Thông tin Công ty xăng dầu Châu Thành bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động hai trạm chiết nạp xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km41+100 trên tuyến cao tốc huyết mạch TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang khiến dư luận, đặc biệt là giới tài xế, không khỏi lo lắng trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm.
29-1766967093-nguy-co-gian-doan-cung-ung-xang-dau-tren-cao-toc-tphcm-long-thanh-dau-giay-dip-cuoi-nam.jpg
Các tranh chấp tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dẫn đến việc doanh nghiệp thông báo ngưng bán xăng dầu (Ảnh: Facebook)

Mới đây, tại hai cửa hàng xăng dầu số 47 nằm trên lộ trình cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nhiều người dân bất ngờ ghi nhận sự xuất hiện của các bảng thông báo tạm ngưng phục vụ. Theo nội dung từ Công ty xăng dầu Châu Thành, do những điều kiện khách quan, đơn vị này sẽ chính thức ngừng cung cấp xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km41+100 kể từ ngày 30/12/2025.

Trước tình hình có thể gây xáo trộn lộ trình của hàng ngàn phương tiện, UBND tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng nhập cuộc. Lãnh đạo tỉnh đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu Sở Công Thương phải theo dõi sát sao và có phương án xử lý kịp thời. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo chuỗi cung ứng xăng dầu không bị đứt gãy, tránh tình trạng phương tiện hết nhiên liệu gây ùn tắc giao thông, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của các doanh nghiệp vận tải.

Để giải quyết tận gốc vấn đề, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đã gửi văn bản đề nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương phối hợp, đề xuất đơn vị thay thế để tiếp tục khai thác và vận hành trạm dừng nghỉ này. Sở cũng nhấn mạnh VEC cần chủ trì làm việc với các bên liên quan để xác định pháp nhân có quyền khai thác hợp pháp, đảm bảo việc vận hành hai cửa hàng xăng dầu diễn ra liên tục.

Đặc biệt, cơ quan chức năng khẳng định VEC, với tư cách là đơn vị có thẩm quyền quản lý và khai thác tuyến đường, phải xây dựng kịch bản ứng phó nếu việc ngưng bán xăng dầu gây mất cân đối nguồn cung hoặc dẫn đến các hệ lụy về an ninh trật tự và an toàn xã hội. Nếu để xảy ra những sai sót gây hậu quả nghiêm trọng, VEC sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Việc tạm ngưng hoạt động của trạm xăng dầu ngay sát ngưỡng cửa năm mới đang tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ cho các bác tài. Hiện tại, sự điều phối giữa cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị vận hành đường cao tốc đang được triển khai rốt ráo nhằm tìm ra giải pháp thay thế trước thời điểm ngày 30/12.

QT (SHTT)