-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Kinh tế
02/12/2022 20:36Nhóm ngân hàng thay nhau bứt phá, triển vọng dài hạn cho ‘cổ phiếu vua’
Thay nhau bứt phá
Thị trường chứng khoán ghi nhận nhiều mã cổ phiếu ngân hàng bứt phá mạnh trong phiên giao dịch ngày 1/12. Cổ phiếu Techcombank (TCB) nhiều thời điểm tăng trần trước khi đóng phiên, tăng 1.500 đồng lên 27.400 đồng/cp cho dù thị trường chung điều chỉnh giảm.
Như vậy, Techcombank đã tăng 7 phiên liên tiếp, thêm hơn 25,4%, qua đó giúp tài sản của chủ tịch Hồ Hùng Anh có thêm hàng trăm triệu USD, lên mức 1,6 tỷ USD tính đến 1/12 theo ghi nhận của Forbes.
Cổ phiếu SHB của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội của ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) cũng tăng mạnh, nhiều lúc tăng hết biên độ cho phép (+7%), trước khi đóng cửa tăng thêm 550 đồng lên 10.650 đồng/cp. KienLongBank (KLB) tăng 1.400 đồng lên 17.200 đồng/cp.
Trong phiên cuối tháng 11, cổ phiếu VIBank (VIB) của ông Đặng Khắc Vỹ cũng bật tăng trần lên trên ngưỡng 20.000 đồng. Các cổ phiếu Eximbank (EIB), VPBank (VPB), PGBank (PGB),... đều tăng mạnh.
Trong phiên 29/11, cổ phiếu Eximbank cũng đã có một phiên tăng trần. Số lượng cổ phiếu ngân hàng tăng áp đảo số lượng cổ phiếu giảm.
Khối ngoại gần đây mua ròng nhiều mã ngân hàng như: Sacombank (STB), VietinBank (CTG), BIDV, Vietcombank (VCB),...
Ngành ngân hàng tích cực trong dài hạn
Theo ông Cao Việt Hùng, chuyên gia CFA của Chứng khoán ACB (ACBS), các cổ phiếu ngân hàng có định giá ở vùng thấp nhất lịch sử - đây là cơ hội hấp dẫn cho đầu tư dài hạn, dù dự báo lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng chậm lại trong quý IV/2022 và nửa đầu năm 2023.
Trong quý III/2022, lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng niêm yết trên HOSE tăng trưởng 55,7% so với cùng kỳ nhưng giảm 3% so với quý trước.
Trong ngắn hạn, theo ông Hùng, các thay đổi về chính sách và tình hình vĩ mô diễn biến theo hướng tích cực hơn sẽ là những chất xúc tác cho giá cổ phiếu ngành ngân hàng hồi phục.
Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán BSC nhận định, cổ phiếu ngân hàng có mức chiết khấu tương đối sâu, trong khi đó, sức khoẻ tài chính vẫn tương đối tốt và xứng đáng có mức định giá cao hơn.
Theo MBKE, Ngân hàng Nhà nước có thể đang dự thảo sửa đổi quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn đối với các ngân hàng theo hướng hợp lý hơn và giảm đáng kể tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động (LDR) so với cách tính toán trước.
Tuy nhiên, theo ACBS, rủi ro giảm giá cổ phiếu ngành ngân hàng trong ngắn hạn gồm: tình trạng dòng vốn bị tắc nghẽn kéo dài gây ra khó khăn cho bất động sản và làm nợ xấu tăng cao; Fed tiếp tục tăng lãi suất.
Trong nước, lãi suất liên ngân hàng tăng sẽ tác động tiêu cực đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) của các ngân hàng vay ròng liên ngân hàng như Techcombank, VPBank, HDBank…
Trên hệ thống, làn sóng tăng lãi suất của các ngân hàng vẫn diễn ra rầm rộ do nhu cầu cuối năm và áp lực từ việc rút vốn khỏi kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Các kỳ hạn dài lên tới 9-10%/năm.
Cũng theo ông Cao Việt Hùng, mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư dự báo sẽ gặp khó khăn do thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi. Ngoài ra, thu nhập từ phí tư vấn phát hành sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do Nghị định 65 đã thắt chặt điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Hoạt động thu hồi nợ ngoại bảng sẽ gặp khó khăn do thanh khoản thị trường bất động sản trầm lắng. Quá trình thanh lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ được dự báo sẽ chậm lại trong thời gian tới.
Dù lãi suất huy động tăng rất nhanh trong hai tháng gần đây, huy động vốn trong trong nền kinh tế vẫn tăng chậm. Tới cuối tháng 10, huy động vốn ước tăng 4,8% so với đầu năm, thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng 11,5%.
Theo Mạnh Hà (VietNamNet)
- Thân thế khủng của nữ cán bộ thuế đang gây sốt MXH: Đi học bằng Lexus, bố mẹ tặng đồng hồ nửa tỷ (22:33)
- Đánh sập băng nhóm người nước ngoài dùng đô la "âm phủ" dàn cảnh lừa đảo du khách tại TP.HCM (22:10)
- Đề xuất siết chặt quản lý mạng xã hội: Trẻ dưới 16 tuổi có thể bị cấm đăng bài, bình luận và chia sẻ (1 giờ trước)
- Tình tiết mới vụ phòng khám bơm sữa đậu nành tạo mủ giả: Quá khứ từng bị phạt tiền, đình chỉ hoạt động (1 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng đánh gãy hai tay người cha 93 tuổi sau mâu thuẫn gia đình (1 giờ trước)
- Tự xưng "số 1 Việt Nam", hãng ghế massage Washima bị phạt 200 triệu đồng (2 giờ trước)
- Bắt giữ "tú ông" điều hành trang web môi giới 180 nam giới bán dâm liên tỉnh (3 giờ trước)
- Nghi ngạt khói khi đốt thực bì, một người đàn ông tử vong trong vụ cháy rừng ở Đà Nẵng (3 giờ trước)
- TP.HCM: Một doanh nghiệp ngưng hoạt động, "treo" gần 63 tỷ đồng tiền lương và BHXH của hơn 850 công nhân (4 giờ trước)
- Bắc Bộ hứng mưa lớn dồn dập, nguy cơ xuất hiện đợt lũ từ 2-5m và sạt lở đất diện rộng (4 giờ trước)