Hội đồng quản trị Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) vừa thông báo tạm đình chỉ hoạt động nhà máy tại Hải Phòng trong 14 ngày.

Ngày 10/1, Hội đồng quản trị (HĐQT) Halong Canfoco đã ban hành nghị quyết về việc kiện toàn bộ máy quản lý tạm thời. Theo đó, ông Cao Nhật Huy - hiện là Phó Giám đốc sản xuất - được giao quyền điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng.

Ông Huy có trách nhiệm quản lý toàn bộ vận hành hằng ngày, phối hợp với bộ phận nhân sự để sắp xếp công việc cho người lao động trong giai đoạn biến động và báo cáo trực tiếp cho HĐQT. Quyền điều hành này có hiệu lực cho đến khi có quyết định nhân sự mới chính thức.

Cùng với việc thay đổi người chèo lái, HĐQT cũng thống nhất chủ trương tạm dừng hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng trong thời gian ngắn hạn. Dự kiến, nhà máy sẽ đóng cửa tối đa 14 ngày, bắt đầu từ ngày 12/1/2026.

11-1768130607-nha-may-do-hop-ha-long-tai-hai-phong-tam-dung-hoat-dong-sau-be-boi-thit-lon-nhiem-dich.webp
Halong Canfoco quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng.

Phía công ty cho biết, việc tạm dừng này là biện pháp quản trị nội bộ cần thiết để đảm bảo tính thận trọng trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự lãnh đạo chủ chốt và phục vụ công tác rà soát.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự xáo trộn này là việc Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn - Tổng Giám đốc công ty.

Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án gây chấn động dư luận khi phát hiện Halong Canfoco sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để sản xuất đồ hộp. Cụ thể, 120 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện tại kho của công ty.

Vụ việc này dẫn đến một loạt đối tượng bị khởi tố. Tổng cộng 9 bị can, bao gồm ông Trương Sỹ Toàn và 3 cán bộ thuộc Phòng Quản lý chất lượng (Phó trưởng phòng và nhân viên kiểm soát đầu vào).

Các cá nhân thuộc bộ phận quản lý chất lượng bị cáo buộc đã buông lỏng hoặc sai phạm trong khâu kiểm định, cho phép nhập kho số lượng lớn thịt bệnh để đưa vào quy trình sản xuất thực phẩm cung cấp ra thị trường.

Hiện tại, vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan. Phía Halong Canfoco khẳng định ngoài các văn bản tạm giữ người, công ty chưa nhận được thêm kết luận chính thức nào từ cơ quan chức năng.

TN (SHTT)