đạo từ Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4, yêu cầu rà soát và có biện pháp phù hợp để đảm bảo tính ổn định cho hệ thống ngân hàng. Với cách tính mới, các nhà băng không chỉ cải thiện được các chỉ số an toàn mà còn tạo ra thêm không gian để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, phục vụ nhu cầu vay vốn của nền kinh tế. Giới quan sát nhận định đây là một bước đi thực dụng, giúp điều tiết nguồn lực tài chính quốc gia một cách hiệu quả hơn trong giai đoạn hiện tại.

QT (SHTT)