-
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong -
Lộ diện thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026: Vượt hơn 1.000 thí sinh, giành quyền chọn chuyên ngành đầu tiên
Kinh tế
29/11/2022 14:05Tín hiệu tích cực cho nhóm cổ phiếu bất động sản
Cổ phiếu bất động sản bứt phá
Thị trường chứng khoán ghi nhận một phiên giao dịch tích cực hiếm có kể từ đầu tháng 4. Chỉ số VN-Index bứt phá hơn 3,5% và chinh phục thành công ngưỡng 1.000 điểm trong phiên 28/11 nhờ sự hồi phục của nhóm cổ phiếu bất động và sau đó là nhiều nhóm ngành khác.
Tâm điểm của thị trường đến từ các cổ phiếu bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Nhóm này tiếp tục tăng điểm và là trụ đỡ cho thị trường. Nhiều mã bất động sản khác cũng tăng trần ngay từ phiên sáng như DIC Corp. (DIG), Khang Điền (KDH), NHA, DRG…
Chốt phiên 28/11, các mã như Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE) của tỷ phú Vượng, KBC của ông Đặng Thành Tâm và các mã như NLG, DLG, CII.. đều tăng trần.
Đặc biệt, cổ phiếu Novaland (NVL) chấm dứt chuỗi 17 phiên giảm sàn liên tiếp nhờ hàng nghìn tỷ đồng được đổ vào mua bắt đáy cổ phiếu này. Trước đó, NVL đã ghi nhận một phiên “giải cứu” hôm 22/11 nhưng bất thành.
Sự bứt phá trở lại của nhóm cổ phiếu bất động sản ngay lập tức tác động tích lên toàn bộ thị trường. Nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng theo đó đồng loạt tăng trần với những mã như: Hòa Phát (HPG), Thép Nam Kim (NKG), Tôn Hoa Sen (HSG), BCC, HT1…
Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng hưởng lợi từ sự sôi động trở lại của thị trường.
Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 790 tỷ đồng, trong đó tập trung vào Thép Hòa Phát (HPG) và Vinhomes (VHM).
Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng trở lại nhờ lực cầu bắt đáy gia tăng sau khi nhiều mã mất 60-90%.
Riêng cổ phiếu Novaland (NVL) của cựu chủ tịch Bùi Thành Nhơn đã bốc hơi gần 100 nghìn tỷ đồng, tương đương mất 70% vốn hóa, kể từ đầu tháng 11 cho tới nay.
Tín hiệu tích cực cho nhóm bất động sản
Thị trường phản ứng tích cực sau khi áp lực bán giải chấp của nhiều cổ phiếu bất động sản không còn lớn. Trong khi đó, các doanh nghiệp đã giải quyết được đáng kể vấn đề trái phiếu doanh nghiệp. Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm cho tới giữa tháng 11, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 152 nghìn tỷ đồng giá trị trái phiếu.
Chính phủ cũng đã có nhiều động thái tìm giải pháp để ổn định các thị trường với nhiều phiên họp gần đây. Quan điểm của Chính phủ cũng khá rõ ràng. Theo đó, những khó khăn liên quan bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán có thể gây ra rủi ro cho nền kinh tế. Tinh thần là làm lành mạnh hóa thị trường. Ai làm sai thì phải xử lý, còn làm tốt thì được bảo vệ.
Trên thế giới, Trung Quốc vừa có loạt chính sách mạnh tay bơm tiền giải cứu thị trường bất động sản. Các ngân hàng bơm tiền cho doanh nghiệp vay để hoàn thiện các dự án. Hồi đầu tháng, Trung Quốc đã công bố kế hoạch 16 điểm chỉ đạo các ngân hàng và công ty tài chính hỗ trợ thị trường bất động sản. Các biện pháp rất đa dạng, từ bơm thanh khoản đến nới lỏng quy định.
Thị trường cũng đón thêm tin tốt khi Sở GDCK Việt Nam đã có tên trong danh sách thành viên của Liên đoàn Sở giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE), xua tan nỗi lo sợ dòng vốn Thái Lan có thể bị rút ra vì yếu tố này.
Theo chuyên gia VnDirect, ông Đinh Quang Hinh, ngày càng xuất hiện nhiều thông tin hỗ trợ thị trường như: Fed phát tín hiệu sớm giảm tốc độ tăng lãi suất; USD giảm; Vietcombank hạ lãi suất cho vay; Chính phủ xem xét các giải pháp hỗ trợ thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp. Lực cầu cũng được hỗ trợ khi các quỹ ETFs liên tục hút vốn (Fubon ETFs) và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua vào cổ phiếu. Nếu vượt qua được kháng cự 985-1.000 điểm, VN-Index sẽ hướng tới vùng kháng cự tiếp theo là 1.050-1.060 điểm.
Theo Mạnh Hà (VietNamNet)
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (58 phút trước)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (1 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (1 giờ trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (1 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (3 giờ trước)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (3 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 1,5 tỷ USD thịt, Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung (3 giờ trước)
- Trizzie Phương Trinh trải lòng về lý do đổ vỡ với Bằng Kiều và góc nhìn văn minh hậu ly hôn (3 giờ trước)
- Chồng cũ bất ngờ chuyển 600 triệu, tin nhắn sau đó khiến tôi sững sờ (4 giờ trước)