-
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? -
Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt -
Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội -
Thanh Hóa áp dụng mức phụ cấp mới cho cán bộ thôn, tổ dân phố, mức hưởng nào cao nhất? -
Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ -
Bộ 3 iPhone Pro Max cũ nhưng vẫn ngon gọi tên iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max -
Chiêu ngậm kim cương giả, đánh tráo viên thật trị giá 4 tỷ đồng trong tiệm đá quý -
Phát hiện ung thư tuyến giáp ở bệnh nhi 8 tuổi từ triệu chứng tưởng chừng vô hại -
Hình ảnh thắt lòng nơi rốn lũ Lai Châu: Người đàn ông ngã khuỵu, nằm bên linh cữu vợ con
Kinh tế
06/03/2025 17:09Mặt bằng đắc địa qua thời đắt khách
Thay vì chọn mở cửa hàng tại mặt tiền thuộc khu vực trung tâm TP HCM, chủ kinh doanh có xu hướng dịch chuyển vào hẻm và ra ngoại thành, khiến mặt bằng tại khu vực trung tâm bỏ trống ngày càng nhiều.
Mặt bằng trống ngày càng nhiều
Làn sóng trả mặt bằng kinh doanh ở mặt tiền kéo dài từ cuối năm ngoái đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dọc các tuyến đường trung tâm TP HCM như Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, quận 3), Ba Tháng Hai (quận 10), Nguyễn Trãi (quận 5), Phan Xích Long (quận Phú Nhuận)... các mặt bằng, nhà phố treo bảng cho thuê ngày càng nhiều dù sau Tết, một số chủ nhà đã chấp nhận giảm giá để hút người thuê.
Dữ liệu từ Nhà Tốt mới đây cho thấy giá thuê các mặt bằng nhà phố kinh doanh bán lẻ tại hầu hết quận ở TP HCM đã giảm đáng kể so với vài tháng trước. Trong đó, khu vực quận 1 và quận Bình Thạnh có giá thuê giảm sâu nhất, mức giảm trung bình từ 20%-32% so với cuối 2024.
Cụ thể, giá thuê tại quận Bình Thạnh giảm 32%, từ 39,5 triệu đồng/tháng (tháng 10-2024) xuống còn 26,8 triệu đồng/tháng (tháng 1-2025). Các vị trí đắc địa ở quận 1 với giá thuê trung bình giảm từ 77 triệu đồng/tháng xuống 62 triệu đồng/tháng. Ở xa hơn, các quận Bình Tân, quận 7 cũng có mức giảm dao động từ 7%-18%.
Theo giới kinh doanh, làn sóng trả mặt bằng đắc địa sẽ còn tiếp diễn khi người bán hàng có xu hướng dời địa điểm kinh doanh vào hẻm hoặc chuyển sang khu vực ngoại thành để có giá thuê rẻ hơn nhằm tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, mô hình kinh doanh đã dần chuyển đổi sang online khiến họ không còn mặn mà đối với các mặt bằng có giá lên đến trăm triệu đồng.
Tuy nhiên, giữa làn sóng trả mặt bằng vẫn lan rộng, các công ty giao nhận như Viettel Post, Giao hàng tiết kiệm, J&T Express... lại liên tục tiến ra mặt tiền, chấp nhận giá thuê lên đến hàng trăm triệu đồng/tháng. Đại diện một đơn vị vận chuyển tại TP HCM tiết lộ lý do DN chấp nhận thuê mặt tiền giá cao tại các tuyến đường sầm uất chủ yếu để khẳng định vị thế, thương hiệu và uy tín, cũng để xử lý hàng hóa nhanh hơn trong bối cảnh cạnh tranh thương mại điện tử ngày càng khốc liệt.
Dịch chuyển để bớt chi phí
Ông Nguyễn Liên, chủ cửa hàng thời trang Na.Store tại TP Thủ Đức (TP HCM), cho biết ông đã chuyển cửa hàng từ mặt tiền vào hẻm do xu thế mua sắm của người tiêu dùng đã thay đổi từ offline sang online. Khi chuyển vào hẻm, chi phí hằng tháng của cửa hàng ông đã giảm hơn một nửa, từ 20 triệu đồng xuống còn 9-10 triệu đồng.
