-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Kinh tế
27/02/2025 13:44Năm 2025 có tăng lương tối thiểu?
Bộ LĐ-TB&XH vừa yêu cầu các tỉnh, thành trên cả nước thực hiện rà soát việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2024. Các địa phương cũng cần đánh giá, đề xuất việc điều chỉnh phân vùng hiện hành.
Yêu cầu trên của Bộ LĐ-TB&XH đưa ra nhằm chuẩn bị cho phương án đề xuất với Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng 2025 trong thời gian tới, theo quy định của điều 91 Bộ Luật lao động.
Liên quan đến tăng lương tối thiểu vùng năm 2025, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, theo thường lệ, cơ quan này sẽ đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng vào thời điểm tháng 3 hằng năm, sau khi đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, năm 2025, các bộ, ngành đang tập trung cao độ cho việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Do đó, sau khi các cơ quan hoàn thành xong việc hợp nhất, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sẽ chính thức đề xuất mức lương tối thiểu vùng.
Tổng Liên đoàn Lao động đã tổng hợp tình hình việc làm, thu nhập để phục vụ cho việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh lương tối thiểu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có những yếu tố chuyên sâu.
Năm 2024 lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng 6%. Tuy nhiên, trước đó giai đoạn từ năm 2020 đến 2023, do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn tới hoạt động doanh nghiệp nên việc tăng lương tối thiểu vùng bị hoãn lại.
Theo một chuyên gia lao động tiền lương, ở góc độ người lao động luôn mong muốn tăng lương. Tuy nhiên việc này phải được tính toán dựa trên sự hài hòa lợi ích giữa 2 bên, trong đó còn phụ thuộc vào khả năng chi trả của doanh nghiệp, nhất là các công ty vừa và nhỏ.
Chưa thể bỏ lương tối thiểu vùng
Tiền lương tối thiểu đã được áp dụng ở Việt Nam được 12 năm. Đến nay, một số ý kiến cho rằng cần phải hướng tới mức lương đủ sống thay vì mức lương tối thiểu.
Về vấn đề này, ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam) cho rằng, ở nước ta vẫn chưa thể bỏ mức lương tối thiểu bởi quan hệ lao động, cũng như việc thương lượng theo cơ chế thị trường của Việt Nam chưa tốt, chưa triệt để.
Theo ông Quảng, nước ta cần hướng tới việc thỏa thuận tiền lương. Thế nhưng, việc thương lượng còn yếu nên buộc phải duy trì hội đồng tiền lương để đàm phán tăng lương tối thiểu vùng hàng năm.
Ông Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, lương tối thiểu vùng được quy định theo Bộ Luật lao động để đảm bảo mức tiền lương tối thiểu cho người lao động sống ở các vùng khác nhau do biến động giá cả và nhu cầu, điều kiện sinh hoạt khác nhau.
Tiền lương tối thiểu, theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và luật pháp các nước là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm các công việc giản đơn, trong điều kiện bình thường để đảm bảo cuộc sống ở mức đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Đây không phải là mức lương trả cho tất cả mọi người lao động mà chỉ là mức lương không được trả thấp hơn cho những người lao động có thu nhập thấp nhất.
Thông thường hàng năm, Hội đồng Tiền lương quốc gia đều nhóm họp để tham mưu cho Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu phù hợp, nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động theo quy định của pháp luật.
Lần gần nhất, Hội đồng Tiền lương Quốc gia tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 74/2024. Theo đó, ngày từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6% so với mức năm 2023.
Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng cụ thể là: Vùng I là 4,96 triệu đồng/tháng; vùng II là 4,41 triệu đồng/tháng; vùng III là 3,86 triệu đồng/tháng; vùng IV là 3,45 triệu đồng/tháng.
Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH trong năm 2024, tiền lương bình quân của người lao động ước đạt 8,88 triệu đồng/tháng, tăng 4% so với năm 2023 (8,5 triệu đồng/tháng).
Trong đó, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trả mức lương 10,91 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh là 8,1 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 9,28 triệu đồng/tháng.
Theo Vũ Điệp (VietNamNet)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (36 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (37 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (59 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (1 giờ trước)