Sáng 28/5, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã diễn ra tại Bangkok, mở ra xung lực mới cho quan hệ song phương.
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân tại tòa nhà chính phủ Thái Lan. Video: Chính phủ Thái Lan

Theo thông tin từ TTXVN, sáng ngày 28/5, Tòa nhà Chính phủ Thái Lan tại thủ đô Bangkok đã trở thành tâm điểm của sự kiện ngoại giao quan trọng khi diễn ra lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân. Đích thân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân đã chủ trì nghi thức trọng thể này. Ngay tại nơi đỗ xe ở khu vực sảnh lớn, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã trực tiếp ra đón, thể hiện sự hiếu khách bằng cái bắt tay nồng ấm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trong không khí trang nghiêm, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau bước lên bục danh dự để cử hành lễ chào cờ. Tiếng quân nhạc hào hùng vang lên, cử quốc thiều của hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan, đánh dấu khoảnh khắc thiêng liêng tôn vinh tình hữu nghị. Ngay sau khi duyệt đội danh dự của quân đội hoàng gia Thái Lan, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao đi cùng trước khi chính thức bước vào không gian hội đàm.

28-1779950599-y-nghia-lich-su-tu-chuyen-tham-thai-lan-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trên bục danh dự làm lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN

Sự kiện ngoại giao lần này mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với cả hai quốc gia. Đây chính là chuyến công du đầu tiên tới một nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ khi đảm nhiệm cương vị mới. Đáng chú ý hơn, chuyến thăm lịch sử được thực hiện trong một bối cảnh mang tính bước ngoặt, khi quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan vừa chính thức được nâng cấp lên khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025.

Đánh giá về tầm vóc của sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh rằng chuyến đi đã thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ sự coi trọng cao độ của Việt Nam đối với mối quan hệ bền chặt cùng Thái Lan, cũng như khẳng định sự ưu tiên đối với vị thế của toàn khu vực Đông Nam Á. Vị Thứ trưởng cũng khẳng định, cuộc gặp gỡ cấp cao lần này là cơ hội vàng để lãnh đạo hai nước có thể trao đổi sâu rộng, từ đó vạch ra những định hướng lớn, đảm bảo triển khai một cách thực chất và hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, tạo ra nguồn xung lực mạnh mẽ cho sự phát triển của quan hệ song phương trong tương lai.

Nền tảng vững chắc cho sự thăng hoa trong quan hệ chính trị chính là những thành tựu kinh tế - thương mại đầy ấn tượng. Nhìn vào bức tranh giao thương, Thái Lan hiện đang giữ vững vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong toàn khối ASEAN. Những con số thống kê đã minh chứng sinh động cho sự gắn kết chặt chẽ này khi kết thúc năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đã cán mốc 22,1 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 9% so với năm 2024. Đà tăng trưởng ấn tượng tiếp tục được duy trì và bứt phá ngoạn mục trong 4 tháng đầu năm 2026, khi kim ngạch hai chiều chạm ngưỡng gần 8,6 tỷ USD, tăng tới 24% so với cùng kỳ năm 2025.

28-1779950598-y-nghia-lich-su-tu-chuyen-tham-thai-lan-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự quân đội hoàng gia Thái Lan. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Trên bình diện đầu tư, sức hút của thị trường Việt Nam đối với các doanh nghiệp xứ chùa Vàng là không thể phủ nhận. Dữ liệu hiện tại cho thấy Thái Lan đang sở hữu tới 797 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, mang theo tổng nguồn vốn đăng ký khổng lồ lên tới 15,4 tỷ USD. Dòng vốn này đã đưa Thái Lan vươn lên đứng vị trí thứ 8 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, đồng thời vững vàng ở vị trí á quân trong số các nước ASEAN. Ở chiều ngược lại, dòng chảy vốn cũng đang cho thấy sự tương tác hai chiều khi Việt Nam hiện có hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực tại thị trường Thái Lan, với tổng mức vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD.

Từ những nền móng hợp tác vững chắc sẵn có, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được giới quan sát và cộng đồng doanh nghiệp đặt rất nhiều kỳ vọng. Sự kiện này được tin tưởng sẽ trực tiếp mở ra những cánh cửa mới, tạo nên bước bứt phá mạnh mẽ trong các lĩnh vực trụ cột truyền thống như thương mại, đầu tư, logistics và kết nối chặt chẽ các chuỗi cung ứng hàng hóa. 

Hơn thế nữa, nắm bắt xu thế thời đại, hai bên đang sở hữu tiềm năng vô cùng to lớn để cùng nhau mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiên phong. Từ chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cho đến năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp toàn diện, tất cả đều đang chờ đợi được khai phá, hứa hẹn đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.

QT (SHTT)