-
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt?
Kinh tế
24/01/2022 18:36Ôm tiền đi đánh 'cổ', đại gia lỗ nặng gần 500 tỷ
CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2021. Lũy kế năm 2021, Nhà Đà Nẵng đạt doanh số 509 tỷ đồng, giảm 40,7% so với năm trước. Giá vốn doanh nghiệp đạt 312 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp còn 196 tỷ đồng, giảm tương ứng 41%.
NDN có doanh thu tài chính 206 tỷ đồng trong khi chi phí lãi vay chỉ 6,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt mức 235 tỷ đồng, giảm 26,7% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp đến kỳ này đạt 304 tỷ đồng.
Chốt phiên 22/1, NDN có giá 16.100 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá doanh nghiệp 1.153 tỷ đồng. NDN lao dốc khá mạnh từ mốc gần 26.000 đồng sau khi bê bối lãnh đạo rơi vào lao lý.
Đáng chú ý, doanh nghiệp này có một khoản tiền đầu tư chứng khoán nhưng đang bị thua lỗ. Tại thời điểm 31/12/2021, Nhà Đà Nẵng có danh mục chứng khoán đạt 485 tỷ đồng trong đó có 30,6 tỷ đồng đầu tư vào Ngân hàng An Bình (ABB), 6,8 tỷ đầu tư vào Hoá chất Đức Giang (DGC), Eximbank (EIB) 24 tỷ, Tập đoàn FLC (3,08 tỷ), Than Núi Béo (1,6 tỷ), Đô thị Kinh Bắc (3,08 tỷ), Tpbank (3,9 tỷ), Novaland (5,6 tỷ), 4,1 tỷ vào Gỗ Trường Thành (TTF)...
Khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của Nhà Đà Nẵng đó là cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội với 217 tỷ đồng, nhưng giá trị thị trường chỉ còn 177 tỷ đồng tại thời điểm lập báo cáo. Công ty còn đầu tư 97,3 tỷ đồng vào cổ phiếu TCB của Techcombank nhưng giá trị thị trường còn 94,5 tỷ đồng.
Giá gốc của khoản đầu tư chứng khoán của công ty đạt 485 tỷ đồng nhưng giá trị thị trường là 450 tỷ đồng, công ty đã phải trích lập dự phòng 43,5 tỷ đồng cho khoản đầu tư này.
Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HSX) đăng tải thông báo về việc bà Trần Duy Kiều đã mua vào 1,77 triệu cổ phiếu TGG của CTCP Louis Capital và trở thành cổ đông lớn của công ty này, sở hữu 6,5% vốn điều lệ công ty.
Nữ đại gia đã chi tới gần 106 tỷ đồng trong ngày 28/9 để mua 1,766 triệu cổ phiếu của Louis Capital và trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 6,5%, tương đương giá mua là 60.000 đồng/cổ phiếu.
Ngày 13/10, bà Trần Duy Kiều, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Louis Capital đã có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu TGG của công ty.
Theo đó, bà Trần Duy Kiều đã bán toàn bộ 1,766 triệu cổ phiếu và không còn sở hữu cổ phiếu nào của Louis Capital. Số tiền bà Kiều thu về là 50,5 tỷ đồng, tương đương giá bán 28.600 đồng/cổ phiếu.
Như vậy, cá nhân này đã lỗ tới hơn 52%, ứng với khoản lỗ hơn 55 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy 1 tháng nắm giữ lượng cổ phiếu TGG trên. Sau giao dịch, bà Kiều đã không còn nắm giữ cổ phiếu TGG nào và chính thức rời ghế cổ đông tại công ty.
Trầm lắng trước kỳ nghỉ
VN-Index chốt phiên giao dịch cuối tuần (21/1) ở mức 1.472,89 điểm, tương ứng giảm 23,13 điểm (-1,55%) so với phiên cuối tuần trước. HNX-Index giảm 49,02 điểm (-10,5%) xuống 417,84 điểm. UPCoM-Index cũng giảm 2,54 điểm (-2,26%) xuống 109,68 điểm.
Tâm lý chung trên thị trường vẫn đang trong trạng thái tương đối dè dặt đối với nhóm cổ phiếu “trụ”, nhất là trong bối cảnh các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ và châu Á đều diễn biến tiêu cực trong tuần. Mặt khác, thị trường vẫn đang trong giai đoạn giằng co và không có xu hướng rõ ràng trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ.
SHS đánh giá, trong tuần giao dịch cuối cùng của năm Tân Sửu, VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại với mục tiêu là vùng kháng cự gần nhất trong khoảng 1.475-1.490 điểm. Nhà đầu tư tham gia bắt đáy trong phiên 12/1 đã gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong phiên 18/1 có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu nếu thị trường có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.400-1.450 điểm trong tuần tới.
Dự báo về chỉ số VN-Index trong năm 2022, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Nghiên cứu Khách hàng cá nhân MBS cho biết trong kịch bản cơ bản là thanh khoản trung bình năm 2022 ở mức 28.000 -30.000 tỷ đồng thì chỉ số có thể đạt mức 1.630 điểm. Còn đối với kịch bản lạc quan, thanh khoản ở mức 30.000 - 32.000 tỷ đồng thì VN-Index có thể đạt mốc 1.646-1.688 điểm.
Theo Duy Anh (VietNamNet)
- Chiếc nhẫn cưới biến mất bí ẩn và nỗi ám ảnh về sự thật trong gia đình chồng (16:10)
- Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới (16:02)
- Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin vụ 3 anh em ruột tấn công, phun thuốc diệt cỏ vào lực lượng công an (16:00)
- HLV Deschamps rời đội tuyển Pháp vì biến cố gia đình, lỡ hẹn trận quyết định với Na Uy (31 phút trước)
- Airbus điều tra loạt máy bay A380 sau khi phát hiện vết nứt trên cánh (44 phút trước)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam (48 phút trước)
- "Nữ siêu nhân" khuấy động giới phê bình trước ngày ra rạp (1 giờ trước)
- Facebook bị thao túng thuật toán: Video nhạy cảm "bủa vây" kết quả tìm kiếm, cảnh báo nguy cơ bị đánh cắp tài khoản (1 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo được ca ngợi nhờ động tác giả "đánh lừa cả thế giới" (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng (1 giờ trước)