Sau một năm, khối tài sản của các tỷ phú Việt Nam đã tăng thêm 26,7 tỷ USD, trong đó Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là người ghi nhận mức gia tăng lớn nhất.

Theo thống kê cập nhật của Forbes vào cuối năm 2025, Việt Nam hiện có 5 tỷ phú USD, giảm một người so với đầu năm. Danh sách gồm ông Phạm Nhật Vượng (Vingroup), ông Trần Đình Long (Hòa Phát), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet), ông Hồ Hùng Anh (Techcombank) và ông Nguyễn Đăng Quang (Masan Group). Trong khi đó, ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải – không còn được Forbes xếp hạng trong nhóm những người giàu nhất thế giới.

Dù số lượng tỷ phú giảm, tổng tài sản của nhóm này tính đến ngày 29/12 lại tăng vọt lên 29,7 tỷ USD, cao hơn 26,7 tỷ USD so với một năm trước. Nguyên nhân chính đến từ đà tăng mạnh của các cổ phiếu mà các tỷ phú đang nắm giữ.

30-1767056521-nam-2025-ruc-ro-cua-gioi-sieu-giau-viet-tai-san-tang-vot-gan-27-ty-usd-ong-pham-nhat-vuong-lot-top-100-the-gioi.jpg
Tài sản và vị trí trong bảng xếp hạng Forbes của các tỷ phú Việt. Dữ liệu: Trọng Hiếu/VnExpress.

Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Việt Nam và đứng thứ 79 thế giới, với khối tài sản đạt 28,3 tỷ USD, tăng khoảng 24 tỷ USD so với cuối năm 2024. Mức tăng này chủ yếu nhờ cổ phiếu VIC tăng tới 670% trong năm.

Doanh nhân sinh năm 1968 hiện sở hữu trực tiếp gần 390 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10,05% vốn điều lệ Vingroup. Cùng với gia đình, ông đang nắm quyền chi phối tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam với tỷ lệ sở hữu khoảng 65%. Ngoài ra, ông còn sở hữu gần một nửa vốn của VinFast thông qua hai công ty riêng.

Xếp thứ hai trong danh sách người giàu Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Tài sản của Chủ tịch Vietjet tăng lên 4,8 tỷ USD trong năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay. Bà lần đầu được Forbes ghi nhận là tỷ phú vào năm 2017 và hiện xếp thứ 850 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Đà tăng của cổ phiếu Vietjet và HDBank, lần lượt đạt 110% và 45%, đã góp phần đáng kể giúp tài sản của bà Thảo gia tăng. Dù chỉ nắm giữ trực tiếp 47,7 triệu cổ phiếu VJC, nữ doanh nhân này còn sở hữu lượng lớn cổ phần tại hai doanh nghiệp trên thông qua các công ty riêng.

Trong năm qua, ông Trần Đình Long và ông Hồ Hùng Anh cũng ghi nhận mức tăng tài sản lên tới hàng trăm triệu USD. Riêng ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group, từng bị Forbes loại khỏi danh sách vào tháng 3 nhưng đã quay trở lại chỉ sau ba tháng. Kết thúc năm 2025, tài sản của ông cũng tăng thêm khoảng 100 triệu USD.

Forbes xác định giá trị tài sản của các cá nhân dựa trên số lượng cổ phiếu họ nắm giữ và giá cổ phiếu tại thời điểm thống kê. Bên cạnh đó, tạp chí này còn đánh giá các tài sản khác như cổ phần tại công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật hay du thuyền khi xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

PN (SHTT)