Bộ Tài chính đang nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng, đồng thời dự kiến trình Quốc hội phương án giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Sáng 19/8, tại phiên thảo luận tổ về định hướng xây dựng Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết cơ quan này đang tiếp tục nghiên cứu các chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

Có thể nâng ngưỡng kê khai thuế lên 10 tỷ đồng

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, bên cạnh các chính sách giảm thuế và nâng mức ngưỡng miễn thuế, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và dự kiến trình Quốc hội phương án giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đáng chú ý, Bộ cũng nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng.

Qua khảo sát với các hiệp hội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài chính nhận thấy chi phí tuân thủ pháp luật của hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn ở mức cao, đặc biệt trong khâu hạch toán và kế toán.

Theo Bộ trưởng, nếu doanh nghiệp phải áp dụng phương pháp doanh thu trừ chi phí trong khi năng lực hạch toán chưa đáp ứng được yêu cầu, họ có thể gặp khó khăn khi tính toán, thậm chí lo ngại việc tính thiếu hoặc sai dẫn đến vi phạm quy định.

19-1787135001-nghien-cuu-nang-nguong-ke-khai-thue-tu-3-ty-len-10-ty-dong
Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn

Vì vậy, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu theo hướng đơn giản hóa thủ tục nộp thuế, qua đó giảm áp lực cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Theo dự kiến chương trình, ngày 20/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân, doanh nghiệp.

Muốn tăng trưởng hai con số, phải nâng hiệu quả sử dụng vốn

Bên cạnh chính sách thuế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo ông, tỷ lệ vốn đầu tư cần được nâng từ khoảng 31-32% GDP hiện nay lên khoảng 40% GDP mỗi năm. Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, việc sử dụng hiệu quả từng đồng vốn trở thành yêu cầu quan trọng.

Giai đoạn 2026-2030, nguồn lực đầu tư công cần huy động trên 8 triệu tỷ đồng, trong đó đầu tư công chiếm khoảng 20-22% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Bộ trưởng cho rằng khi quy mô nguồn lực cần huy động lớn hơn, yêu cầu về hiệu quả sử dụng vốn cũng phải được đặt lên cao hơn.

“Không nâng được hiệu quả quản lý, sử dụng vốn thì chúng ta không có cách nào để huy động được nguồn lực cho phát triển”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Một vấn đề khác được đề cập là việc huy động nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng. Theo Bộ trưởng, quy định cứng về tỷ lệ vốn Nhà nước và vốn tư nhân trong các dự án PPP có thể chưa phù hợp với điều kiện khác nhau giữa các địa phương.

Tại những nơi có khả năng huy động nguồn lực xã hội tốt như Hà Nội, TPHCM hoặc Quảng Ninh, khu vực tư nhân có thể tham gia với tỷ lệ cao, thậm chí 70-80%, nên Nhà nước không nhất thiết phải tham gia tới 50% vốn dự án.

Trong khi đó, tại các địa bàn khó khăn, việc yêu cầu vốn tư nhân chiếm trên 50% trong những dự án giao thông có thể khiến nhà đầu tư khó bảo đảm khả năng thu hồi vốn.

Từ thực tế này, Bộ trưởng cho rằng cần thay đổi phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công cũng như đầu tư theo phương thức PPP.

Trong phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030, Bộ Tài chính định hướng khuyến khích các công trình có tính liên kết, tạo hiệu ứng lan tỏa và đặc biệt là những dự án hạ tầng có khả năng khai thác thêm nguồn lực từ xã hội.

Bảo Ngọc (SHTT)