Ở tuổi 27, tân chủ tịch Trịnh Khánh Linh tiếp quản một doanh nghiệp có tổng tài sản hơn 24.500 tỷ đồng với hệ sinh thái trải rộng từ xây lắp điện, năng lượng đến khai khoáng, bất động sản và khu công nghiệp.

CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) vừa có sự thay đổi đáng chú ý ở vị trí lãnh đạo cao nhất khi bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp diễn ra ngày 24/7. Chỉ khoảng ba tháng sau khi tham gia Hội đồng quản trị, bà chính thức tiếp quản vị trí từng do cha mình là ông Trịnh Văn Tuấn đảm nhiệm.

Ở tuổi 27, bà Trịnh Khánh Linh trở thành người đứng đầu một tập đoàn sở hữu tổng tài sản hơn 24.500 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD. Sau hơn 60 năm phát triển, PC1 không còn là doanh nghiệp chỉ hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện mà đã mở rộng sang nhiều mảng kinh doanh khác nhau.

Tiền thân của PC1 là Công ty Xây lắp đường dây và trạm, được thành lập từ năm 1963. Xuất phát là nhà thầu chuyên thi công các công trình truyền tải điện, doanh nghiệp từng bước xây dựng chuỗi hoạt động khép kín, từ khảo sát, thiết kế, sản xuất cột thép, cung cấp thiết bị đến thi công đường dây, trạm biến áp và đảm nhận vai trò tổng thầu EPC cho nhiều dự án điện.

PC1 đã tham gia nhiều công trình truyền tải điện quy mô lớn. Riêng tại dự án đường dây 500 kV mạch 3, doanh nghiệp thực hiện nhiều gói thầu xây lắp, cung cấp cột thép và thiết bị với tổng giá trị hợp đồng khoảng 2.083 tỷ đồng. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tập đoàn cũng góp mặt tại hàng loạt dự án điện mặt trời như Dầu Tiếng, BIM 2, BIM 3, Đa Mi cùng các dự án điện gió Hưng Hải, Ia Pết - Đắk Đoa, Phong Huy và Tân Phú Đông.

27-1785107968-nu-chu-tich-27-tuoi-tiep-quan-tap-doan-gan-1-ty-usd-pc1-dang-so-huu-nhung-gi
PC1 hoạt động trải rộng từ xây lắp điện, năng lượng, sản xuất công nghiệp đến khai khoáng, bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp. Ảnh: PC1.

Năm 2025, mảng xây lắp điện, cung cấp thiết bị và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp tiếp tục là nguồn thu chủ lực của doanh nghiệp với doanh thu khoảng 6.698 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu.

Song song với hoạt động xây lắp, PC1 còn trực tiếp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện. Doanh nghiệp hiện vận hành 7 nhà máy thủy điện với tổng công suất khoảng 169 MW, gồm Trung Thu, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 3A, Mông Ân, Bảo Lạc B và Sông Nhiệm 4. Hai dự án thủy điện Bảo Lạc A và Thượng Hà vẫn đang được triển khai, dự kiến nâng tổng công suất thủy điện của tập đoàn lên khoảng 212 MW sau khi hoàn thành.

Ngoài thủy điện, PC1 còn sở hữu ba nhà máy điện gió tại Quảng Trị với tổng công suất 144 MW. Nhờ danh mục các nhà máy đang vận hành, doanh thu từ hoạt động bán điện trong năm 2025 đạt khoảng 1.802 tỷ đồng.

Một trong những lĩnh vực tạo dấu ấn mới của PC1 là khai khoáng. Thông qua CTCP Khoáng sản Tấn Phát, doanh nghiệp đầu tư dự án khai thác và chế biến niken - đồng tại Cao Bằng với mỏ có trữ lượng khoảng 14 triệu tấn quặng. Nhà máy tuyển có khả năng xử lý 600.000 tấn quặng nguyên khai mỗi năm, trong khi giai đoạn đầu của dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng.

Sau khi đi vào hoạt động thương mại, mảng khai khoáng nhanh chóng đóng góp đáng kể vào doanh thu của tập đoàn. Trong năm 2025, hoạt động bán tinh quặng mang về khoảng 1.139 tỷ đồng, dù thấp hơn so với năm trước.

Những năm gần đây, PC1 cũng mở rộng đáng kể sang lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là phát triển khu công nghiệp. Một thương vụ nổi bật là việc doanh nghiệp mua lại toàn bộ phần vốn của Nomura Asia Investment Vietnam để nắm quyền chi phối Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng, nay là Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng với quy mô hơn 150 ha.

Cuối năm 2025, PC1 tiếp tục khởi công giai đoạn 2 của khu công nghiệp này trên diện tích hơn 197 ha. Tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 2.783 tỷ đồng, nhưng sau khi cập nhật chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp ước tính tổng mức đầu tư có thể tăng lên khoảng 3.900 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, PC1 còn sở hữu hơn 30% vốn tại Western Pacific, qua đó gián tiếp tham gia vào nhiều dự án bất động sản công nghiệp của doanh nghiệp này. Riêng hoạt động vận hành khu công nghiệp trong năm qua đã mang về khoảng 642 tỷ đồng doanh thu.

Ở mảng bất động sản dân dụng, năm 2025 đánh dấu sự trở lại của PC1 khi doanh nghiệp bắt đầu bàn giao dự án nhà ở thấp tầng Tháp Vàng (Phú Thị Riverside) tại Gia Lâm, Hà Nội. Nhờ đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh lên khoảng 774 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 24 tỷ đồng của năm trước.

Ngoài các lĩnh vực trên, hoạt động sản xuất công nghiệp cũng đóng góp khoảng 1.469 tỷ đồng doanh thu trong năm 2025, giúp cơ cấu nguồn thu của PC1 ngày càng đa dạng.

Sự tăng trưởng đồng đều của nhiều mảng kinh doanh đã giúp PC1 khép lại năm 2025 với kết quả khả quan. Doanh thu thuần đạt gần 13.085 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế vượt 1.365 tỷ đồng, tăng hơn 90%.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong quý I năm nay. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 2.168 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 270 tỷ đồng, tăng 86%. Kết quả này đến từ sự tăng trưởng của hoạt động xây lắp điện, việc tiếp tục bàn giao dự án Phú Thị Riverside cùng khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động thoái vốn công ty liên kết.

Việc bà Trịnh Khánh Linh đảm nhận cương vị Chủ tịch đánh dấu một giai đoạn mới của PC1. Từ một doanh nghiệp chuyên xây lắp điện, tập đoàn hiện đã xây dựng hệ sinh thái kinh doanh trải rộng trên nhiều lĩnh vực, sở hữu tổng tài sản 24.564 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu khoảng 8.889 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025.

Bích Ngọc (SHTT)