Dù thị trường chứng khoán đang trải qua chuỗi phiên điều chỉnh, nhiều cổ phiếu ngân hàng vẫn thu hút sự chú ý khi liên tiếp chuyển niêm yết lên HoSE, mở ra kỳ vọng về thanh khoản và cơ hội tăng trưởng trong thời gian tới.

Thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến kém tích cực trong phiên giao dịch ngày 21/7 khi VN-Index lùi về quanh mốc 1.730 điểm, giảm gần 13 điểm so với phiên trước và ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn có diễn biến khả quan, đặc biệt ở các mã có quy mô vốn hóa vừa và nhỏ.

Trong số đó, các cổ phiếu như VBB, VAB, BVB, BAB và NVB ghi nhận diễn biến nổi bật. Đáng chú ý, cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) tăng hơn 2,2% ngay trong ngày đầu tiên chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Cổ phiếu này được niêm yết với giá tham chiếu 13.100 đồng mỗi cổ phiếu.

21-1784625812-lan-song-co-phieu-ngan-hang-chuyen-sang-hose-co-hoi-moi-nhung-con-nhieu-yeu-to-can-theo-doi
BVBank là ngân hàng tiếp theo chuyển sàn HoSE trong tháng 7-2026 (Ảnh: Lam Giang).

Đại diện BVBank cho biết việc đưa hơn 640 triệu cổ phiếu lên HoSE sẽ giúp ngân hàng mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư, huy động nguồn vốn và tạo thêm động lực cho quá trình phát triển trong thời gian tới.

Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận cho BVBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.504 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến đạt khoảng 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm, gấp bốn lần cùng kỳ năm 2025.

Trước BVBank, gần 1,08 tỷ cổ phiếu VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) cũng đã chính thức chuyển sang giao dịch trên HoSE với mức giá tham chiếu 13.300 đồng mỗi cổ phiếu trong phiên đầu tiên.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đang triển khai kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu ABB lên HoSE. Ngân hàng này vừa hoàn tất phát hành gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 13.972 tỷ đồng lên gần 16.068 tỷ đồng.

Theo ông Huỳnh Anh Huy, Giám đốc phân tích ngành tại Công ty Chứng khoán Kafi, làn sóng chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE của Vietbank, BVBank và dự kiến là ABBank trong quý IV/2026 cho thấy các ngân hàng quy mô trung bình đã đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về minh bạch, quản trị và năng lực tài chính. Sau các đợt chuyển sàn này, nhóm cổ phiếu ngân hàng trên UPCoM dự kiến chỉ còn Saigonbank và PGBank.

Vị chuyên gia cho rằng việc chuyển niêm yết thường tạo hiệu ứng tích cực trong ngắn hạn nhờ biên độ dao động giá rộng hơn, thanh khoản được cải thiện và gia tăng cơ hội được đưa vào các bộ chỉ số hoặc danh mục của các quỹ ETF nếu đáp ứng các tiêu chí cần thiết.

Ở góc nhìn khác, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh nhận định dòng tiền trên thị trường hiện chưa thực sự mạnh như giai đoạn trước, trong khi sự quan tâm của nhà đầu tư đang tập trung vào nhiều nhóm cổ phiếu khác thay vì ngân hàng. Theo ông, việc chuyển sang HoSE có thể tạo động lực tích cực trong ngắn hạn, song triển vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, trong đó có diễn biến chung của thị trường. Nếu VN-Index cải thiện từ nay đến cuối năm, nhóm cổ phiếu ngân hàng được kỳ vọng sẽ hưởng lợi nhiều hơn.

QT (SHTT)