-
Danh tính nữ MC nhà đài bị réo tên khi lên sóng chương trình World Cup, phản ứng sau đó gây bàn tán -
Chỉ đạo khẩn về việc sửa đổi quy định hoãn xuất cảnh do nợ thuế -
Thượng úy Lê Văn Thắng - gương mặt quen thuộc của Sao Nhập Ngũ qua đời ở tuổi 28 -
Porsche nâng cấp "quái thú" Taycan 2027: Có E-Shift 8 cấp, chạy 700 km/lần sạc, đấu Hyundai Ioniq 5 N -
Hằng Túi tiếp tục có phát ngôn "cực gắt" sau vụ tranh cãi với Hà Anh, Mi Vân: Sự thật tin đồn vỡ nợ -
Huế: Mẹ già và con trai 43 tuổi tử vong dưới kênh nước, hé lộ hoàn cảnh đáng thương của 2 nạn nhân -
Mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026 gồm những gì? Gợi ý chuẩn bị lễ vật đủ đầy theo phong tục ba miền -
Mua hợp đồng kỳ nghỉ 2 tỷ đồng, cụ bà ở Hà Nội bất ngờ được gọi lên nhận hoàn tiền -
Áp thấp xuất hiện ở Biển Đông: Cơ quan khí tượng liệt kê nhiều khu vực đối mặt dông lốc và sóng cao -
Vụ đánh người phụ nữ tại cửa hàng ở Nha Trang: Thiếu niên 17 tuổi xin lỗi, gia đình phản ứng ra sao?
Kinh tế
24/03/2026 17:06Nhật Bản xả kho dầu dự trữ kỷ lục: Động thái chưa từng có tiền lệ để cứu vãn thị trường
Theo báo Guardian, vào ngày 26/3 tới đây, Nhật Bản sẽ chính thức kích hoạt đợt giải phóng dầu mỏ từ kho dự trữ quốc gia với quy mô chưa từng thấy. Đây là thông tin vừa được Thủ tướng Sanae Takaichi xác nhận nhằm ổn định thị trường năng lượng nội địa.
Theo kế hoạch, khoảng 80 triệu thùng dầu sẽ được cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lọc dầu trong nước. Lượng nhiên liệu này tương đương với tổng nhu cầu sử dụng của toàn nước Nhật trong vòng 45 ngày.
Đáng chú ý, đợt xả kho này có quy mô gấp 1,8 lần so với giai đoạn khủng hoảng sau thảm họa kép tại Fukushima năm 2011. Số liệu cho thấy tính đến cuối năm ngoái, Nhật Bản đang nắm giữ 470 triệu thùng dầu dự trữ.

Trước đó, Chính phủ cũng đã thông qua việc trích xuất lượng dầu dự trữ từ khối tư nhân, đủ đáp ứng tiêu thụ trong 15 ngày. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại xung đột Trung Đông đe dọa tuyến hàng hải eo biển Hormuz.
Bà Takaichi cho biết thêm, nguồn dầu chung của các quốc gia sản xuất tại Trung Đông đang lưu trữ ở Nhật cũng sẽ được khai thác cuối tháng này. Thủ tướng khẳng định: "Hòa bình và ổn định ở Trung Đông vô cùng quan trọng đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế... Tokyo sẽ tiếp tục thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các nước liên quan".
Hiện tại, hơn 90% lượng dầu thô của Nhật Bản phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Đông. Sự phụ thuộc lớn khiến nền kinh tế lớn thứ ba thế giới cực kỳ nhạy cảm nếu các tuyến vận tải qua Vùng Vịnh gặp sự cố.

Để kìm hãm đà tăng giá, Tokyo đã triển khai cơ chế trợ cấp nhằm duy trì giá xăng ở mức 170 Yen/lít. Trước đó, giá bán lẻ nhiên liệu tại quốc gia này đã chạm ngưỡng kỷ lục 190,8 Yen/lít, gây áp lực lớn lên chi tiêu.
Chính sách hỗ trợ tài chính cho các sản phẩm xăng dầu sẽ được cơ quan chức năng rà soát định kỳ hàng tuần. Việc điều chỉnh này sẽ căn cứ sát sao vào diễn biến thực tế của giá dầu mỏ trên thị trường quốc tế.
- Lộ diện hình ảnh iPhone gập: Độc quyền tính năng đa nhiệm iOS 27 (14:50)
- Danh tính nữ MC nhà đài bị réo tên khi lên sóng chương trình World Cup, phản ứng sau đó gây bàn tán (14:37)
- Chỉ đạo khẩn về việc sửa đổi quy định hoãn xuất cảnh do nợ thuế (14:29)
- Số ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Đồng Tháp bất ngờ tăng vọt lên 218 người (14:26)
- Đề xuất không đổi bằng lái cho người chưa xử lý xong vi phạm hành chính về giao thông (14:23)
- Tin tưởng đồng nghiệp, người phụ nữ mất tiền vì lộ thông tin đăng nhập app ngân hàng (14:19)
- Hà Nội sẽ gửi điểm thi lớp 10 trực tiếp đến từng thí sinh (14:02)
- Giải mã bí ẩn: 3 rào cản khiến sinh vật ngoài hành tinh chưa thể ghé thăm Trái Đất (14:02)
- Thượng úy Lê Văn Thắng - gương mặt quen thuộc của Sao Nhập Ngũ qua đời ở tuổi 28 (14:01)
- Cấp cứu thành công bệnh nhi 22 tháng tuổi bị máy dập nát bàn tay (57 phút trước)