-
Vụ điểm Toán trường chuyên Tuyên Quang cao bất thường: Khởi tố một nữ hiệu phó -
Tin bão mới nhất 9/7: Siêu bão Bavi giật trên cấp 17 bất ngờ đổi hướng, có đổ bộ Việt Nam không? -
Lộ diện người chỉ đạo vụ điểm 10 Toán bất thường ở chuyên Tuyên Quang, thầy giáo bị bắt đã làm gì? -
Thảm họa kép sau lũ lịch sử tại Trung Quốc: Gần 900 con rắn sổng chuồng, một người tử vong -
NÓNG: Thông tin mới nhất về họp báo công bố kết quả điều tra điểm Toán cao bất thường ở Tuyên Quang -
Giá xăng E10 giảm về 20.000 đồng/lít -
Drama bủa vây "Hoàng hậu cuối cùng": Chuyên gia nói thẳng tranh cãi từ trang phục đến diễn viên -
Video: Nghẹt thở giải cứu bé trai hai tuổi mắc kẹt trong ô tô -
Nam sinh y khoa nỗ lực ép tim 30 phút cứu người gặp nạn ở hồ Định Công, Hà Nội -
Thanh Hóa lên tiếng vụ nước đen, hôi thối chảy thẳng ra biển Sầm Sơn: Xác định nguyên nhân ban đầu
Kinh tế
13/04/2026 09:27Gần 20 ngân hàng giảm lãi suất, lãi vay hạ tới 3%/năm
Sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất theo hướng đồng loạt ở cả hai chiều huy động và cho vay, phản ánh nỗ lực hạ chi phí vốn trong hệ thống.
Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh mặt bằng lãi suất từng tăng mạnh từ cuối năm 2025, khi lãi suất huy động có thời điểm vượt 9%/năm, kéo lãi suất cho vay phổ biến lên 12 - 15%/năm.

Đồng loạt giảm lãi suất ở nhiều ngân hàng
Từ ngày 13/4, Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với kỳ hạn từ 24 tháng trở lên dành cho khách hàng cá nhân. Đây cũng là kỳ hạn được sử dụng làm lãi suất tham chiếu cho vay trung và dài hạn, do đó lãi suất cho vay tại ngân hàng này giảm tương ứng.
Theo Agribank, việc điều chỉnh đồng thời cả lãi suất huy động và cho vay nhằm chia sẻ chi phí vốn với khách hàng, hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế.
Nam A Bank cũng giảm lãi suất huy động tới 0,5%/năm ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời hạ lãi suất cho vay khách hàng cá nhân tối đa 3%/năm so với trước đó.
Sacombank áp dụng mức giảm 0,5%/năm đối với nhiều kỳ hạn huy động và cho vay từ ngày 10/4. Đại diện ngân hàng cho biết việc điều chỉnh nhằm cân đối lợi ích giữa người gửi tiền và người vay, đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Xu hướng giảm lãi suất đang lan rộng khi ngày càng nhiều ngân hàng tham gia điều chỉnh sau định hướng từ cơ quan quản lý.
Lãi suất từng tăng nóng, cạnh tranh huy động gay gắt
Trước đó, thị trường ghi nhận cuộc đua lãi suất huy động từ cuối năm 2025. Lãi suất huy động có thời điểm vượt 9%/năm, trong khi lãi suất cho vay phổ biến ở mức 12 - 15%/năm.
Các ngân hàng đồng thời đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao hơn tiết kiệm thông thường từ 2 - 4%. Một số sản phẩm ghi nhận lãi suất trực tuyến kỳ hạn 12 tháng lên tới 7,9%/năm, kỳ hạn 3 tháng khoảng 7,3%/năm, trong khi lãi suất tiết kiệm cùng kỳ hạn chỉ khoảng 4,7%/năm.
