-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Kinh tế
25/12/2025 19:35Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng "bốc hơi" gần 2 tỷ USD chỉ sau một phiên giao dịch
Theo dữ liệu cập nhật từ Forbes, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 28 tỷ USD, thấp hơn gần 2 tỷ USD so với ngày trước đó. Dù vậy, nếu tính từ đầu năm đến nay, tài sản của ông vẫn tăng thêm hơn 23 tỷ USD, đưa ông đứng ở vị trí thứ 80 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Forbes xác định giá trị tài sản của các tỷ phú dựa trên số lượng và thị giá cổ phiếu mà họ nắm giữ tại từng thời điểm. Bên cạnh đó, bảng xếp hạng này còn tính đến nhiều loại tài sản khác như phần vốn tại doanh nghiệp tư nhân, bất động sản, du thuyền hay các bộ sưu tập giá trị.
Nguyên nhân khiến tài sản của người giàu nhất Việt Nam sụt giảm mạnh đến từ diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Cụ thể, các mã VIC, VRE và VHM đều giảm kịch biên độ trong phiên, trong khi cổ phiếu VPL của Vinpearl cũng đi xuống, dù mức điều chỉnh nhẹ hơn, khoảng 3%.
Cùng ngày, Vingroup công bố quyết định rút khỏi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Tập đoàn cho biết sẽ dồn toàn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm khác vừa được giao triển khai, bao gồm khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với sân vận động Trống Đồng có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, nhà máy thép VinMetal 2, hai dự án điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng và siêu đô thị lấn biển Cần Giờ.
Về cơ cấu sở hữu, ông Phạm Nhật Vượng hiện nắm trực tiếp gần 390 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 10% vốn điều lệ. Tuy nhiên, cùng với các thành viên trong gia đình, ông kiểm soát khoảng 65% quyền chi phối tại Vingroup. Bên cạnh đó, ông còn sở hữu gần một nửa vốn của VinFast thông qua hai doanh nghiệp riêng.
Ông Phạm Nhật Vượng được Forbes ghi nhận là tỷ phú Việt Nam đầu tiên vào năm 2013, với tài sản khi đó đạt 1,5 tỷ USD và xếp hạng 974 thế giới. Sau 12 năm, quy mô tài sản của ông đã tăng gấp khoảng 18 lần, đánh dấu hành trình vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ tài sản toàn cầu.
- Chiếc roi được dùng để đánh các cháu bé tại chùa Bầu bện thủ công rất cầu kì (22:32)
- Drone xâm nhập, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất hạ cánh, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng (22:19)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời (22:04)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (1 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (1 giờ trước)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (1 giờ trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (2 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (3 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (3 giờ trước)