Sự đảo chiều đột ngột của dòng tiền cùng áp lực cung dồn dập trên diện rộng đã kéo VN-Index bốc hơi tới 43,94 điểm (tương ứng giảm 2,5%), chính thức lùi về mốc 1.743,51 điểm.
20-1784552804-vn-index-giam-manh-hon-600-co-phieu-lao-doc

Đây cũng là mức lao dốc mạnh mẽ nhất mà chỉ số này từng ghi nhận kể từ thời điểm giữa tháng 3. Sự tiêu cực không dừng lại ở sàn TP.HCM khi tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng ngậm ngùi bốc hơi 7,29 điểm (-2,5%) xuống còn 284,41 điểm; trong khi UPCoM-Index sụt 1,29 điểm (-1%), dừng ở mức 126,09 điểm.  

Ít ai ngờ rằng diễn biến lại trở nên tồi tệ đến vậy sau những phút đầu mở cửa khá bình lặng. Trong khoảng một giờ giao dịch đầu tiên của phiên sáng, bên mua và bên bán duy trì thế giằng co thăm dò đầy thận trọng, giữ biên độ giảm của VN-Index dưới ngưỡng 10 điểm quanh vùng tham chiếu.  

Tuy nhiên, bước ngoặt đã xuất hiện từ sau 10 giờ sáng. Lực cung đột ngột bùng nổ và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ các nhóm ngành. Trước sức ép xả hàng, dòng tiền bắt đáy tỏ ra yếu ớt và không đủ khả năng hấp thụ lượng cổ phiếu trút xuống. Càng tiến về cuối phiên, đà bán tháo càng như vết dầu loang khiến các vùng hỗ trợ quan trọng lần lượt bị xuyên thủng. Ở thời điểm căng thẳng nhất, chỉ số đại diện thị trường đã có lúc bị kéo tụt hơn 50 điểm.  

Song hành với đà rơi của giá là sự bùng nổ dữ dội về mặt thanh khoản. Giá trị khớp lệnh dâng cao liên tục từ nửa sau phiên sáng và duy trì ở mức rất cao cho đến tận giờ đóng cửa. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đã cán mốc vượt 20.000 tỷ đồng, vọt tăng tới hơn 70% so với phiên liền trước, một minh chứng cho thấy hành động xả hàng diễn ra vô cùng quyết liệt.

Sự áp đảo hoàn toàn của bên bán được phản ánh nét qua độ rộng thị trường khi toàn thị trường ghi nhận tới 618 mã giảm giá (trong đó có 51 mã giảm kịch sàn), áp đảo hoàn toàn so với vỏn vẹn 147 mã tăng (với 19 mã tăng trần) và 780 mã đứng ở giá tham chiếu.  

Tâm điểm của đợt suy yếu lần này gọi tên rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 khi nhóm này gần như vô vọng trong việc tìm kiếm đợt hồi phục. Rổ VN30 chứng kiến tới 25 mã giảm, chỉ có 4 mã tăng và duy nhất VIC giữ được sắc vàng tham chiếu, qua đó khiến chỉ số VN30 sụt giảm gần 50 điểm, lùi về vùng 1.887 điểm. Hàng loạt "ông lớn" bluechip đóng vai trò là tác nhân ghìm chân thị trường nặng nề nhất, có thể kể đến VHM (-2,6%), VCB (-3,1%), BID (-4,6%), CTG (-3,8%), HPG (-5,7%), TCB (-4,8%), MBB (-4%), GAS (-4,1%), GVR (-6,1%) hay VPB (-3,3%).

Không dừng lại ở nhóm cổ phiếu trụ, làn sóng bán tháo nhanh chóng cuốn phăng nhiều tên tuổi đầu ngành khác. Nhóm tài chính - chứng khoán chứng kiến hàng loạt mã dốc đáy nằm sàn như SHB, VIX, CTS, BVS, FTS và VDS.

Nhóm bất động sản cũng chịu chấn động nặng nề khi DXG, PDR, DIG, TCH, HDC, DXS và QCG đồng loạt giảm kịch sàn. Tình cảnh tương tự diễn ra tại nhóm xây dựng và đầu tư công với GEL, GEX, CII, VCG, CTD; hay các nhóm ngành bán lẻ, nông nghiệp, dệt may với hàng loạt mã như DBC, HAG, HUT, TCM và GIL cũng không thoát khỏi vòng xoáy điều chỉnh sâu.  

Trong bối cảnh thị trường trong nước chao đảo dữ dội, giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài lại tương đối bình lặng. Khối ngoại tiếp tục duy trì vị thế bán ròng với giá trị khiêm tốn hơn 240 tỷ đồng và không ghi nhận sự đột biến về mặt thanh khoản. Điều này khẳng định lực bán tháo ồ ạt trong phiên phần lớn xuất phát từ tâm lý hoảng loạn của các nhà đầu tư nội.  

Ở chiều bán, nhà đầu tư nước ngoài tập trung xả mạnh nhất tại mã VCB với giá trị gần 158 tỷ đồng, tiếp đến là STB (gần 66 tỷ đồng) và VPB (khoảng 55 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại lại bất ngờ giải ngân tích cực vào MWG khi chi ra gần 200 tỷ đồng mua ròng, đồng thời mua ròng thêm VIC (khoảng 53 tỷ đồng) và VNM (khoảng 42 tỷ đồng).  

PV (SHTT)