Kinh tế

Lãnh đạo Công ty Thế giới Di động muốn bán 1 triệu cổ phiếu

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động - đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG để giảm sở hữu về 0,19% vốn điều lệ. Ước tính ông Hiểu Em thu về gần 54 tỷ đồng.

Loạt doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong tuần này, có 32 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 28 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 3 doanh nghiệp trả cổ tức kết hợp.

Cụ thể, ngày 5/9, Công ty CP Xây dựng Dầu khí Idico (mã chứng khoán: ICN) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Với gần 20,4 triệu cổ phiếu đang giao dịch, Công ty CP Xây dựng Dầu khí Idico sẽ chi khoảng 40,8 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Lãnh đạo Công ty Thế giới Di động muốn bán 1 triệu cổ phiếu
Tổng Công ty Phát điện 3 chi hơn 1.629 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Tổng Công ty Phát điện 3 (mã chứng khoán: PGV) thông báo chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9. Tỷ lệ thực hiện là 14,5%. Với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PGV chi hơn 1.629 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Trước đó, vào tháng 2, PGV đã trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ 5,5%, tổng chi gần 618 tỷ đồng.

Công ty CP Cao su Phước Hoà (mã chứng khoán: PHR) thông báo, 11/9 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, tỷ lệ 19,5%. Với gần 135,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cao su Phước Hoà sẽ chi khoảng 264 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP) cho biết, 8/9 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 45% và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 55%.

Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways-mã chứng khoán: BAV) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2023 lần 3, dự kiến diễn ra ngày 15/9 tại Hà Nội. Theo đó, Bamboo Airways sẽ trình cổ đông tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ công ty và thay đổi người đại diện pháp luật, các nội dung khác… Tuy nhiên, công ty vẫn chưa công bố danh sách ứng viên và nội dung cụ thể.

Nhộn nhịp mua bán

Ông Mai Văn Huy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã chứng khoán: PSH) đăng ký bán 4.110.875 cổ phiếu PSH để giảm sở hữu xuống còn 63,4% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 5/9-4/10.

Trước đó, bà Võ Bích Trâm-Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đăng ký bán 1,67 triệu cổ phiếu PSH để giảm sở hữu xuống còn 0,91% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 31/8-20/9.

Ông Nguyễn Quang Huy - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Tài sản Koji (mã chứng khoán: KPF) - cũng vừa đăng ký bán hơn 6 triệu cổ phiếu KPF vì nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 7/9-6/10.

Nếu giao dịch thành công, ông Huy không còn là cổ đông của công ty. Ước tính, ông Huy có thể thu về gần 44 tỷ đồng từ thương vụ. Trước đó, vào cuối tháng 7, ông Huy đăng ký bán số lượng cổ phiếu KPF như trên nhưng bất thành do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Lãnh đạo Công ty Thế giới Di động muốn bán 1 triệu cổ phiếu - 1
Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động liên tục bán ra cổ phiếu.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) - đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG để giảm sở hữu về 0,19% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/9-6/10. Ước tính ông Hiểu Em thu về gần 54 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 13/7, ông Đặng Minh Lượm - thành viên Hội đồng quản trị cũng bán ra 300.000 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu về còn 0,22% vốn điều lệ. Đến ngày 28/8, nhóm quỹ liên quan Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd tiếp tục bán thêm 2.102.900 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu về còn 5,88% vốn điều lệ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank-mã chứng khoán: LPB) vừa đăng ký quyền mua hơn 13,8 triệu cổ phiếu từ 8-26/9. Hiện tại, ông Thụy đang nắm giữ hơn 47,8 triệu cổ phiếu LPB. Như vậy nếu thực hiện hết quyền mua, Chủ tịch LPBank sẽ nâng khối lượng cổ phần nắm giữ tại ngân hàng lên gần 61,63 triệu cổ phiếu.

Trước đó, LPBank thông báo chốt ngày trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 19%, có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 19 cổ phiếu mới và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền gần 29%.

Kết quả, LPBank đã phân phối hơn 328,5 triệu cổ phiếu trong đợt chia cổ tức này, nâng vốn điều lệ lên mức hơn 20.576 tỷ đồng. Năm 2023, LPB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tổng cộng hơn 11.385 tỷ đồng, tương ứng phát hành thêm 1,14 tỷ cổ phiếu.

HNX cho biết, gần 115 triệu cổ phiếu của Công ty CP Tôn Đông Á (mã chứng khoán: GDA) sẽ giao dịch trên Upcom ngày 7/9 với giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá hơn 3.440 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đông Á (tiền thân là Tôn Đông Á) được thành lập ngày 5/11/1998. Năm 2009, doanh nghiệp chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần. Khi thành lập, công ty có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, đã trải qua 13 lần tăng vốn, đến nay vốn điều lệ gần 1.145 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty TNHH Tôn Đông Á đặt kế hoạch tổng doanh thu 17.000 tỷ đồng, bằng 78,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 200 tỷ đồng, tăng 172% so với kết quả trong năm 2022.

Theo Duy Quang (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/lanh-dao-cong-ty-the-gioi-di-dong-muon-ban-1-trieu-co-phieu-post1565672.tpo