Đáng chú ý, lãi suất huy động thực tế tại nhiều ngân hàng cao hơn mức niêm yết. Trên mạng xã hội, nhân viên ngân hàng chào mời khách hàng gửi tiết kiệm với mức trên 9%/năm, phản ánh áp lực cạnh tranh nguồn vốn trong hệ thống.

Mặt bằng lãi suất cần thêm thời gian điều chỉnh
Dù nhiều ngân hàng đã công bố giảm lãi suất sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước, mức điều chỉnh hiện vẫn chưa lớn.
Các tổ chức tín dụng cho biết còn thận trọng do lo ngại nguồn vốn huy động sụt giảm, đồng thời có xu hướng theo dõi diễn biến thị trường trước khi tiếp tục giảm sâu hơn.
Theo đánh giá của các ngân hàng, cần thêm thời gian để mặt bằng lãi suất huy động hạ nhiệt, cùng với các giải pháp hỗ trợ từ cơ quan quản lý.
Song song đó, mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 được đặt ở mức thận trọng hơn. Việc kiểm soát dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất, hạn chế chảy vào các hoạt động đầu cơ được xem là yếu tố quan trọng nhằm giảm áp lực lãi suất.
Áp lực từ bên ngoài và chiến lược vốn
Lãnh đạo các ngân hàng nhận định áp lực lãi suất vẫn hiện hữu, đến từ cả yếu tố trong nước và quốc tế.
Theo ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB, từ tháng 12/2025 lãi suất huy động tăng do chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn, cùng với tâm lý thận trọng của người gửi tiền trước rủi ro vĩ mô.
Trong khi đó, ông Lê Quang Trung, Giám đốc khối nguồn vốn và ngoại hối VIB, cho biết việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao khiến dòng vốn toàn cầu dịch chuyển về Mỹ, tạo áp lực lên tỷ giá và mặt bằng lãi suất trong nước.
Để đảm bảo thanh khoản, các ngân hàng không chỉ dựa vào huy động trong nước. Nguồn vốn từ thị trường 1 (dân cư và doanh nghiệp) hiện chiếm khoảng 70 - 80%, trong khi 10 - 15% đến từ thị trường quốc tế thông qua các khoản vay hợp vốn.
Theo kế hoạch năm 2026, VIB dự kiến huy động khoảng 1 tỷ USD từ nước ngoài với kỳ hạn 3 - 5 năm nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và giảm rủi ro thanh khoản.
- Hơn 20 cơ quan báo chí đối diện án phạt nặng vì ca ngợi cuốn sách "Chuyện với Thanh" (18:35)
- Ronaldo vừa xách vali về nước, giá vé World Cup 2026 lập tức bốc hơi gần 60% (18:17)
- Huế: Phạt tù kẻ rối loạn tâm thần do ma túy leo lên bẻ gãy Ngai vua tại Điện Thái Hòa (45 phút trước)
- TP.HCM: Xử phạt hàng loạt cơ sở y tế lạm dụng từ "số một", "duy nhất" để quảng cáo lừa dối người bệnh (1 giờ trước)
- Sập hoàn toàn 2 căn nhà trên đường Lê Lợi trong lúc cải tạo, lực lượng chức năng phong tỏa khẩn cấp (1 giờ trước)
- Vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang: Động cơ phạm tội bất ngờ của thầy giáo Nguyễn Hà Duy (1 giờ trước)
- Lời khai của cô gái trẻ lên kế hoạch ám sát quan chức quân đội cấp cao của Nga theo lời "bạn trai quen qua mạng" (1 giờ trước)
- Sau khi kết hôn, tôi dần mất hết bạn bè vì một thói quen của vợ (1 giờ trước)
- Tin bão mới nhất 9/7: Siêu bão Bavi giật trên cấp 17 bất ngờ đổi hướng, có đổ bộ Việt Nam không? (2 giờ trước)
- Vụ điểm Toán trường chuyên Tuyên Quang cao bất thường: Khởi tố một nữ hiệu phó (2 giờ trước)