-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Kinh tế
06/04/2026 09:54Mạnh tay chống thất thu thuế: Đề xuất thưởng tới 10 triệu đồng cho người dân tố giác bán hàng không lập hóa đơn

Cụ thể, theo nội dung dự thảo, người tiêu dùng khi phát hiện và cung cấp thông tin chính xác về việc tổ chức, cá nhân bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ nhưng không lập, không giao hóa đơn điện tử sẽ được xem xét trao thưởng theo các khung cố định. Đối với các vụ việc vi phạm hành chính thông thường, mức thưởng tối đa là 1 triệu đồng. Với những trường hợp vi phạm có tính chất nghiêm trọng, có tình tiết tăng nặng hoặc liên quan đến giá trị hàng hóa, dịch vụ lớn, số tiền thưởng có thể lên tới 5 triệu đồng.
Đặc biệt, trong những vụ việc có tính chất đặc thù, Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền xem xét quyết định mức thưởng cao nhất lên đến 10 triệu đồng.
Quy trình tiếp nhận thông tin được thiết kế nhằm đảm bảo tính thuận tiện và bảo mật tuyệt đối cho người cung cấp. Cục Thuế sẽ là đơn vị trực tiếp quản lý và xử lý dữ liệu thông qua nhiều kênh đa dạng như: Trang thông tin điện tử của cơ quan thuế, ứng dụng hóa đơn điện tử, đường dây nóng hoặc các phương thức điện tử khác được công bố công khai. Điều này không chỉ giúp người dân dễ dàng phản ánh sai phạm mà còn giúp cơ quan quản lý phản ứng kịp thời trước các hành vi gian lận.
Tuy nhiên, để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và tránh việc lợi dụng chính sách để trục lợi, dự thảo cũng đưa ra những quy định khắt khe về trách nhiệm của người cung cấp thông tin. Theo đó, người tố giác phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của nội dung phản ánh. Mọi hành vi cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm vu khống hoặc gây thiệt hại cho các đơn vị kinh doanh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Để nhận được tiền thưởng, người tiêu dùng cần đáp ứng các điều kiện cụ thể: thông tin cung cấp phải đầy đủ, rõ ràng và có căn cứ để xác minh; cơ quan thuế phải xác định được hành vi vi phạm và ban hành quyết định xử lý dựa trên chính những thông tin đó. Đây được kỳ vọng sẽ là "cú hích" quan trọng làm thay đổi tư duy mua sắm của người dân, đồng thời tạo ra một mạng lưới giám sát cộng đồng rộng khắp, buộc người bán phải tự giác tuân thủ các quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử.
- Động đất 7,4 độ rung chuyển Colombia, ít nhất 20 người thiệt mạng (10 phút trước)
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (25 phút trước)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (31 phút trước)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (1 giờ trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (1 giờ trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (1 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (2 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (2 giờ trước)
- Phát hiện 256 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, có 7 vị trí mộ tập thể (2 giờ trước)