-
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu -
Cháu gái 3 tuổi nằm bất động, một động tác của bà giúp bé thoát nguy hiểm
Kinh tế
26/12/2025 18:05Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ?

Vừa qua, Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (có trụ sở tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã gửi văn bản thắc mắc đến cơ quan chức năng liên quan đến việc áp dụng các quy định mới của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp này băn khoăn về tính hợp lệ của các khoản chi trả lương.
Theo phản ánh của doanh nghiệp, Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2025 đã đưa ra những quy định chi tiết về các điều kiện để một khoản chi được xem là hợp lệ. Trong đó, tại tiết c, khoản 1, Điều 9 của Nghị định có nêu rõ yêu cầu về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên cho mỗi lần thanh toán.
Từ quy định này, Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đặt câu hỏi: Trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện chi trả lương cho nhân viên bằng tiền mặt hoặc hiện vật với mức trên 5 triệu đồng/người/lần mà không sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, thì khoản tiền này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?
Giải đáp vấn đề này, cơ quan thuế đã đưa ra câu trả lời dựa trên căn cứ pháp lý tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP. Theo đó, để doanh nghiệp được trừ các khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế, bên cạnh việc không thuộc các khoản chi bị cấm tại Điều 10, khoản chi đó bắt buộc phải đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán.
Cụ thể, quy định nêu rõ các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Các chứng từ này phải thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
Như vậy, chiếu theo quy định mới nhất này, cơ quan thuế khẳng định: Nếu doanh nghiệp chi trả tiền lương cho người lao động với mức từ 5 triệu đồng trở lên cho mỗi lần chi trả mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (ví dụ như trả bằng tiền mặt trực tiếp), thì khoản chi phí đó sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là điểm thay đổi quan trọng mà các kế toán và chủ doanh nghiệp cần nắm rõ để tránh các rủi ro về thuế trong năm tài chính 2025.
- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển kiến nghị về việc “gộp môn” đến Bộ GD&ĐT (19:45)
- Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu (19:09)
- Hai người cầm đầu vụ sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cùng bị đề nghị 30 năm tù (58 phút trước)
- Đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài 50m, gần nửa mặt đường bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Tổng thống Iran tiết lộ cuộc gặp kéo dài 7 giờ với Lãnh tụ Tối cao (1 giờ trước)
- Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần (2 giờ trước)
- MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? (2 giờ trước)
- Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? (2 giờ trước)
- Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? (2 giờ trước)
- Tuyển nữ Việt Nam kiên cường, suýt gây bất ngờ trước Trung Quốc (3 giờ trước)