Ông Nguyễn Đức Thụy, cựu Chủ tịch Ngân hàng Lộc Phát (LPBank), đã chính thức rút khỏi nhóm cổ đông sở hữu trên 1% vốn tại ngân hàng này.

Theo thông tin công bố từ LPBank, tính đến ngày 31/12, ngân hàng chỉ còn một cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ, là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). Điều này đồng nghĩa với việc ông Nguyễn Đức Thụy đã thoái bớt cổ phần tại LPBank.

Trước đó, doanh nhân này nắm giữ hơn 70 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 2,76% vốn điều lệ. Đến giữa tháng 12, ông Thụy đã gửi đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch LPBank vì lý do cá nhân, và đề xuất này đã được các cổ đông chấp thuận.

01-1767240988-ong-nguyen-duc-thuy-chinh-thuc-thoai-von-khoi-lpbank.jpg
Ông Nguyễn Đức Thụy. Ảnh: Internet

Việc thay đổi cơ cấu cổ đông diễn ra trong bối cảnh quy định mới yêu cầu các ngân hàng công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, thay vì mức 5% như trước đây. Quy định này được đưa ra nhằm tăng cường tính minh bạch, hạn chế sở hữu chéo và ngăn ngừa tình trạng thao túng trong hệ thống ngân hàng.

Hiện tại, ông Nguyễn Đức Thụy đang đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank). Doanh nhân sinh năm 1976, thường được biết đến với biệt danh “bầu Thụy”, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Colorado State University (Mỹ).

Trong quá trình công tác, ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp như Thai Group, Thaiholdings, Du lịch Kim Liên, Enclave Phú Quốc, đồng thời là Phó chủ tịch tại các công ty điện mặt trời Xuân Thiện Ninh Thuận và Đăk Lăk. Từ tháng 4/2021, ông chính thức tham gia lĩnh vực ngân hàng với vai trò Phó chủ tịch LPBank.

LPBank, tiền thân là Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, được thành lập vào tháng 3/2008. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của LPBank đạt 539.149 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và gấp đôi sau 4 năm. Dư nợ tín dụng đạt 387.898 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

PN (SHTT)