-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Kinh tế
12/09/2021 20:38Lâu đài hoành tráng bậc nhất Hải Phòng của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát đáng giá bao nhiêu?
Mới đây, TAND TP.Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn trái phép liên quan đến ông Ngô Văn Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát ở TP.Hải Phòng.
Ông Phát được biết đến là đại gia kinh doanh xăng dầu nổi tiếng hàng đầu Hải Phòng. ông Phát trực tiếp chỉ đạo nhân viên dưới quyền thành lập 22 "công ty ma" để bán tổng cộng 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 17.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 161 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Ngoài ra doanh nghiệp của ông Phát đã xuất khống 271 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa trên 279 tỷ đồng cho Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát để hợp thức hóa nguồn hàng dầu "lậu" của ông Phát.
Ông Phát bị phạt 2 năm tù giam về tội mua bán trái phép hóa đơn. Ông Phát đã nộp được hơn 26,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả, thiếu hơn 135 tỷ đồng nên biệt thự của ông trên đường Lê Hồng Phong (TP.Hải Phòng) đã được kê biên để khắc phục hậu quả.
Tòa lâu đài của ông Phát nằm tại số 9 đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng. Tòa nhà này có mặt tiền rộng hàng chục mét tại nút giao Lê Hồng Phong - Ngô Gia Tự, gần sân bay Cát Bi. Người dân tại quận Hải An (Hải Phòng) cho hay, biệt thự này được xây dựng kéo dài trong nhiều năm và nằm tại nút giao thông trên trục đường đẹp nhất thành phố.
Lâu đài có tên "Đại Bảo Hưng", xây dựng từ 10 năm trước, mới hoàn thiện được khoảng 2 năm, mang phong cách châu Âu nằm trên nền khuôn viên đất rộng 2.300m2, nguy nga, đồ sộ, với hệ thống cổng, tường kiên cố, tòa lâu đài có hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ.
Đây là một trong những tòa lâu đài đẹp nhất tuyến phố Lê Hồng Phong với kiến trúc độc đáo, nhiều chi tiết được đắp, tỉa cầu kỳ theo kiểu Pháp, Hy Lạp...


Trên các website bán bất động sản, các căn nhà tại khu vực đường Lê Hồng Phong đang được rao bán với giá từ 80 - 112 triệu đồng/m2. Tòa lâu đài của đại gia Phát nằm trên trục đường rất đẹp, nằm ngày ở ngã tư ở tuyến đường huyết mạch. Như vậy, chỉ tính riêng giá trị khu đất theo giá thị trường hiện nay, thấp nhất cũng đã vào khoảng 184 tỷ đồng, còn đắt thì lên đến 253 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người trong nghề, căn biệt thự này rất khó bán. Nguyên nhân là do giá của nó quá cao. Bên cạnh đó, đại gia này đang dính án dẫn tới việc giao dịch mua bán sẽ khó hơn.
"Thường những người mua những công trình lớn như thế họ thường quan tâm chú ý tới vấn đề phong thủy. Không phải cứ đẹp mà rẻ họ sẽ mua mà quan trọng có hợp với vận mệnh của họ hay không", một môi giới chia sẻ trên Dân Việt.
Một môi giới khác cũng cho hay, trong giai đoạn dịch bệnh, thị trường bất động sản có sự chuyển biến chậm nên cũng sẽ khó bán hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên nếu ai có thiện chí thì họ có thể mua đi đập lại, không quan tâm tới quá khứ của gia đình này nếu như giá cả mua bán hợp lý.
Trong khi đó, tờ Đất Việt dẫn lời một kiến trúc sư chuyên thiết kế lâu đài nhận định: "Lâu đài là một công trình lớn, sẽ rất khó bán bởi không phải ai cũng sẵn sàng mua ngay. Việc mua bán còn tùy thuộc vào chủ đầu tư, họ mua để nhằm mục đích ở hay làm bảo tàng trưng bày...
Hơn nữa lâu đài thường thiết kế theo phong các riêng của mỗi người, không có một lâu đài nào có vẻ ngoài giống nhau cả bởi việc xây dựng cũng dựa theo tích cách, sở thích cũng như mục đích của người sử dụng.
Với giá trị bất động sản là lâu đài không giống như những bất động sản khác, các lâu đài thường không có giá chung và giá cả của công trình lớn này tùy thuộc vào mức đầu tư của chủ đầu tư".
Theo Pha Lê (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Thị trường MPV tháng 9: Xpander lấy lại 'ngôi vương', Honda BR-V tăng tốc (38 phút trước)
- "Trại buôn người" cán mốc 400 tỷ, diễn viên Steven Nguyễn làm nên lịch sử (1 giờ trước)
- Ba Lan điều tra âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng (1 giờ trước)
- U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026 sau 3 trận toàn thắng (1 giờ trước)
- Tiến Linh ghi bàn may mắn, CA TP.HCM vẫn bị SLNA chia điểm tại chảo lửa Vinh (1 giờ trước)
- TPHCM xử lý dứt điểm 28 điểm kẹt xe đến năm 2030 (2 giờ trước)
- Công an xác minh vụ người đàn ông tự nhận uống rượu, chặn ô tô tát tài xế ở Hà Nội (3 giờ trước)
- CLB Thanh Hóa bế tắc bài toán kinh phí: Tiền chỉ đủ nuôi đội bóng một mùa, mỏi mắt tìm nhà tài trợ (4 giờ trước)
- Mỹ điều tra 5 mạng truyền hình vì ngừng đưa tin về ông Trump (4 giờ trước)
- Quảng Ninh: Triệu tập tài xế ô tô kéo lê tấm tôn giữa đường (4 giờ trước)