Nắng nóng gay gắt kéo dài đã đẩy mức tiêu thụ điện trên toàn quốc, đặc biệt là miền Bắc, liên tiếp thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Ngày 27/5, nhiệt độ tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và dải đất từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hầm hập ở mức 38-40 độ C, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Theo Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), thời tiết khắc nghiệt này là nguyên nhân trực tiếp khiến hệ thống điện quốc gia lại vỡ kỷ lục. Đỉnh điểm vào lúc 14h30 cùng ngày, công suất tiêu thụ điện cả nước vọt lên mức 58.326 MW, cao hơn khoảng 200 MW so với đỉnh của ngày hôm trước. Trong bức tranh toàn cảnh, miền Bắc đang "gánh" tới gần 52% tổng sản lượng điện (tương đương 29.509 MW), bỏ xa miền Nam với hơn 39% (23.130 MW) và miền Trung khoảng 9% (hơn 5.687 MW).

Sức ép lên hệ thống lưới điện hiện đang vô cùng lớn. Chỉ riêng thời điểm 10h sáng, mức tiêu thụ đã vọt cao hơn 900 MW so với cùng kỳ ngày hôm qua, tương đương việc phải huy động thêm 1,5 lần công suất của một tổ máy nhiệt điện than cỡ lớn. Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn thừa nhận hệ thống đang vận hành trong trạng thái "rất căng thẳng", hàng loạt đường dây và trạm biến áp đã rơi vào tình trạng quá tải. Minh chứng rõ nhất là sự cố thiết bị lưới điện 110 kV xảy ra tối 26/5 đã khiến nhiều khu vực tại Bắc Ninh và Hải Phòng mất điện cục bộ, dù may mắn được khắc phục nhanh chóng chỉ trong 15 phút.

27-1779893976-tieu-thu-dien-toan-quoc-lien-tiep-pha-vo-ky-luc-giua-chao-lua-nang-nong
Công nhân điện lực làm việc ngoài hiện trường khi miền Bắc vào cao điểm nắng nóng, cuối tháng 5/2026. Ảnh: EVNNPC

Tại cuộc họp diễn ra vào chiều 26/5, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đánh giá sức nóng năm nay đã "vượt nhiều kịch bản dự báo". Để ứng phó với nhu cầu tăng vọt sớm hơn dự kiến trong khi các dự án nguồn điện phát triển chậm, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị gấp rút cập nhật lại kịch bản điều hành hệ thống điện mùa khô, chậm nhất phải hoàn thành trước ngày 30/5.

Các "ông lớn" năng lượng cũng đang căng mình đáp ứng nhu cầu. Trong khi EVN tăng cường lực lượng ứng trực, chuẩn bị phương án sự cố và vận động khách hàng lớn giảm tải, thì Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hiện đang duy trì các nhà máy nhiệt điện hoạt động với công suất trên 90%, đồng thời cam kết cung ứng đủ lượng than theo hợp đồng.

Nhằm kiên quyết không để xảy ra tình trạng cắt điện trong những ngày thời tiết cực đoan, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu EVN bám sát lưới điện, kiểm tra chặt chẽ các điểm có nguy cơ sự cố, đảm bảo đủ vật tư, nhân lực và đẩy nhanh tiến độ các công trình truyền tải trọng điểm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh phụ tải liên tục lập đỉnh, giải pháp cấp bách và hiệu quả nhất hiện nay vẫn là sự chung tay của cộng đồng. Người dân và doanh nghiệp cần sử dụng điện tiết kiệm, đặc biệt hạn chế tối đa việc sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn trong khung giờ vàng từ 18h đến 23h hàng ngày.

QT (SHTT)