-
Phát hiện thi thể nam thanh niên trong chung cư ở Hà Nội, nghi là Idol nổi tiếng -
Tử vi thứ 5 ngày 30/7/2026 của 12 con giáp: Sửu có lợi, Tị mệt mỏi -
Cuộc gọi cuối trước thảm kịch của nam lao động Việt tử nạn ở Nhật khiến người vợ nghẹn lòng -
Đội tóc giả, lái ô tô bỏ chạy gần 10 km, người đàn ông vẫn bị bắt -
Cựu Trưởng Công an phường lĩnh 8 năm tù sau cáo buộc nhận tiền "giải cứu" người sử dụng ma túy -
Bộ Công Thương nói rõ nguyên nhân khan hiếm dầu diesel cục bộ -
Người đàn ông bị liệt tứ chi sau vụ hành hung được đưa đến tòa bằng băng ca -
Phó Thủ tướng yêu cầu giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT, siết chặt chống gian lận -
Phát hiện 150 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sau hơn 3 tuần khai quật -
Ngân hàng Nhà nước làm rõ quy định chuyển khoản trên 400 triệu đồng phải chờ 24 giờ
Kinh tế
14/04/2026 18:29Quyết tâm thu hẹp khoảng cách giá vàng, 11 đơn vị xin phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng
Tại buổi họp báo diễn ra chiều 14/4, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Đào Xuân Tuấn cho biết cơ quan này đang thẩm định chặt chẽ 11 bộ hồ sơ đăng ký. Việc bổ sung thêm các đơn vị sản xuất và nhập khẩu vàng nguyên liệu được kỳ vọng sẽ tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu thị trường đang ở mức cao.

Bên cạnh đó, điều này cũng sẽ giảm bớt áp lực đầu cơ, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng nội địa và giá quốc tế.
Theo Nghị định 232 (sửa đổi Nghị định 24), quyền sản xuất vàng miếng không còn là độc quyền. Tuy nhiên, các đơn vị muốn gia nhập sân chơi này phải đáp ứng rào cản kỹ thuật và tài chính rất cao.
Mức vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp và 50.000 tỷ đồng đối với ngân hàng.
Phải có giấy phép kinh doanh mua bán kim loại quý và có hồ sơ sạch (không vi phạm hoặc đã khắc phục xong các sai phạm trước đó).
Hiện nay, một số "ông lớn" như PNJ, DOJI, SJC (về phía doanh nghiệp) và các ngân hàng như Vietcombank, Agribank, Techcombank, VPBank... là những ứng viên sáng giá đáp ứng được tiêu chí về vốn điều lệ này.

Bên cạnh vấn đề thị trường vàng, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cũng công bố các số liệu kinh tế vĩ mô quan trọng.
Đến cuối tháng 3, dư nợ toàn hệ thống đạt hơn 19,18 triệu tỷ đồng (tăng 3% so với cuối năm 2025).
Mục tiêu năm 2026 sẽ là định hướng tăng trưởng tín dụng cả năm đạt khoảng 15%, có điều chỉnh linh hoạt theo lạm phát.
Dù nhu cầu vay vốn cho sản xuất và tiêu dùng đang tăng, Ngân hàng Nhà nước cảnh báo hệ thống ngân hàng sẽ đối mặt với áp lực huy động vốn do sự cạnh tranh gay gắt từ các kênh đầu tư như bất động sản và chứng khoán. Trong thời gian tới, cơ quan này cam kết sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản để đảm bảo an toàn hệ thống và ổn định tỷ giá.
- Phát hiện thi thể nam thanh niên trong chung cư ở Hà Nội, nghi là Idol nổi tiếng (23:46)
- Tử vi thứ 5 ngày 30/7/2026 của 12 con giáp: Sửu có lợi, Tị mệt mỏi (23:40)
- Bộ Chính trị yêu cầu giảm tối thiểu 20% đầu mối đại học công lập trước năm 2027 (23:18)
- Từng đổ vỡ hôn nhân, nữ đại gia giờ hạnh phúc bên nam NSƯT đình đám (23:03)
- Cuộc gọi cuối trước thảm kịch của nam lao động Việt tử nạn ở Nhật khiến người vợ nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Đội tóc giả, lái ô tô bỏ chạy gần 10 km, người đàn ông vẫn bị bắt (1 giờ trước)
- Cựu Trưởng Công an phường lĩnh 8 năm tù sau cáo buộc nhận tiền "giải cứu" người sử dụng ma túy (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói rõ nguyên nhân khan hiếm dầu diesel cục bộ (1 giờ trước)
- Người đàn ông bị liệt tứ chi sau vụ hành hung được đưa đến tòa bằng băng ca (1 giờ trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT, siết chặt chống gian lận (2 giờ trước)