"Giá mặt bằng thuê trong hẻm rẻ hơn 50% so với mặt tiền, trong khi diện tích rộng hơn gấp 2-3 lần. Đây cũng là xu thế của ngành thời trang. Bây giờ kinh doanh ở đường chính không chắc có lợi thế bằng online. Nhưng, để bán online cũng không dễ vì chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các KOLs bán hàng dưới dạng tiếp thị liên kết (Affiliate) và hàng vạn nhà bán online khác nên phải có chiến lược và kế hoạch bài bản, nếu không sẽ thất bại. Hiện tôi đang tìm thêm các đặc sản vùng miền địa phương để bán thêm trên thương mại điện tử để tăng lợi nhuận" - ông Liên chia sẻ.
Chuyên gia bán lẻ Nguyễn Quang Thái nhận xét trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thương mại điện tử bùng nổ và thói quen tiêu dùng thay đổi, những mặt tiền đắc địa với giá thuê lên đến hàng trăm triệu đồng hiện nay chỉ còn phù hợp với các đơn vị có định hướng mở rộng, tăng độ nhận diện thương hiệu.
Các cửa hàng truyền thống, DN vừa và nhỏ sẽ có xu hướng di chuyển vào hẻm hoặc ra xa trung tâm để tiết kiệm chi phí, dành ngân sách để chạy quảng cáo hoặc làm truyền thông trên mạng xã hội. Vì vậy, làn sóng trả mặt bằng đắc địa chắc chắn sẽ còn tiếp tục.
Ông Thái dẫn chứng hiện nay rất nhiều cửa hàng ẩm thực có xu hướng dịch chuyển vào các con hẻm hoặc vùng ngoại thành tại TP HCM như TP Thủ Đức, Gò Vấp… để đỡ áp lực chi phí. "Các ngành nghề như thời trang, ăn uống hay văn phòng chỉ cung cấp dịch vụ, không phụ thuộc quá nhiều vào mặt tiền.
Nếu sản phẩm, dịch vụ tốt, giá rẻ, khách hàng sẽ tìm đến. Việc đi vào hẻm phản ánh sự thay đổi nền kinh tế khi gần như mọi thứ đều có thể đưa lên online. DN muốn kinh doanh hiệu quả phải tích hợp công nghệ, xây dựng hệ sinh thái kết nối đa kênh, phù hợp với hành vi tiêu dùng mới có thể kinh doanh hiệu quả thay vì chỉ tập trung vào việc thuê mặt bằng đắc địa, giá 200 - 300 triệu đồng/tháng sau đó phải đóng cửa sớm" - ông Thái nói.
Khởi nghiệp cũng chuyển vào hẻm
Theo ông Nguyễn Quang Thái, không dừng lại ở lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ cho thuê văn phòng cũng đang chuyển dịch theo xu hướng này. Các start-up và DN vừa và nhỏ hiện tìm đến không gian làm việc trong hẻm, đường nhánh với chi phí thấp để tối ưu ngân sách, kết hợp với mô hình online và offline.
Theo Lê Tỉnh (Nld.com.vn)
- Đem đấu giá nhà máy nghìn tỷ Tanifood thi hành án: Dấu ấn quản lý của cháu gái bà Trương Mỹ Lan (13:46)
- MC Đại Nghĩa nghẹn ngào tiễn bà ngoại: "Ngoại đi gặp mẹ con nhé" (13:45)
- Mua nhà qua "đấu giá mù", người đàn ông sốc nặng khi phát hiện ba bộ hài cốt bên trong (13:44)
- Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn (13:43)
- Bộ Công an thông tin thủ đoạn tại Nha khoa Đại Nam? Hàng trăm nhân viên không có chứng chỉ hành nghề (13:37)
- Xài iPhone kiểu này bảo sao pin nhanh chai, đây là 6 sai lầm nghiêm trọng 90% người dùng iPhone dính chưởng (13:30)
- Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? (2 giờ trước)
- SpaceX "bốc hơi" hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa sau hơn một tháng niêm yết (2 giờ trước)
- Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt (2 giờ trước)
- Ông Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng Anh, phát đi thông điệp đầu tiên sau lễ nhậm chức (2 giờ trước)